Tài chính quốc tế

Ngôi nhà kỳ quặc không ai mua giữa khu phố nhà giàu của Mỹ

(VNF) - Một ngôi nhà độc đáo nằm ở thị trấn giàu có Hillsborough (California), trong khu vực vịnh San Francisco, vẫn không có người mua sau gần một năm rao bán trên thị trường.

Ngôi nhà kỳ quặc không ai mua giữa khu phố nhà giàu của Mỹ

Ngôi nhà có thiết kế độc đáo Flintstones House,

Ngôi nhà kỳ quặc có tên "Flintstones House", cái tên có nguồn gốc từ bộ phim The Flintstones (Gia đình Flintstones) - seri phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ từ năm 196.  Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ đồ đá, xoay quanh hai gia đình là Flintstones và Rubbles, sống trong căn nhà với những đồ dùng hiện đại nhưng được mô phỏng theo công nghệ thời cổ. 

Ban đầu, Flintstones House được rao bán trên thị trường bất động sản Mỹ với giá 4,2 triệu USD. Sau 2 lần hạ giá, ngôi nhà độc đáo này vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Theo Tech Insider, nhiều người hàng xóm và người dân địa phương gọi Flintstones House là ngôi nhà chướng mắt, đặc biệt là sau khi nó được sơn màu da cam và màu tím.

Nhìn từ xa, The Flintstones là một bất động sản bình thường.

Hình dạng kỳ lạ của ngôi nhà đã được xây dựng bằng cách chụp bê tông phun vào cả một cấu trúc thép thanh vằn và một loạt các khung lưới làm bằng bong bóng thổi phồng, thường được sử dụng cho nghiên cứu hàng không.

Do đó, ngôi nhà nhìn sần sùi, giống thời kỳ tiền sử như cái tên của nó.

Màu sắc nội thất bên trong cũng được thiết kế hài hòa với bên ngoài.

Trong thập niên 80, ngôi nhà từng bị hư hại do dòng nước chảy từ trên núi. Sau nhiều nỗ lực sửa chữa, ngôi nhà đã được cải tạo thành công vào khoảng năm 1987.

Nhà bếp có phần mái nhà bằng kính để tiếp nhận có ánh sáng mặt trời.

Các thiết bị nhà bếp được bố trí lạ mắt. Thiết kế kỳ lạ của ngôi nhà khiến nhiều người chú ý và đa số cho rằng ngôi nhà này trông rất chướng mắt.

Flintstones House được chủ sở hữu hiện tại mua lại trong năm 1996 với giá 800.000 USD. 

Chính chủ sở hữu này đã sơn lại ngôi nhà từ màu trắng sang màu sắc cam và màu tím.

Phòng ngủ của ngôi nhà.

Dù mọi người có yêu thích hay kỳ thị, ngôi nhà cũng trở thành một hiện tượng của San Francisco.

Có nhiều tin đồn cho rằng nhiều người nổi tiếng đã sống, đã mua hoặc đặt giá thầu ngôi nhà này, bao gồm...

... tỷ phú George Lucas (Chủ tịch của hãng phim Lucasfilm), nhà sản xuất phim O.J. Simpson, và các nhà đầu tư tại thung lũng Silicon Valley nhưng không rõ tên.

Tháng 9/2015, ngôi nhà được chào bán với giá 4,2 triệu USD nhưng vẫn không có ai mua.

Gần đây, ngôi nhà đã được hạ giá còn 3,2 triệu USD, lần hạ giá thứ hai trong vòng 1 năm nhưng vẫn chưa có người hỏi mua.


Ai mua ngôi nhà này, họ sẽ sở hữu ba phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2.700 feet vuông đất ghi dấu ấn lịch sử của vùng San Francisco.

Tin mới lên