Bảo hiểm tạm ứng bồi thường thiệt hại bão Yagi gần 1.000 tỷ đồng
(VNF) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 9/1/2025, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường 956,5 tỷ đồng cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi)
Theo báo cáo của 31/31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường 956,5 tỷ đồng.
Trong đó, thiệt hại phần lớn thuộc về nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác với 14.622 vụ, ước tính thiệt hại là 10.849,2 tỷ đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm về con người là 161 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính là 25,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đánh giá, công tác khắc phục hậu quả còn khá chậm do thiệt hại lớn và xảy ra tập trung ở một số địa phương dẫn đến thiếu nguồn nguyên vật liệu và nhân công để sửa chữa, khắc phục hậu quả, thời gian khắc phục kéo dài, chi phí khắc phục gia tăng trong khi đó chi phí thanh lý thu hồi giảm. Đối với công tác giám định, về cơ bản đã được thực hiện xong nhưng còn chậm do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Đầu tiên, số lượng các vụ tổn thất và giá trị tổn thất là đặc biệt lớn, tập trung vào một thời điểm nên doanh nghiệp bảo hiểm gặp nhiều khó khăn về việc bố trí đủ nhân sự thực hiện công tác giám định giải quyết bồi thường.
Cùng với đó, nhiều trường hợp các tài sản bị thiệt hại là các tài sản, thiết bị đặc thù, cần sự tham gia giám định của các doanh nghiệp giám định quốc tế do các doanh nghiệp giám định trong nước chưa thực hiện được việc giám định các tài sản thiết bị này.
Thêm vào đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng gặp áp lực về việc phải đẩy nhanh thời gian bồi thường bảo hiểm vì nếu thời gian bồi thường bảo hiểm kéo dài, các doanh nghiệp còn phải bồi thường thêm chi phí gián đoạn kinh doanh (nếu khách hàng có tham gia bảo hiểm gián đoạn kinh doanh).
Hiện, theo báo cáo các doanh nghiệp bảo hiểm đã hoàn tất xong công tác giám định hiện trường và đang phối hợp chặt chẽ với công ty giám định và khách hàng để hoàn tất báo cáo giám định và xác định trách nhiệm bồi thường bảo hiểm.
Đối với nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng, bồi thường gần xong cho khách hàng. Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm có giá trị thiệt hại và mức trách nhiệm cao như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu…, các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam thường phải tái bảo hiểm ra nước ngoài. Như vậy, cũng cần có thời gian để các nhà tái bảo hiểm nước ngoài đánh giá tổn thất, xác nhận bồi thường bảo hiểm.
Theo báo cáo của Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 ước đạt 227.495 tỷ đồng, giảm 0.26 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 78.291 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 149.204 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong khi đó, chi trả quyền lợi bảo hiểm tiếp tục tăng. Cụ thể, các DNBH đã chi trả quyền lợi ước đạt 93.906 tỷ đồng (khoảng 3,8 tỷ USD), tăng gần 18 % so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại cho toàn ngành bảo hiểm gần 11.000 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 1.007.204 tỷ đồng, tăng 10,88%, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 850.075 tỷ đồng, tăng 13,17%, tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 210.124 tỷ đồng, tăng 6,45%.
Quỹ bảo hiểm xã hội kết dư 1,29 triệu tỷ đồng và liên tục tăng
- Bảo hiểm liên kết đơn vị: 5 lưu ý khi ký hợp đồng để tránh thiệt hại 09/01/2025 12:30
- Mua bảo hiểm nhân thọ: 7 rủi ro cần lưu ý khi 'xuống tiền' 07/01/2025 08:30
- Được 'cởi trói', bảo hiểm bước vào giai đoạn 'tiền tăng trưởng' 06/01/2025 03:30
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.