Tài chính quốc tế

Bloomberg: EU từ bỏ ý định tịch thu 215 tỷ USD của Nga

(VNF) - Trong suốt thời gian qua, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh đã nỗ lực tìm kiếm cách thức hợp pháp để tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, điều này vướng phải quá nhiều rào cản và EU dường như đã từ bỏ ý định này.

Bloomberg: EU từ bỏ ý định tịch thu 215 tỷ USD của Nga

EU vẫn loay hoay với khối tài sản tịch thu của Nga.

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay EU nhận thấy rằng việc tịch thu lượng tài sản lớn để trang trải cho quá trình tái thiết Ukraine không hề đơn giản, thay vào đó họ đang cân nhắc việc sử dụng các tài sản đó một cách tạm thời.

Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các kho lưu ký chứng khoán của EU đã phong tỏa khoảng 196,6 tỷ euro (215 tỷ USD) tài sản của nước này. Trong đó, riêng Euroclear có trụ sở tại Bỉ trong quý I/2023 đã có 734 triệu euro (805 triệu USD) tiền lãi từ số tiền bị đóng băng của Nga.

Theo tài liệu được Bloomberg trích dẫn, các thành viên của nhóm công tác EU nhận thấy “không có con đường pháp lý đáng tin cậy nào cho phép tịch thu tài sản bị phong tỏa hoặc tài sản cố định chỉ vì lý do duy nhất là những tài sản này đang chịu các biện pháp hạn chế của EU”.

Thay vào đó, các nhà lập pháp EU đang cân nhắc cách thức sử dụng một phần số tiền lãi từ ngoại tệ bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Một nhà ngoại giao EU giấu tên nói với tờ Financial Times rằng Ủy ban châu Âu đang hoàn thiện các đề xuất về khả năng khai thác tài sản bị đóng băng của Nga, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng này.

Dù vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bày tỏ lo ngại những hành động như vậy có thể khuyến khích các ngân hàng trung ương nắm giữ dự trữ ngoại hối lớn “quay lưng” với đồng euro, đặc biệt nếu EU quyết định hành động đơn phương và không tham gia cùng các nước G7. ECB cho rằng sự phối hợp quốc tế sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro.

Một số ngân hàng lớn trên toàn cầu cũng lo ngại rằng việc chiếm đoạt tài sản của Nga có thể khiến Moscow trả đũa các lợi ích còn lại của họ ở nước này. Nga có thể gây khó khăn hơn cho các ngân hàng nước ngoài và nhắm mục tiêu vào nhân viên địa phương của họ.

Một số khác thì cho rằng việc đó có thể tạo tiền lệ cho các tài sản phương Tây nắm giữ ở nước ngoài cũng bị tịch thu, và do đó tác động tiêu cực lên niềm tin của các nhà đầu tư vào hệ thống ngân hàng châu Âu.

Theo Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg, dù EU muốn dùng các tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ cho Ukraine nhưng điều này không hề dễ dàng, nếu không được thực hiện một cách kín kẽ thì có thể trở thành một thảm họa kinh tế và ngoại giao.

Ở động thái liên quan, Vương quốc Anh ngày 19/6 đã trở thành chính phủ châu Âu đầu tiên ra luật cho phép lưu giữ và thanh lý các tài sản bị phong tỏa của Nga bị tịch thu.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho biết động thái này nhằm củng cố cách tiếp cận trừng phạt của chính quyền London, khẳng định rằng Vương quốc Anh sẵn sàng sử dụng các biện pháp trừng phạt đảm bảo Nga phải trả tiền để tái thiết đất nước Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ hủy hoại danh tiếng của EU. Bà Zakharova khẳng định Moscow coi các bước đi như vậy là vi phạm luật pháp quốc tế cũng như hoạt động thiếu khách quan của hệ thống tài chính toàn cầu.

Xem thêm >> Tuyến đường huyết mạch cuối cùng dẫn khí đốt Nga tới châu Âu có nguy cơ đóng lại

Tin mới lên