Tài chính quốc tế

Bỉ 'bốc hơi' khoảng 4,47 tỷ USD sau khủng bố tại Brussels

(VNF) - Vụ tấn công khủng bố tại Brussels sẽ lấy đi của Bỉ 4 tỷ euro (tương tương khoảng 4,47 tỷ USD) trong năm nay, tức khoảng 1% GDP nước này.

Bỉ 'bốc hơi' khoảng 4,47 tỷ USD sau khủng bố tại Brussels

Sau vụ khủng bố vừa qua, đến nay các nhà ga tại Brussels, Bỉ đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận thấy, các hoạt động tại thành phố này vẫn chưa thể trở lại bình thường. Đặc biệt, ngành du lịch Brussels, vốn đã phải nỗ lực suốt thời gian qua để khôi phục hình ảnh sau các vụ truy quét khủng bố, nay lại phải chịu thêm một cú sốc mới.

Tính toàn bộ tổn thất, các chuyên gia dự báo vụ tấn công khủng bố tại Brussels sẽ lấy đi của Bỉ 4 tỷ euro (tương tương khoảng 4,47 tỷ USD) trong năm nay, tức khoảng 1% GDP nước này.

"Nếu các mối đe dọa khủng bố vẫn tồn tại hoặc nhiều cuộc tấn công xảy ra, các chi phí sẽ tăng cao hơn nữa", chuyên gia kinh tế trưởng Peter Vanden Houte tại Ngân hàng ING của Bỉ cho biết. Chi phí xây dựng và sửa chữa công trình "chỉ chiếm một phần nhỏ số chi phí", ông nói thêm. "Sự mất mát thực sự đến từ việc đóng cửa nhiều dịch vụ như du lịch, vận tải và các ngành kinh doanh khác".

Các vụ đánh bom ở Brussels hôm 22/3 làm ít nhất 34 người chết và hơn 200 người bị thương. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công. IS đã tung ra video tuyên bố chiến thắng và nhấn mạnh Bỉ là một thành viên của liên minh chống phiến quân ở Trung Đông.

Theo AFP, hôm qua Bỉ đã bắt 6 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công ở thủ đô. Eric Van der Sypt, phát ngôn viên Văn phòng ủy viên công tố liên bang cho hay ngày mai nhà chức trách mới quyết định có phát lệnh bắt chính thức những người này hay không.

Tin mới lên