Tin tức

Tin mới bão số 12: Đà Nẵng khắc phục hậu quả, đón APEC

(VNF) - Do ảnh hưởng của bão số 12, mưa to gió lớn khiến nhiều cây cối và bảng hiệu tại Đà Nẵng bị quật đổ. Chiều 4/11, lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả sẵn sàng cho tuần lễ cấp cao APEC.

Tin mới bão số 12: Đà Nẵng khắc phục hậu quả, đón APEC

Đà Nẵng tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bị ảnh hưởng bởi bão số 2 và sẵn sàng đón APEC. Ảnh: Nguyễn Thành - TPO

Dù bão số 2 không trực tiếp vào Đà Nẵng, nhưng gây mưa to gió lớn từ sáng 4/11 khiến hàng loạt cây bị ngã đổ gây ra một số thiệt hại. Gió lớn cũng quật đổ nhiều bảng hiệu trên một số tuyến đường. Cổng chào trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp ven biên rcũng bị ngã đổ chắn ngang đường. Nhiều cửa hàng kinh doanh ven biển bị thổi bay...

Đà Nẵng khẩn trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 12, sẵn sàng đón APEC. Ảnh: TPO

Hiện lực lượng chức năng Đà Nẵng tiếp tục tập trung cao độ để ứng phó với mọi tình hình thời tiết có thể diễn biến xấu.

Gió lớn vẫn đủ sức giật đổ cổng chào ở ngã tư Võ Nguyên Giáp - Phạm Văn Đồng (Đà Nẵng)

 

Cận cảnh cổng chào bị sập

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Chiều 4/11, sau khi đi vào đất liền phía Nam Tây Nguyên, bão số 12 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương.

Lúc 4 giờ chiều nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Tin mới lên