Tài chính

Những hé lộ đầu tiên về kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán

(VNF) – Việc VN-Index giảm mạnh thời gian qua, cùng các chỉ báo khá tiêu cực về kết quả kinh doanh của một vài trường hợp đầu tiên hàm ý bức tranh lợi nhuận của đa phần các công ty chứng khoán sẽ không mấy lạc quan trong quý II/2018.

Những hé lộ đầu tiên về kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán

Những nét vẽ đầu tiên trong bức tranh lợi nhuận quý II/2018 của các công ty chứng khoán đang dần lộ diện.

Kết quả kinh doanh quý II/2018 của các công ty chứng khoán đang dần được hé lộ. Theo báo cáo tài chính quý II/2018 của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), lợi nhuận trước thuế của công ty này chỉ vỏn vẹn 5,4 tỷ đồng, giảm tới 87% so với quý II/2017.

Sự sụt giảm này là do chi phí hoạt động của VDSC tăng vọt trong quý II/2018 lên 93,5 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 87% so với quý II/2017.

Phía VDSC cho biết, nguyên nhân chính khiến chi phí hoạt động tăng là do thị trường giảm mạnh trong kỳ đã tác động tiêu cực đến hoạt động tự doanh và kinh doanh môi giới, khiến công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đối với hoạt động tự doanh, qua đó làm đội chi phí dự phòng.

Tính chung trong nửa đầu năm 2018, VDSC ghi nhận 67 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm nhẹ 5,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng tài sản của VDSC tính đến hết ngày 30/6/2018 đạt 2.058 tỷ đồng, tăng gần 12% so với hồi đầu năm; tập trung phần lớn ở các khoản cho vay ký quỹ và hợp tác đầu tư với 1.384 tỷ đồng.

Hiện vốn chủ sở hữu của VDSC ở mức 1.096 tỷ đồng, còn lại 962 tỷ đồng là nợ phải trả.

Ở tình cảnh tương tự là Công ty Chứng khoán Đại Việt (DVSC). Doanh nghiệp này lỗ trước thuế 2,5 tỷ đồng trong quý II/2018, khác xa mức lãi lên đến 17,8 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, do chi phí hoạt động tăng tới gần 15 tỷ đồng.

DVSC hiện có vốn chủ sở hữu 186 tỷ đồng và chỉ nợ vỏn vẹn 1,7 tỷ đồng. Tài sản của công ty chứng khoán này chủ yếu là các tài sản tài chính (99 tỷ đồng) và các khoản cho vay ký quỹ (gần 54 tỷ đồng).

Một công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý II/2018 là Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities). Công ty này lỗ trước thuế 2,2 tỷ đồng trong kỳ (quý II/2017 lãi 1,6 tỷ đồng)

Khác với VDSC và DVSC, sự sụt giảm về lợi nhuận này lại xuất phát từ việc doanh thu “lao dốc”, từ 9,9 tỷ đồng quý II/2017 xuống chỉ còn 3,3 tỷ đồng quý II/2018, do doanh thu môi giới giảm mạnh.

Như vậy, nửa đầu năm 2018, VISecurities lỗ trước thuế 3,3 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ cùng kỳ năm ngoái là 1,7 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty chứng khoán này đến hết ngày 30/6/2018 đạt 190 tỷ đồng, giảm tới gần 20% so với hồi đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm về tiền mặt. Vốn chủ sở hữu của VISecurities hiện ở mức 152 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả chỉ 38 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán HFT cho biết lợi nhuận sau thuế quý II/2018 đạt xấp xỉ 1,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lãi 1,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017.

Việc VN-Index giảm mạnh thời gian qua cùng các chỉ báo khá tiêu cực về kết quả kinh doanh như đề cập phía trên, lợi nhuận của đa phần các công ty chứng khoán được dự báo sẽ không mấy lạc quan trong quý II/2018.

Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nằm ngoài xu hướng. Theo báo cáo tài chính của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), lợi nhuận sau thuế quý II/2018 của công ty này đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng 25,6% so với quý II/2017, đưa lợi nhuận sau thuế đạt 179,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2018, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017.

Tin mới lên