Việt Nam vào danh sách điểm đến của hãng máy tính lớn nhất nhì thế giới

Mai Lý - 19/07/2023 17:31 (GMT+7)

(VNF) - Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam và Thái Lan, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất máy tính cá nhân, thiết bị điện tử hàng đầu thế giới như HP, Dell hay Apple.

VNF

Tờ Nikkei Asia đưa tin, nhà sản xuất máy tính HP đang làm việc với các nhà cung ứng để chuyển hoạt động sản xuất máy tính xách tay sang Thái Lan và Mexico trong năm nay. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng máy tính của nhà sản xuất máy tính hàng đầu Hoa Kỳ.

Theo đó, một số dây chuyền sản xuất máy tính xách tay thương mại của HP sẽ được chuyển sang Mexico trong khi hoạt động sản xuất máy tính xách tay tiêu dùng sẽ chuyển sang Thái Lan. Ngoài ra, HP cũng đang có kế hoạch chuyển một số dây chuyền sản xuất máy tính xách tay sang Việt Nam từ năm tới, một nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asia.

HP cho biết ước tính sản lượng sản xuất máy tính bên ngoài Trung Quốc sẽ rơi vào khoảng vài triệu đến 5 triệu chiếc trong năm nay. Vào năm ngoái, theo dữ liệu của Canalys, HP đã xuất xưởng 55,2 triệu máy tính trên toàn thế giới.

Không phải ngẫu nhiên HP lại lựa chọn Thái Lan và Mexico để đa dạng hóa nguồn cung của mình. Thái Lan hiện đã có một số nhà cung cấp máy tính, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HP trong khi việc thúc đẩy sản xuất ở Mexico sẽ giúp HP “phục vụ” tốt hơn cho thị trường Bắc Mỹ.

Trước HP, “người đồng hương” Dell đã phát động chiến dịch loại bỏ chip “made in China” ra khỏi các sản phẩm của mình và giảm đáng kể việc sử dụng tổng thể các linh kiện điện tử được sản xuất tại Trung Quốc. Trong kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung của mình, Dell sẽ sản xuất ít nhất 20% tổng số máy tính xách tay tại Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, về mặt linh kiện, ít nhất phải đến cuối năm 2024, Dell mới có thể hoàn thành chiến dịch chuyển mảng sản xuất chip ra khỏi Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Apple cũng đã bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam trong năm nay. Đây là lần đầu tiên máy tính xách tay của hãng táo khuyết được sản xuất bên ngoài Trung Quốc.

Tờ Nikkei Asia nhận định, Đông Nam Á đang là điểm đến hấp dẫn các nhà sản xuất máy tính, thiết bị điện tử trong bối cảnh họ đang tìm kiếm các điểm đến mới ngoài Trung Quốc. Động thái của HP và Dell sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan xây dựng hệ sinh thái chuỗi cung ứng cho máy tính xách tay.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rất khó để các nhà sản xuất máy tính cá nhân, thiết bị điện tử “bật rễ” khỏi thị trường Trung Quốc. Nhà sản xuất máy tính HP khẳng định vẫn sẽ gắn bó với mảng sản xuất tại Trung Quốc. “Trung Quốc là một phần rất quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. HP cam kết sâu sắc với các hoạt động của mình tại Trùng Khánh, Trung Quốc”, đại diện HP chia sẻ.

Trên thực tế, việc HP chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc diễn ra tương đối chậm so với các hãng công nghệ Mỹ khác. Mặc dù đã đàm phán với các nhà cung ứng từ năm 2019 nhưng HP vẫn “chưa đưa ra cam kết rõ ràng và mạnh mẽ về việc chuyển nhanh mảng sản xuất chip và linh kiện ra khỏi Trung Quốc”, một giám đốc điều hành chuỗi cung ứng chia sẻ với Nikkei Asia.

Theo Nikkei Asia
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

115.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS đáo hạn năm 2024, tiền đâu trả nợ?

(VNF) - Năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 279.219 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong đó phần lớn là trái phiếu Bất động sản với 115.663 tỷ đồng, tương đương 41.4%.

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

Giá vàng chính thức chạm mốc 86 triệu/lượng, đắt đỏ chưa từng có

(VNF) - Giá vàng SJC chính thức lên 86 triệu đồng/lượng, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại không có nhiều biến động.

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

Hệ thống 'cây xăng thế hệ mới', đi xe điện không lo sạc pin

(VNF) - Để tăng sức cạnh tranh, nhiều thương hiệu xe điện trên thị trường tập trung nâng cao dung lượng pin, xây dựng trạm sạc. Trong khi đó một start-up xe điện Việt lại muốn xóa bỏ khái niệm về quãng đường ở xe điện.

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

Đem hầu hết tài sản đi đầu tư, BGI Group làm ăn thế nào trong quý I?

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group, HNX: VC7) ghi nhận khoản lãi sau thuế chỉ 2,5 tỷ đồng trong quý I/2024. Dù vậy, so với cùng kỳ, khoản lãi này đã tăng gấp 5,6 lần.

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

Imexpharm và cơ hội dẫn đầu ngành dược trong nước

(VNF) - Sau thời gian tập trung nguồn lực đầu tư cho công nghệ, cùng với hậu thuẫn từ chính sách ưu tiên sản phẩm dược trong nước, Imexpharm đang có cơ hội để tạo ra đột phá trong tăng trưởng.

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

Giảm trừ gia cảnh liệu đã đủ sống?

(VNF) - Nếu theo đúng kế hoạch, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vào 2026 và có hiệu lực vào năm 2027, tức sau 10 năm kể từ thời điểm Bộ Tài chính đề xuất xây dựng dự thảo luật. Theo bà Vũ Thu Hà, Phó tổng giám đốc Dịch vụ tư vấn thuế, Deloitte Việt Nam, việc chậm trễ trong sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, từ đó tác động lên tăng trưởng của nền kinh tế.

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

Hy vọng rồi lại thất vọng, Phố Wall ‘nản chí’ với Fed

(VNF) - Phố Wall đã lùi dự đoán về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) từ tháng 3 đến tháng 6, sau đó đến tháng 9 và giờ đây các nhà đầu tư bắt đầu tự hỏi liệu có đợt cắt giảm nào hay không.

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

Tập đoàn Dầu khí muốn đầu tư 2,5 tỷ USD làm tổ hợp điện khí LNG tại Hà Tĩnh

(VNF) - Trong tổng số vốn 2,5 tỷ USD , Tập đoàn Dầu khí Việt Nam muốn sử dụng 1,5 tỷ USD xây Nhà máy điện khí LNG và 1 tỷ USD xây dựng Trung tâm kho cảng LNG tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

Dệt may Nha Trang: Thoát thua lỗ, vẫn gánh nợ hơn 900 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo tài chính quý I/2024 của Công ty cổ phần Dệt may Nha Trang cho thấy, đang có những khởi sắc khi lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, trong khi đó năm 2023 lại lỗ đền 16 tỷ đồng. Đồng thời, lãi của doanh nghiệp này gần như đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

Sau 2 lần ‘vỡ mộng’, Nam Mê Kông ngày càng kém tự tin?

(VNF) - Việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh nghìn tỷ trong 2 năm liên tiếp dường như đã khiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) “chùn chân”.