(VNF) - 8 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 92.800 tấn chè, thu về 162,62 triệu USD (khoảng 3.970 tỷ đồng, với tỷ giá USD/VND ngày 29/9), vượt kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này năm ngoái.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2024, Pakistan tiếp tục là thị trường nhập khẩu chè Việt nhiều nhất, với 62,3 triệu USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc chi gần 13,2 triệu USD mua chè Việt Nam, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng mạnh, gần 8 triệu USD.
Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 92.800 tấn chè, thu về 162,62 triệu USD (khoảng 3.970 tỷ đồng, với tỷ giá USD/VND ngày 29/9), vượt kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này năm ngoái.
Giá chè xuất sang Pakistan vẫn dẫn đầu, duy trì mức trên 2.000 USD một tấn, trong khi các thị trường khác chỉ dao động từ 1.600 đến 1.800 USD một tấn. Riêng Trung Quốc, dù tăng sản lượng thu mua gấp 3 lần, giá chè trung bình chỉ đạt 1.458 USD một tấn, giảm gần 40%.
Các doanh nghiệp nhận định, 2024 là năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực cho xuất khẩu chè, với nhiều thị trường tăng mua từ 50% đến 230%. Họ kỳ vọng xuất khẩu mặt hàng này trong 4 tháng cuối năm đạt kỷ lục, có thể vượt qua mốc 229 triệu USD của năm 2011.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cũng nhận thấy cơ hội mở rộng thị trường cho chè Việt, nhưng để cạnh tranh ngành này cần tập trung vào chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm. Các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh sản xuất chè hữu cơ và áp dụng quy trình chế biến hiện đại, theo Cục Xuất nhập khẩu.
Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu khoảng 85.000 tấn chè, thu về 157 triệu USD. Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu chè lớn thứ 5 trên thế giới. Sản phẩm chè của Việt Nam hiện đã được xuất sang 74 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc về sản lượng và xuất khẩu chè xanh.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước có 120.000ha diện tích trồng chè. Cả nước có 257 doanh nghiệp chế biến chè quy mô công nghiệp, tổng công suất theo thiết kế 5.200 tấn búp tươi/ngày, sử dụng 220.000 lao động sản xuất ra gần 200.000 tấn sản phẩm mỗi năm.
(VNF) - Theo TS Majo George (ĐH RMIT), Việt Nam có thể áp dụng thông lệ tốt nhất cũng như chiến lược sáng tạo để đảm bảo thành công cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
(VNF) - Công ty Cơ khí – xây lắp – thương Mại Minh Cường (Minh Cường Steel) ghi nhận nhiều tồn tại về BHXH và thuế. Theo đó, công ty bị truy thu 1,6 tỷ tiền thuế.
(VNF) - Một trong những câu hỏi lớn về việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) là có thể thu được lợi nhuận hay không và khi nào. Câu trả lời ngắn gọn có thể là: Không nhiều, ít nhất là chưa.
(VNF) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đơn vị này vừa ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty TNHH Winvest Investment Việt Nam.
(VNF) - Luỹ kế đến hết tháng 9, Việt Nam thu về hơn 1 tỷ USD từ việc xuất bán 203.000 tấn hạt tiêu. Lượng 'vàng đen' xuất khẩu tuy giảm nhẹ 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá trị lại tăng mạnh 46,9%.
(VNF) - Giá vàng nhẫn trên đà tăng "nóng" và liên tục xô đổ kỷ lục. Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên. Song kịch bản giá vàng nhẫn chạm mốc 100 triệu đồng/lượng từ nay đến cuối năm khó xảy ra.
(VNF) - Sau khi nhận được công văn của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Eurowindow Light City đề nghị giải quyết dứt điểm việc giao đất dự án Khu đô thị mới tại xã Hoằng Quang và xã Hoằng Long, TP. Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án…
(VNF) - Thua lỗ nhiều năm liên tiếp, vốn chủ sở hữu của VINAINCON tính đến cuối quý II/2024 âm tới 1.882 tỷ đồng. Tuy vây, 6 tháng đầu năm 2024 doanh nghiệp này vẫn trúng tới 4 gói thầu, với tổng giá trị lên tới hơn 315 tỷ đồng.
(VNF) - Theo Jay Zagorsky, một nhà kinh tế và giáo sư thị trường tại Trường Kinh doanh Questrom thuộc Đại học Boston (Mỹ), chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine có thể là điều duy nhất ngăn cản kinh tế Nga rơi vào suy thoái.
(VNF) - Sự cố sạt lở khiến 5 cán bộ nhân viên tại Nhà máy thủy điện Đông Nam Á – Nậm Lúc tử vong đã trôi qua 2 tuần nhưng nỗi đau vẫn còn đấy. Giữa lúc đau thương chất chồng, những hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của các đối tác đã trở thành điểm tựa để nhà máy vực dậy.