Tài chính quốc tế

Trung Quốc bơm thêm 130 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng

(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã tiến hành bơm lượng tiền mặt lớn nhất kể từ tháng 9/2015 vào hệ thống ngân hàng sau khi thị trường chứng khoán trải qua cú sốc giảm mạnh ngày 4/1.

Trung Quốc bơm thêm 130 tỷ nhân dân tệ vào hệ thống ngân hàng

Ngày 5/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã bơm 130 tỷ nhân dân tệ (tương đương 19,9 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng thông qua hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày với lãi suất 2,25%.

"Bằng việc cung cấp một số lượng lớn các hợp đồng mua lại đảo ngược, PBOC đang cố gắng để giảm căng thẳng trên thị trường chứng khoán sau đợt sụt giảm ngày hôm qua", Liu Dongliang, chuyên gia phân tích cao cấp của Ngân hàng China Merchants Bank cho biết.

Trong phiên giao dịch hôm thứ Hai, chứng khoán Trung Quốc đã chứng kiến đợt giảm mạnh sau khi số liệu sản xuất tháng 12 được công bố ghi nhận đà giảm 10 tháng liên tục, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ suy thoái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số chứng khoán CSI 300 giảm 7% trong phiên giao dịch chiều ngày 4/1, khiến hệ thống giao dịch phải tạm ngừng. 

Quyết định bơm thêm nhân dân tệ của PBOC vào thị trường cũng có thể liên quan đến tình trạng dòng vốn chảy liên tục ra khỏi Trung Quốc. Trong quý III/2015, tổng luồng vốn chảy ra khỏi nước này chạm mức kỷ lục 221 tỷ USD, theo dữ liệu từ Societe Generale.

"Thanh khoản bị thắt chặt trên thị trường và PBOC đang hành động để giải quyết tình trạng này", Frances Cheung, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối châu Á tại Societe Generale cho biết. "Dòng vốn chảy ra nước ngoài có thể khiến thanh khoản bị căng thẳng và có khả năng sẽ được nới lỏng hơn bởi PBOC".

Động thái này cũng được cho là có khả năng tiếp tục gây sức ép lên đồng nhân dân tệ, Societe Generale cho biết. PBOC dường như nhắm đến mục tiêu giảm giá đồng tệ mạnh hơn và nhanh hơn.

Ngoài ra, lệnh cấm bán cổ phiếu của các cổ đông lớn sẽ chấm dứt vào ngày 8/1. Quyết định này có thể khiến 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ giá trị của cổ phiếu sẽ được bán ra, Ngân hàng Goldman Sachs ước tính.

Tin mới lên