(VNF) - Subaru đang triệu hồi khoảng 877.000 chiếc gồm các mẫu xe Crosstrek, Forester và Impreza tại thị trường Mỹ với hai lỗi riêng biệt.
Theo đó, nằm trong đợt triệu hồi đầu tiên là các mẫu xe Subaru Crosstrek 2018-2019, Crosstrek hybrid 2019 và Forester 2019.
Cụ thể, mẫu xe Subaru Crosstrek 2018-2019 liên quan đến đợt triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 9/5/2017 đến ngày 29/5/2019; mẫu xe Crosstrek hybrid 2019 được sản xuất từ ngày 11/9/2018 đến ngày 7/5/2019.
Trog khi đó, các mẫu xe Forester 2019 nằm trong đợt triệu hồi được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 4/7/2018 đến ngày 3/6/2019. Tổng số lượng xe bị ảnh hưởng là 408.271 xe.
Subaru Forester 2019 bị triệu hồi do lỗi kỹ thuật
Các cuộc điều tra từ Subaru gần đây đã phát hiện ra rằng có một khoảng trống lớn hơn dự kiến giữa khung ổn định phía sau và thân xe. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết, nếu tồn tại một khe hở như vậy, một phần lực dọc trục của bu lông có thể được sử dụng để đóng khe hở này nhưng nếu mô-men xoắn tác dụng vào bu lông ở mức giới hạn dưới của thông số kỹ thuật, nó có thể không giữ chặt được phần khung và cuối cùng có thể bị nới lỏng.
Do đó, các đại lý của Subaru sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách vặn lại bu lông theo thông số kỹ thuật hoặc lắp một bu lông mới.
Mẫu xe Impreza bị triệu hồi do liên quan tới lỗi mô-đun điều khiển động cơ (ECM)
Đợt triệu hồi thứ hai liên quan đến các mẫu xe Impreza 2017-2019 được sản xuất từ ngày 1/7/2016 đến ngày 17/6/2019 và mẫu xe Crosstreks 2018-2019 được sản xuất từ ngày 9/5/2017 đến ngày 8/5/2019. Tổng số xe nằm trong diện bị triệu hồi là 466.205 chiếc.
Trong trường hợp này, Subaru cho biết do lập trình không đúng của mô-đun điều khiển động cơ (ECM), cuộn dây đánh lửa có thể được cấp điện lâu hơn thiết kế sau khi động cơ tắt.
Biện pháp xử lý đó là các đại lý của Subaru sẽ lập trình lại ECM để khắc phục sự cố và nếu cần cũng sẽ thay thế các cuộn dây đánh lửa.
(VNF) - Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km được khởi công vào tháng 9/2010. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 34.800 tỷ và theo kế hoạch sẽ đưa vào vận hành vào tháng 7/2024.
(VNF) - Hôm nay (15/5), ông Lawrence Wong (Hoàng Tuần Tài) sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, trong khi người tiền nhiệm Lý Hiển Long sẽ từ chức cùng ngày.
(VNF) - Futa Group cho biết dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương thực hiện theo phương thức PPP cần huy động nguồn vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng rất lớn, vào khoảng 10.200 tỷ đồng.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan (giai đoạn 2).
(VNF) - Ngay cả khi tin rằng sự phục hồi của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết là động lực chính thúc đẩy đà tăng của TTCK ở thời điểm hiện tại, thì việc lựa chọn nhóm ngành để đầu tư cũng rất quan trọng, bởi sự phục hồi là khác nhau giữa các nhóm ngành.
(VNF) - Hungary lên tiếng phản đối các biện pháp “có thể có tác động tiêu cực đến thị trường khí đốt của Liên minh châu âu (EU)”, một lập trường được cho là có thể ngăn cản nỗ lực của EU nhằm siết chặt doanh thu từ khí đốt của Nga.
(VNF) - Tại báo cáo tài chính quý I, VHC ghi nhận đầu tư vào 3 cổ phiếu bất động sản là NLG, DXS và KBC, trong đó VHC đã giảm giá trị sở hữu tại 2 mã NLG và KBC so với thời điểm cuối năm.
(VNF) - Với loạt kế hoạch tăng vốn "khủng", hàng chục tỷ cổ phiếu mới được phát hành thêm sẽ đổ bộ thị trường chứng khoán trong giai đoạn 2024-2025 làm dấy lên sự lo ngại về rủi ro pha loãng, giảm giá cổ phiếu cũng như khả năng hấp thụ của thị trường chứng khoán.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.