Tiêu điểm

Bắc Giang: Cấp phó bắn nữ giám đốc rồi tự sát do mâu thuẫn trong công việc

(VNF) - Sau khi rút súng bắn nữ giám đốc, người đàn ông là phó giám đốc đã dùng khẩu súng tự chế tự sát và tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Bắc Giang: Cấp phó bắn nữ giám đốc rồi tự sát do mâu thuẫn trong công việc

Mâu thuẫn công việc, phó giám đốc nổ súng bắn nữ giám đốc rồi tự sát. (Ảnh minh họa).

Vụ Phó giám đốc bắn nữ Giám đốc ở Bắc Giang xảy ra vào khoảng 8h00 ngày 2/5 tại trạm trộn bê tông của Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh. Cụ thể, vụ nổ súng xảy ra khi chị Thương Thị Lan Anh (44 tuổi, trú ở xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang,) Giám đốc Công ty và Phó Giám đốc là ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) cùng họp với nhau tại phòng làm việc của ông Vinh, theo Vietnamnet.

Khoảng 5 phút sau khi họp với nhau, mọi người nghe có tiếng nổ, rồi thấy ông Vinh bỏ chạy từ trong phòng làm việc xuống khu trạm trộn bê tông, còn chị Lan An chạy từ phòng ra xe ô tô và được lái xe đưa đi cấp cứu. Còn ông Vinh lúc này trên tay cầm 1 khẩu súng, phần ngực trái bị thương, chảy nhiều máu rồi ngã xuống chân cầu thang, theo Báo Giao thông.

Mọi người có mặt tại đây nhanh chóng đưa ông Vinh đi bệnh viện cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên ông Vinh đã tử vong ngay sau đó. Còn về tình trạng của nữ giám đốc bị bắn, sau khi được cấp cứu tại Bắc Giang tiếp tục được chuyển lên BV Việt Đức - Hà Nội cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ Phó giám đốc nổ súng bắn nữ Giám đốc tại Bắc Giang xuất phát từ mâu thuẫn công việc.

Ông Trần Văn Học - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết khi có mặt tại hiện trường thì hai nạn nhân trong vụ việc đã được đưa đi cấp cứu, theo Khám phá.

Được biết, khẩu súng ông Vinh sử dụng là súng tự chế, phát ra âm thanh nhỏ. Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh là công ty nhỏ, có ít thành viên và chuyên về lĩnh vực bê tông tươi.

Xem thêm:  Giám đốc Công ty Vinaca bị bắt trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Tin mới lên