Tài chính quốc tế

Malta - thiên đường thuế có mặt trong 'Hồ sơ Panama'

(VNF) - Malta được xem là một trong những thiên đường tránh thuế lý tưởng của giới nhà giàu.

Malta - thiên đường thuế có mặt trong 'Hồ sơ Panama'

Quốc đảo Malta nằm giữa Địa Trung hải, giáp Libya ở phía Nam, Tunisia phía Tây và Italy phía Bắc. Vị trí chiến lược của Malta khiến quốc đảo này trở thành mục tiêu chinh phục của các nước châu Âu và thế giới Ả Rập trong quá khứ. Malta có ngành du lịch và tài chính phát triển, thu hút nhiều người giàu trên thế giới.

Malta được đánh giá là quốc gia có mức sống cao, hệ thống chính trị ổn định và kinh tế tăng trưởng mạnh. Riêng với người giàu, quyền công dân Malta sẽ cho họ rất nhiều lợi ích, hơn là chỉ được đỗ du thuyền tại đây.

Là công dân Malta có nghĩa họ sẽ được tự do đi lại trong 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Họ cũng có thể sống và làm việc tại một quốc gia EU khác, và được miễn visa khi tới hơn 160 quốc gia khác ngoài EU, trong đó có Mỹ. Và Malta cũng chấp thuận các công dân mang 2 quốc tịch. 

Tuy nhiên, đảo quốc này được biết đến là thiên đường trốn thuế lý tưởng cho giới nhà giàu trên khắp thế giới. Malta cũng là một trong những thiên đường thuế có mặt trong vụ bê bối trốn thuế có tên "Hồ sơ Panama" cùng với các thiên đường thuế khác như Panama, Bermuda, quần đảo British Virgin Island (BVI), Cayman, Bahamas...

Thủ tướng Malta, ông Joseph Muscat cũng có tên trong "Hồ sơ Panama" với cáo buộc con trai của nhà lãnh đạo này là chủ của một vài công ty ma. Ông Joseph Muscat đã phải đối mặt với áp lực từ chức khi hàng nghìn người dân xuống đường biểu tình phản đối ông.

Tờ Independent hồi đầu tháng 6 dẫn báo cáo của Tổ chức Oxfam International cho biết Malta là 4 thiên đường tránh thuế tốt nhất châu Âu, sau Hà Lan, Bỉ và Cộng hòa Síp, đối với giới nhà giàu. Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) cũng xác định điều này. Nhưng xét về mặt trái của nó, thì theo các tổ chức này, Malta là 'tội đồ' tệ thứ 4 của EU khi tạo thuận lợi cho việc lách thuế của các doanh nghiệp.

"Thiên đường thuế" là những quốc gia hay những lãnh thổ có thuế suất thấp hơn đáng kể so với các nước khác hoặc không đánh thuế đối với các công ty, cá nhân nước ngoài. Ngoài ra, những nơi đó phải duy trì được ổn định về chính trị, luật pháp, bảo đảm bí mật khách hàng.

Quốc đảo Malta không có thuế địa phương, không có thuế bất động sản, không có thuế thừa kế hay và không có thuế tài sản hay giá trị tài sản ròng. Malta cũng tham gia hiệp ước không đánh thuế hai lần với khoảng 60 quốc gia trên thế giới. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Malta là 35%, nhưng có các ưu đãi giảm thuế đặc biệt áp dụng đối với chủ sở hữu công ty không cư trú.

Báo cáo của Ủy ban châu Âu (EC) cũng chỉ ra rằng, Malta áp dụng nhiều chính sách thuế ưu đãi, miễn trừ thuế cho cá nhân, doanh nghiệp. Mức thuế thực sự phải nộp ở mức rất thấp, vào khoảng 5%.

Ngoài ra, Malta – được chấp nhận là thành viên của Liên minh châu Âu kể từ năm 2004, có nền chính trị ổn định, nền kinh tế tăng trưởng nhanh và có nhiều ngân hàng tốt nhất thế giới, luôn bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối cho khách hàng.

Thiên đường thuế là nơi thuế được miễn hoàn toàn hoặc áp mức thuế suất thấp hoặc không đáng kể so với các nước khác đối với nhiều loại thu nhập và tài sản.

Là một quốc gia trung lập, Malta được xem là nơi có chính sách nhập cư thoáng nhất châu Âu. Bắt đầu từ tháng 2/2014, đảo quốc Malta ở vùng Địa Trung Hải chính thức triển khai chương trình mua bán quốc tịch với các chính sách đơn giản và hấp dẫn.

Việc đầu tư để có quốc tịch Châu Âu không có bất kỳ hậu quả nào về thuế. Ứng viên đã trở thành công dân của Malta nhưng không cư trú ở trong nước chỉ phải nộp thuế trên các khoản thu nhập mà họ kiếm được hoặc nhận được ở trong nước.

Vì vậy, không khó hiểu khi Malta được xem là "thiên đường" hấp dẫn giới nhà giàu trên thế giới.

Tin mới lên