Tài chính quốc tế

Bloomberg dự báo chắc chắn tới 100% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái

(VNF) - Dự báo về mô hình suy thoái kinh tế Mỹ được thực hiện bởi các nhà kinh tế của Bloomberg cho thấy Mỹ chắc chắn sẽ bước vào giai đoạn suy thoái trong 12 tháng tới.

Bloomberg dự báo chắc chắn tới 100% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái

Bloomberg dự báo chắc chắn tới 100% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái.

Theo đó, 2 nhà kinh tế học Anna Wong và Eliza Winger đã tiến hành chạy một mô hình dự báo cho thấy nền kinh tế Mỹ chắc chắn 100% sẽ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới.

Mô hình Kinh tế học của Bloomberg sử dụng 13 chỉ số kinh tế vĩ mô và tài chính để dự đoán khả năng suy thoái kinh tế từ 1 tháng đến 2 năm. Theo các chuyên gia kinh tế, mô hình này có tính chính xác cao hơn các dự báo khác.

Theo mô hình này, không chỉ khả năng suy thoái tăng lên mà thời gian xảy ra cũng có thể sớm hơn. Mô hình dự báo xác xuất suy thoái kinh tế Mỹ trong 11 tháng là 73%, tăng từ 30% trong các dự báo trước đó, và xác suất trong 10 tháng tăng từ 0% lên 25%.

Đây là một đòn giáng mạnh vào thông điệp kinh tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, ông Biden từng nhiều lần trấn an người Mỹ rằng nền kinh tế đang đứng vững dưới chính quyền của ông và khẳng định Mỹ sẽ tránh được bất kỳ sự suy thoái lớn nhỏ nào.

Thực tế, các điều kiện tài chính thắt chặt, lạm phát dai dẳng và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên Bang nới lỏng chính sách nâng lãi suất đã gây áp lực không nhỏ lên nền kinh tế Mỹ.

Hiện nay, lạm phát đã dạo động gần mức cao nhất trong 4 thập kỷ, là lực cản lớn đối với triển vọng của Đảng Dân chủ trong bối cảnh kinh tế đang là vấn đề hàng đầu của các cử tri.

"Ba nền kinh tế lớn nhất là Mỹ, Trung Quốc và khu vực đồng euro sẽ tiếp tục đình trệ", nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định.

IMF đã dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm nay là 1,6%, giảm 0,7 điểm phần trăm so với dự báo trước, đồng thời dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2023 là 1%.

Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng JP Morgan Chase, ông Jamie Dimon cũng cảnh báo sự kết hợp của những yếu tố "rất nghiêm trọng" bao gồm lạm phát lan rộng, lãi suất tăng hơn dự kiến, chính sách thắt chặt tiền tệ và tác động của chiến sự Nga - Ukraine, có thể đẩy cả nền kinh tế Mỹ và toàn cầu vào suy thoái từ giữa năm tới.

Xem thêm >> Nỗ lực 'cai nghiện' nhiên liệu Nga, EU vẫn chi hơn 100 tỷ euro để nhập khẩu

Tin mới lên