Rót' 1,3 tỷ USD, các doanh nghiệp Trung Quốc tài trợ nhiều nhất cho World Cup 2022

Thuỷ Bình - 21/11/2022 13:58 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 20/11, giải bóng đá được mong đợi nhất hành tinh FIFA World Cup 2022 đã chính thức được khai mạc tại Qatar. Đi kèm với những trận cầu nảy lửa, World Cup cũng là cơ hội để các công ty hàng đầu quảng bá thương hiệu và mở ra những cơ hội làm ăn mới. Năm nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho giải bóng đá “nóng” nhất thế giới, vượt qua cả Mỹ.

VNF
Các nhà tài trợ chính thức cho World Cup năm nay tại Qatar.

Theo dữ liệu được công bố bởi Global Data, một công ty tư vấn và phân tích dữ liệu toàn cầu, các công ty Trung Quốc đã tài trợ 1,395 tỷ USD (tương đương 10 tỷ NDT) cho World Cup lần này tại Qatar, vượt qua mức 1,1 tỷ USD do các công ty Mỹ tài trợ và trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho giải vô địch bóng đá thế giới.

Trong số 16 nhà tài trợ chính thức của Qatar World Cup năm nay, có tới 4 công ty Trung Quốc, bao gồm Wanda Group, Hisense Group, Mengniu Dairy và Vivo. Trong số đó, Wanda Group là đối tác của FIFA, còn ba công ty còn lại là nhà tài trợ chính thức của World Cup. Ngoài ra, còn có 2 công ty Trung Quốc khác là nhà tài trợ cho FIFA World Cup ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tập đoàn Wanda là nhà tài trợ lớn nhất của Trung Quốc cho World Cup lần này tại Qatar và là một trong bảy đối tác chính thức của FIFA. Theo Global Data, Tập đoàn Wanda đã cam kết đầu tư 850 triệu USD (tương đương 6 tỷ NDT) cho World Cup.

Là nhà tài trợ điện thoại di động chính thức duy nhất của World Cup lần này, Vivo dự kiến ​​sẽ đầu tư tổng cộng 450 triệu USD cho World Cup.

So với kỳ World Cup 2018 tại Nga, tổng mức tài trợ đã giảm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và lượng khán giả tới trực tiếp xem các vòng đấu cũng không nhiều bằng 4 năm trước. Tổng số tiền tài trợ cho World Cup 2018 tại Nga là khoảng 2,4 tỷ USD, trong đó số tiền tài trợ của các công ty Trung Quốc đã vượt quá 800 triệu USD.

Ngoài sáu nhà tài trợ chính thức của World Cup, còn có hơn 10 công ty Trung Quốc tận dụng cơ hội tiếp thị bằng cách tài trợ cho các đội tham gia và các ngôi sao của World Cup lần này.

Theo những số liệu được tiết lộ, số tiền tài trợ của các doanh nghiệp Trung Quốc cho World Cup 2022 đã tăng 70% so với 4 năm trước đó, mặc dù tổng số doanh nghiệp tài trợ lại giảm, chỉ ở khoảng 20 công ty (năm 2018 có tới 36 công ty Trung Quốc tài trợ cho World Cup).

Lý giải về việc số doanh nghiệp tài trợ World Cup giảm trong năm nay, ông Li Jiang, giám đốc điều hành của Yutang Sports cho rằng môi trường kinh tế toàn cầu ảm đạm, sự ảnh hưởng của dịch bệnh và thời điểm tổ chức giải bóng đá toàn cầu là nguyên nhân.

Yang Delong, nhà kinh tế trưởng của Quỹ nguồn mở Qianhai, chia sẻ với Securities Times: “Các công ty Trung Quốc, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, thể hiện sức hấp dẫn thương hiệu của họ đối với người hâm mộ trên toàn thế giới thông qua World Cup, điều này sẽ giúp mở rộng sự phát triển của họ”.

“Trong tình hình thế giới phức tạp và luôn thay đổi cũng như dịch bệnh bùng phát liên tục, việc các doanh nghiệp Trung Quốc trưng bày hình ảnh thương hiệu của họ trên sân khấu World Cup có thể mang lại nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của doanh nghiệp và thực hiện chiến lược phát triển toàn cầu”, ông Yang giải thích thêm.

Xem thêm >> 220 tỷ USD cho World Cup 2022: Lỗ đậm vì bóng đá, Qatar hưởng lợi điều gì?

Theo Sina, Securities Times
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hải Dương: Bất động sản Toàn Cầu bỏ 1.000 tỷ làm cụm CN 75ha

Hải Dương: Bất động sản Toàn Cầu bỏ 1.000 tỷ làm cụm CN 75ha

(VNF) - Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu sẽ là chủ đầu tư thực hiện Cụm công nghiệp Thái Tân tại Hải Dương.

Bỏ độc quyền và những nỗi lo mới về vàng

Bỏ độc quyền và những nỗi lo mới về vàng

(VNF) - Theo giới chuyên gia, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng chỉ giúp hạ nhiệt giá vàng trong ngắn hạn. Trong khi đó, việc này sẽ tác động đến tỷ giá. Ngay cả việc nhập khẩu và đấu thầu tăng cung vàng cũng chỉ là tình thế và sẽ ảnh hưởng đến dự trữ ngoại hối. Thị trường cần giải pháp căn cơ không chỉ cho vàng mà cho sự ổn định chính sách tiền tệ.

Petrovietnam vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

Petrovietnam vận hành hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

(VNF) - Ngày 4/5/2024 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cho Công ty mẹ PVN – Giai đoạn 1.

Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông thường ‘gánh’ nợ ngân hàng?

Vì sao nhà đầu tư PPP giao thông thường ‘gánh’ nợ ngân hàng?

(VNF) - Hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức PPP đang vay nợ dài hạn với số dư nợ lớn dẫn đến nhiều thông tin suy diễn sai bản chất khi cho rằng các doanh nghiệp này làm ăn thua lỗ, nợ vượt tài sản, khả năng trả nợ yếu, nguy cơ phá sản cao….

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

(VNF) - Giá vàng SJC chính thức lên 86 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động.

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

(VNF) - Sau thời gian tập trung nguồn lực đầu tư cho công nghệ, cùng với hậu thuẫn từ chính sách ưu tiên sản phẩm dược trong nước, Imexpharm đang có cơ hội để tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

(VNF) - Nếu theo đúng kế hoạch, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào 2026 và có hiệu lực vào năm 2027, tức sau 10 năm kể từ thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo luật. Theo bà Vũ Thu Hà, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam, việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động lên tăng trưởng của nền kinh tế.