Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm sẽ bị tinh giản?
Khải Nguyên -
30/05/2025 11:15 (GMT+7)
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất đưa cán bộ, công chức có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ vào diện tinh giản biên chế, theo dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.
Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định mới thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ, với tên gọi dự kiến là Nghị định quy định về chính sách biên chế.
Dự thảo được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, đồng thời có sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các quy định pháp luật mới ban hành.
Theo dự thảo, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế được kế thừa các quy định phù hợp tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ đề xuất bỏ quy định về đối tượng “Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền” (điểm b Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP).
Lý do là đối tượng này hiện đã được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.
Ảnh minh họa.
Một nội dung đáng chú ý là đề xuất sửa đổi quy định về đối tượng có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ.
Cụ thể, thay vì yêu cầu có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, trong đó có 1 năm xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ như quy định hiện hành (điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), dự thảo mới đề xuất thay bằng quy định: “Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế, xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ”.
Mục tiêu nhằm bảo đảm tính thống nhất với quy định của dự thảo Luật Cán bộ, công chức năm 2024 (về việc giải quyết thôi việc đối với công chức có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ).
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi đối tượng có tổng số ngày nghỉ do ốm đau vượt mức quy định.
Cụ thể, thay vì quy định “có 2 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau” như tại điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, dự thảo đề xuất quy định lại thành: “Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm đau bằng hoặc cao hơn 300 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật”.
Việc điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với thực tiễn, khi trong 1 năm có thể đã phát sinh số ngày nghỉ ốm đau rất lớn (trên 300 ngày) dẫn tới không còn khả năng công tác.
Một nội dung quan trọng khác là việc sửa đổi đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh.
Cụ thể, thay vì quy định cũ “thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”, dự thảo mới đề xuất sửa thành: “thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý”.
Việc này nhằm phù hợp hơn với thực tế triển khai, đồng thời loại bỏ cụm từ “đơn vị hành chính” để bảo đảm phạm vi điều chỉnh chính xác của Nghị định.
Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ đối tượng “Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc, cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý” (điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP).
Lý do là theo quy định hiện hành, những người bị kỷ luật ở mức này đã bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, nên đã thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định khác.
Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), dự thảo đề xuất thay cụm từ “nghỉ trong thời gian 12 tháng” bằng “nghỉ ngay” nhằm bảo đảm phù hợp với yêu cầu tại Kết luận số 126-KL/TW về việc chấm dứt sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).
(VNF) - Mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được rủi ro và thúc đẩy hành động.
(VNF) - Ông Nguyễn Quang Hoàng cùng 4 thuộc cấp của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI bị tuyên án chung thân vì lừa đảo chiếm đoạt 2.400 tỷ đồng của 7.100 bị hại.
(VNF) - Sáng 24/9, phiên xét xử sơ thẩm 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood tiếp tục phần xét hỏi. Vụ án liên quan đến các cáo buộc môi giới hối lộ, nhận hối lộ, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
(VNF) - Với hơn 944 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và dư nợ trên 814 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội đang được định hướng không chỉ là kênh cho vay ưu đãi, mà trở thành nguồn “vốn mồi” giúp tổ chức lại sản xuất, tạo nền tảng để nông dân tiếp cận các dòng vốn lớn hơn.
(VNF) - Đà tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026 đã khiến Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng đáng kể dự báo kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với triển vọng tích cực, ADB cũng cảnh báo những áp lực mới từ lạm phát, tín dụng, cán cân đối ngoại và môi trường kinh tế toàn cầu.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để bỏ qua sai phạm trong xây dựng, cấp điện, cấp nước.
(VNF) - VFCA đề xuất sự cần thiết phải có khung tiêu chuẩn quốc gia về nghề Tư vấn tài chính, trong khi đó đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành Quỹ đầu tư chứng khoán của Bộ Tài chính cũng yêu cầu một ngành nghề mới đó là: “Người cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính”.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định 10.123 nhà đầu tư liên quan vụ án xảy ra tại hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), với tổng số tiền đầu tư khoảng 17.050 tỷ đồng. Có cá nhân rót hơn 730 tỷ đồng, trong khi số tiền thiệt hại còn lại lên tới hơn 652 tỷ đồng.
(VNF) - ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7,8% năm 2026 và 7,6% năm 2027, cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó, nhờ kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo các rủi ro từ nhu cầu toàn cầu suy yếu, giá năng lượng, điều kiện tài chính và tín dụng trong nước.
(VNF) - Hàng loạt công trình phục vụ APEC 2027 đang dần thành hình tại Phú Quốc. Trong giai đoạn đảo Ngọc tăng tốc hoàn thiện các dự án trọng điểm, nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới thăm, động viên.
(VNF) - Ngày 22/9, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đã có buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đề xuất thiết lập khung chuẩn nghề nghiệp quốc gia về nghề Tư vấn tài chính, đồng thời tiếp cận các tiêu chuẩn chứng chỉ hành nghề uy tín quốc tế.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho hay Việt Nam đang tích cực phối hợp với Mỹ để sớm hoàn tất đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng (ART), qua đó tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài và tiếp tục đưa hợp tác kinh tế - thương mại trở thành động lực thúc đẩy, chứ không phải trở ngại đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Theo kết luận điều tra, số tiền huy động thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần từ năm 2015 đến 2023 lên tới hơn 51.444 tỷ đồng.
(VNF) - Thuốc lá gây thiệt hại khoảng 108.000 tỷ đồng mỗi năm, đặt ra bài toán kinh tế không nhỏ. Trong ngành du lịch, xây dựng môi trường lưu trú không khói thuốc đang trở thành một yêu cầu hướng tới phát triển bền vững.
(VNF) - Chủ tịch Hiệp hội Logistics Hải Phòng dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2026 có thể đạt 1.100 tỷ USD. Tuy nhiên, doanh nghiệp logistics trong nước hiện chỉ đảm nhận khoảng 4-5% hoạt động vận chuyển.
(VNF) - Việc hình thành Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, đưa đô thị Hà Nội từ tư duy “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mọi phương án khai thác không gian ven sông phải đặt an toàn thoát lũ, hành lang đê điều và khả năng thích ứng với biến động của dòng sông làm nền tảng.
(VNF) - Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho hay hai đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã có rất nhiều nỗ lực và cố gắng; đến nay đã đạt được nhiều tiến bộ và đến rất gần kết quả cuối cùng.
(VNF) - Chính phủ đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, đồng thời từng bước xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng.
(VNF) - Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, được HĐND thành phố bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 với 118/120 đại biểu có mặt tán thành.
(VNF) - Ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2030.
(VNF) - Mục tiêu của hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu lực quản trị và kiểm soát quyền lực, tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, phòng ngừa, cảnh báo sớm được rủi ro và thúc đẩy hành động.
(VNF) - Thanh Hà Cienco 5 đang được đẩy mạnh xây dựng, với nhiều dãy liền kề, biệt thự dần hiện hữu. Đây cũng là địa điểm được Hà Nội dự kiến bố trí nhà ở cho cư dân tại các dự án sai phạm của Mường Thanh trong trường hợp phải di dời.