Tài chính quốc tế

Chuyên gia cảnh báo giá dầu tăng vọt, đạt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm

(VNF) - Các chuyên gia dự đoán giá dầu Brent sẽ quay lại ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm nay do sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu trở nên trầm trọng trong bối cảnh các nhà xuất khẩu lớn đồng loạt cắt giảm sản lượng.

Chuyên gia cảnh báo giá dầu tăng vọt, đạt ngưỡng 100 USD/thùng vào cuối năm

Giá dầu Brent được dự đoán có thể lên ngưỡng 100 USD mỗi thùng vào cuối năm 2023.

Sáng 5/6, giá dầu thô Brent và WTI tăng lần lượt 5% và 3,2% sau khi Arab Saudi tuyên bố cắt giảm sản lượng khai thác thêm 1 triệu thùng/ngày để bình ổn thị trường dầu.

Cụ thể, quốc gia xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới sẽ giảm sản lượng từ khoảng 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 xuống còn 9 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Đây là mức giảm lớn nhất trong những năm gần đây và Arab Saudi có thể tiếp tục kéo dài khoảng thời gian cắt giảm nếu nước này thấy cần thiết.

Cùng ngày, sau cuộc họp mới diễn ra ở Vienna, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) cũng đã nhất trí điều chỉnh tổng sản lượng dầu thô chung xuống còn 40,46 triệu thùng/ngày trong năm 2024.

Theo nhà phân tích Helima Croft của Quỹ RBC Capital, mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày cao gần gấp đôi so với mức giảm thực tế kể từ tháng 10/2022. Ông cho rằng động thái này sẽ khiến nguồn cung thắt chặt và thiết lập sàn giá dầu Brent ở ngưỡng 70 USD/thùng.

Dù vậy, việc Arab Saudi giảm sản xuất không kéo giá lên cao ngay lập tức, do hàng tồn kho sẽ phải mất một thời gian nữa mới sụt giảm.

Còn theo các nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth của Australia, việc Arab Saudi tuyên bố cắt giảm mạnh sản lượng dầu sẽ khiến sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu trở nên trầm trọng hơn trong quý III/2023, có khả năng đẩy giá dầu Brent lên ngưỡng 100 USD/thùng.

Các nhà phân tích tại Goldman Sachs cũng dự báo giá dầu vào thời điểm tháng 12 năm nay là 95 USD/thùng.

Theo ông Henning Gloystein, giám đốc của Eurasia Group, các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc cắt giảm nguồn cung dầu và giá dầu thô tăng vọt là những khu vực có mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu cao và sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng sơ cấp của họ.

“Điều đó có nghĩa là những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất là các ngành công nghiệp thị trường mới nổi phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là ở Nam và Đông Nam Á, cũng như các ngành công nghiệp nặng siêu phụ thuộc vào nhập khẩu của Nhật Bản và Hàn Quốc”, ông Gloystein nói.

Ông Pavel Molchanov, giám đốc điều hành của ngân hàng đầu tư tư nhân Raymond James thì nhận định Mỹ không phải nước sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu giá dầu đạt mức 100 USD/thùng, mà là các quốc gia không có nguồn dầu mỏ trong nước như Nhật Bản, Ấn Độ, Đức, Pháp,...

Xem thêm >> Giải cứu người Việt khỏi sòng bạc ở Philippines: 140 người đã về nước

Tin mới lên