Nhân vật

TS Nguyễn Đình Cung giữ chức Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo cơ cấu lại nền kinh tế

(VNF) – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vừa ký quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo này.

TS Nguyễn Đình Cung giữ chức Tổ trưởng Tổ thư ký Ban Chỉ đạo cơ cấu lại nền kinh tế

TS Nguyễn Đình Cung làm Tổ trưởng Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế

Theo đó, Tổ thư ký gồm 26 thành viên, đứng đầu là TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) làm Tổ trưởng.

Theo quyết định, Tổ thư ký có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, Tổ thư ký có trách nhiệm phối hợp với chuyên gia, nhà khoa học được mời để tham mưu, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đánh giá, giám sát kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đồng thời, tham mưu, giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động và quyết định, kết luận của Ban Chỉ đạo; thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực và Phó trưởng ban giao.

TS Nguyễn Đình Cung được biết đến nhiều là một trong những người chắp bút cho các phiên bản Luật Doanh nghiệp, các đề án liên quan đến tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách thể chế.

Ông Nguyễn Đình Cung tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Praha, Tiệp Khắc (cũ) vào năm 1982, chuyên ngành Kinh tế ngoại thương. Ông có bằng thạc sĩ ngành Kinh tế Phát triển Đại học Manchester (Anh), tiến sĩ ngành Kinh tế Phát triển của CIEM (Việt Nam).

Ông Cung hiện là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kì 2016-2021. Ông cũng từng là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệm kì 2011-2016.

Ngày 29/5/2014, ông được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương sau khi giữ chức vụ Quyền Viện trưởng 8 tháng.

Tin mới lên