Tiêu điểm

Ông Phạm Quang Nghị: "Tôi muốn được bàn giao công việc sớm"

(VNF) - Phát biểu trước Đảng bộ Hà Nội sang 14/1, ông Phạm Quang Nghị nói: "Sau Đại hội, Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị về làm Bí thư Thành ủy. Tôi rất mong việc ấy diễn ra sớm".

Ông Phạm Quang Nghị: "Tôi muốn được bàn giao công việc sớm"

Ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Zing.vn

Sáng 14/1, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 2 bàn về các nội dung công tác xây dựng Đảng; quyết định các chương trình công tác lớn; thông qua kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cho biết, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đoàn đại biểu TP sẽ có tham luận.

Nhắc lại thành công của Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVI, ông Nghị khẳng định, dù thành công nhưng chưa hoàn hảo vì "lý do khách quan là chưa bầu được Bí thư Thành ủy".

"Trong bối cảnh như thế, Bộ Chính trị tiếp tục phân công tôi chỉ đạo Đảng bộ thành phố. Một chức danh mang tính chất đặc thù vận dụng cho thành phố Hà Nội và TP HCM", ông Nghị nói.

Theo ông, công tác kiện toàn các vị trí của thành phố đến hôm nay vẫn còn một số việc còn phải tiếp tục. "Nếu tích cực làm khẩn trương thì có thể làm trước Đại hội cũng được. Nhưng vừa rồi cũng có những việc này việc khác cần cân nhắc nên chắc là để sau Đại hội Đảng" - ông Nghị cho hay.

Nói về công việc từ sau Đại hội của TP, ông Phạm Quang Nghị cho hay, ông làm việc với tinh thần hết sức chủ động, phát huy trách nhiệm cá nhân ở mức tối đa.

"Sau Đại hội toàn quốc, Bộ Chính trị sẽ phân công một Ủy viên Bộ Chính trị về làm Bí thư thành ủy. Tôi cũng rất mong việc ấy diễn ra sớm, càng sớm ngày nào càng tốt ngày ấy, để có sự bàn giao giữa người chịu trách nhiệm chính thức cùng với thường vụ để gách vác công việc lớn, khó khăn và nặng nề" - ông Phạm Quang Nghị nói.

Ông Phạm Quang Nghị sinh năm 1949, đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội từ 2008. Sau Đại hội Đảng bộ thành phố vào tháng 11/2015, dù không còn ở cương vị Bí thư Thành ủy, ông tiếp tục được phân công chỉ đạo Đảng bộ thành phố đến sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua chương trình giám sát của Thành ủy năm 2016. Theo đó, Thành ủy sẽ thực hiện 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về kiểm tra công tác quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính và việc nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức.

Tin mới lên