Bị cưỡng chế thuế 22 triệu, NH không trích tiền mà Dabaco tự đi nộp?
Nguyễn Kim -
14/07/2024 11:00 (GMT+7)
(VNF) - Bị ban hành Quyết định cưỡng chế tài khoản từ ngày 25/6, cùng với yêu cầu các Ngân hàng VCB, SHB, VIB, Vietinbank thực hiện trích tài khoản nộp Kho bạc, sau hơn 10 ngày làm việc, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Ninh mới nhận được số tiền bị cưỡng chế.
Ngày 25/6/2024, DABACO (mã chứng khoán: DBC) đã bị Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh ban hành 4 Quyết định từ số 4793 - 4796/QĐ-CCT về việc cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Tổng số tiền bị cưỡng chế là chỉ 22 triệu đồng, lý do bị cưỡng chế là do Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày đến hạn nộp.
Quyết định cưỡng chế trích tài khoản chỉ rõ nhiệm vụ của Ngân hàng trong thực hiện cưỡng chế
Theo bốn quyết định này, Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ngân hàng VIB chi nhánh Lý Thường Kiệt, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh, Ngân hàng SHB chi nhánh Bắc Ninh, Ngân hàng Công thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam để thực hiện Quyết định cưỡng chế này.
Cùng với đó, tại Điều 3 của Quyết định số 4793/ QĐ-CCT; 4794/ QĐ-CCT; 4795/ QĐ-CCT và 4796/QĐ-CCT đều nêu rõ “ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 711 mở tại Văn phòng Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp số tiền nêu trên tài khoản của Công ty DABACO nhỏ hơn số tiền cưỡng chế nợ (22 triệu đồng) thì Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực (ngày 25/6/2024 đến ngày 24/7/2024).
Đáng chú ý, theo thông tin từ BCTC Quý I/2024 của riêng công ty mẹ DABACO, trước đó, ngày 31/3/2024 đơn vị này có 217,7 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó tiền mặt chỉ chiếm 3,6 tỷ đồng, phần còn lại 214,1 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng.
Tưởng chừng số tiền “22 triệu đồng”, DABACO có thể nộp ngay hoặc ngân hàng có thể “trích tài khoản” của công ty này nhưng mãi đến ngày 11/7/2024, tức là sau hơn 10 ngày làm việc, Công ty DABACO mới có thể hoàn thiện 22 triệu đồng này.
Cùng với đó, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch HĐQT Dabaco Việt Nam đã trao đổi với Tuổi Trẻ Online: “doanh nghiệp đã nộp số tiền thuế 22 triệu đồng vào ngày 11/7/2024”.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, cùng ngày 11/7/2024, Chi cục thuế TP Bắc Ninh đã ban hành 4 Quyết định số 5125/QĐ-CCT; 5126/QĐ-CCT; 5127/QĐ-CCT; 5128/QĐ-CCT chấm dứt hiệu lực 4 Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tài khoản ký ngày 25/6/2024.
Được biết, DABACO được cổ phần hoá từ đầu năm 2005, hiện nay công ty kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất con giống và kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.
Hiện nay, DABACO có vốn góp chủ sở hữu là 2.420 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100 tỷ đồng. Hiện nay, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty là ông Nguyễn Văn So.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/7/2024, DABACO có giá đóng cửa là 34.000 đồng/cp, giảm 5,5% so với kết phiên giao dịch ngày 10/7/2024.
Ngân hàng bị xử phạt nếu không thực hiện trích tiền từ tài khoản theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định:
Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với ngân hàng thương mại, người bảo lãnh nộp tiền thuế 1. Phạt tiền tương ứng với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không trích chuyển vào tài khoản của ngân sách nhà nước (trừ số dư tối thiểu trên tài khoản thanh toán theo quy định của ngân hàng thương mại cung ứng dịch vụ thanh toán cho người nộp thuế) đối với ngân hàng thương mại không thực hiện trách nhiệm trích chuyển tiền từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước theo yêu cầu của cơ quan thuế, trừ trường hợp các tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng thương mại đó không còn số dư hoặc đã trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản của ngân sách nhà nước nhưng vẫn không đủ số tiền mà người nộp thuế phải nộp.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.