Lãi đậm 70 tỷ nhưng DABACO 'quên' nộp 22 triệu tiền thuế
Nguyễn Kim -
11/07/2024 07:00 (GMT+7)
(VNF) - Doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, nhưng DABACO bị Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh cưỡng chế thuế do chậm nộp thuế chỉ 22 triệu đồng.
Ngày 25/6/2024, DABACO (mã chứng khoán: DBC) đã bị Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh đã ban hành Quyết định cưỡng chế để thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản. Tổng số tiền bị cưỡng chế là chỉ 22 triệu đồng, lý do bị cưỡng chế là do Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam nợ tiền thuế quá 90 ngày kể từ ngày đến hạn nộp.
Trụ sở công ty tại Bắc Ninh.
Theo quyết định này, Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ngân hàng VIB trích tiền từ tài khoản của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam để thực hiện Quyết định cưỡng chế này.
Quyết định cưỡng chế có hiệu lực từ ngày 25/6/2024 đến ngày 24/7/2024.
Doanh thu tăng manh, lợi nhuận hơn 70 tỷ đồng
Theo báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2024, Tập đoàn DABACO ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 3.343 tỷ đồng, tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, lợi nhuận sau thuế TNDN trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 72,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 là âm 320 tỷ đồng.
Nguyên nhân là được Dabaco đưa ra là do Quý I/2024, giá mặt hàng nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm theo đó giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm. Ngoài ra, người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn nên sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ tăng, dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm trước.
Được biết, tại 31/3/2024, DABACO còn phải nộp ngân sách nhà nước là 22,2 tỷ đồng, giảm 31% so với đầu năm 2024. Cùng với đó, Tập đoàn này cũng phải trả người lao động khoảng 74,4 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm 2024.
Quyết định cưỡng chế của Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam.
Tại cuối quý I/2024, DABACO có tổng tài sản là 12.511 giảm 500 tỷ so với đầu năm 2024, trong đó, nợ ngắn hạn đạt 6.648 tỷ đồng, nợ dài hạn đạt 5.863 tỷ đồng.
Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, DABACO đặt mục tiêu doanh thu là 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm ngoái; kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 729,8 tỷ đồng, gấp 29 lần kết quả đạt được năm 2023.
Như vậy, với kết quả đạt được trong quý đầu năm, DABACO đã thực hiện lần lượt hơn 12% và gần 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.
Phát hành thêm 80 triệu CP để xây dựng nhà máy ép dầu đậu nành
Mới đây, DABACO dự kiến chào bán hơn 80 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1 (tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Mức giá chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng chưa đến một nửa so với thị giá phiên sáng 10/7 (36.000 đồng/cổ phiếu).
Theo đó, DABACO dự kiến thu về khoảng 1.210 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật DABACO, xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành. Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư 1.330 tỷ đồng, trong đó 795 tỷ đồng dành cho thiết bị và tài sản cố định và 535 tỷ đồng là bổ sung vốn lưu động. Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 24/7/2024 đến ngày 15/8/2024.
Được biết, DABACO được cổ phần hoá từ đầu năm 2005, hiện nay công ty kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất con giống và kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng.
Hiện nay, DABACO có vốn góp chủ sở hữu là 2.420 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 418 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100 tỷ đồng. Hiện nay, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty là ông Nguyễn Văn So.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7/2024, DABACO có giá đóng cửa là 36.000 đồng/cp.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.