Chuyển khoản ghi ‘đêm qua em tuyệt lắm’: Chiêu né thuế và nguy cơ án hình sự
(VNF) - Trước thông tin cơ quan thuế nắm được doanh thu của người bán kể cả tiền mặt hoặc chuyển khoản, nhiều người đã mách nhau cách ghi nội dung chuyển khoản, không liên quan gì đến mua bán để né thuế
Ghi nội dung “Đêm qua em tuyệt lắm”
Tài khoản facebook L.C HN (chuyên về đồ thực phẩm) đã đăng thông báo, từ giờ khách hàng chuyển khoản ghi giúp nội dung “happy wedding, happy birthday”, thậm chí ghi “đêm qua em tuyệt lắm” cũng được. Miễn là tránh các ký tự thể hiện nội dung mua, bán, tiền cọc, tiền hàng… Cộng thêm dòng tin nhắn “Hỗ trợ dùm em nha”.
Không chỉ tài khoản Facebook nêu trên, rất nhiều những người bán hàng khác và trên các cộng đồng bán hàng online lan toả thông tin nêu trên. Và các đề tài này đang thu hút sự quan tâm của cả người bán, người mua, cộng đồng mạng. Đáng lo ngại đây chỉ là chiêu trò nhưng đang được các thành viên mách chỉ nhau một cách công khai.

Nội dung lan truyền nêu trên được cho là do một số chính sách thuế đối với hộ kinh doanh sẽ thay đổi theo quy định tại Nghị định số 70 năm 2025 có hiệu lực từ 1/6.
Theo đó, các hộ kinh doanh được cơ quan thuế xác định có doanh thu trên 1 tỷ đồng mỗi năm thuộc một số ngành nghề có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng như ăn uống, khách sạn, bán lẻ, vận tải hành khách, thẩm mỹ, vui chơi giải trí... phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.
Trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ nắm được doanh thu thực tế và thay vì nộp mức thuế khoán như trước đây, các hộ kinh doanh phải thực hiện kê khai và nộp thuế theo doanh số bán hàng thực tế.. Chính vì vậy, đã rộ lên cách chỉ nhau những chiêu trò, phương án giấu doanh thu như ghi nội dung chuyển khoản không liên quan thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ, nhận thanh toán tiền mặt…
Trao đổi với VietnamFinance, ông Lê Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas nhìn nhận, thực tế một trong những hiểu nhầm của người bán hàng về việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, ghi nội dung chuyển khoản không liên quan đến mua bán thì cơ quan thuế không nắm bắt được. Đồng thời, chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thuế trên các nội dung liên quan đến mua bán hàng hoá.
Theo ông Tuấn, dù có ghi nội dung khác đi nhưng bản chất vẫn là dòng tiền kinh doanh, bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu tiền về, tổng doanh thu bán hàng vẫn có. Và người nộp thuế cũng không nên thắc mắc tại sao cơ quan thuế biết được đó là tiền bán hàng. Bởi cơ quan thuế, cơ quan chức năng khác có các biện pháp nghiệp vụ để xác minh được đó có phải là doanh thu của người nộp thuế hay không.
Trường hợp, nếu người nộp thuế không giải trình được rõ ràng, nhà chức trách có cơ sở nghi là trốn thuế.
“Thời gian vừa qua, cơ quan thuế phát hiện nhiều vụ việc mua bán hàng giấu doanh thu dẫn đến trốn thuế và bị khởi tố như vụ việc bà L.T.A.T ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Người nộp thuế khó có thể giấu doanh thu”, ông Tuấn khẳng định.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng cảnh báo rằng, có hiện tượng nhiều cá nhân chia doanh thu ra nhiều tài khoản nhận tiền để làm giảm nghĩa vụ thuế. Tuy nhiên, đây cũng là một sai lầm đối với người nộp thuế bởi tổng doanh thu sẽ được tính trên tổng tất cả các tài khoản của cá nhân đó.
Vị chuyên gia này nêu rõ, các thông tin của người nộp thuế đã định danh trên VneID, liên kết trên tài khoản ngân hàng và ứng dụng eTax Mobile.
“Dữ liệu này có thể bí mật đối với cá nhân nhưng với các cơ quan chức năng hoàn toàn có đầy đủ thông tin, chứng cứ để xem xét nghĩa vụ thuế của người nộp thuế”, ông Tuấn lưu ý.
Phạt nặng nhất là tội hình sự
Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. (33 tuổi), trú tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về hành vi trốn thuế và buôn lậu.
Theo đó, trong quá trình quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) đã phát hiện bà T. kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok… có dấu hiệu trốn thuế nên đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Từ đầu năm 2023 đến tháng 5/2025, Bà T. đã thu về hơn 27 tỷ đồng từ bán hàng online nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với nhà nước theo quy định.
Cơ quan chức năng xác định, số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.

Một vị chuyên gia thuế nêu quan điểm, việc người nộp thuế có biểu hiện “né thuế”, không tuân thủ pháp luật về thuế có thể dẫn đến nhiều hệ luỵ pháp lý khó lường, nhẹ phạt hành chính, nặng thì chịu tội hình sự.
Đầu tiên, việc cá nhân, hộ kinh doanh có đủ điều kiện và được cơ quan thuế hỗ trợ nhưng không kết nối máy tính tiền, không lập hoá đơn thì sẽ bị xử lý bởi hành vi không lập hoá đơn theo quy định với mức xử phạt tương đối cao.
“Xử phạt từ 15-30 triệu, nếu có tình tiết tăng nặng là thêm 10%. Chưa kể việc quan điểm xử phạt của cơ quan thuế theo từng lần vi phạm thì số tiền phạt lớn hơn rất nhiều”, vị chuyên gia thuế dẫn chứng.
Tiếp theo, việc không lập hoá đơn, đồng thời cũng không kê khai, nộp thuế có thể sẽ bị xử phạt bởi hành vi trốn thuế theo quy định.
Vị này viện dẫn quy định, trốn thuế dưới 100 triệu đồng thì hộ, cá nhân kinh doanh bị xử phạt từ 1-3 lần, trường hợp của cá nhân số tiền phạt sẽ bằng một nửa của tổ chức tức là từ 0,5 – 1,5 lần.
Còn nếu việc không kê khai, nộp thuế trên 100 triệu có thể bị khởi tố theo quy định tại điều 200 của Bộ Luật hình sự.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, việc gian lận thuế bằng cách này hay cách khác là vô ích vì ngành thuế đã sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), hoàn toàn theo dõi được chính xác từng người kinh doanh trên mạng, kể cả việc vận chuyển hàng hóa ra sao, doanh thu bao nhiêu, luồng hàng từ đâu...
Vậy nên, dù có thanh toán giao dịch bằng chuyển khoản hay tiền mặt, nội dung hóa đơn điện tử ghi chung chung, không đúng thực tế hàng hóa, thì cũng không gian lận được thuế.
Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân: 5 hiểu sai dẫn đến rủi ro truy thu thuế
AI và dữ liệu thông minh: Đòn bẩy 'tỷ USD' cho thị trường tài chính?
(VNF) - Quá trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bảo hiểm, cả về công nghệ, tư duy quản trị đến cách thức khai thác dữ liệu và ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thông minh.
SSI bơm thêm vốn cho 'vườn ươm' tài sản số
(VNF) - Việc SSI tiếp tục rót thêm tiền cho SSI Digital được giới quan sát đánh giá là bước đi chiến lược trên hành trình thực hiện khát vọng phát triển thị trường tài sản số.
Cung thêm nhiều hàng hoá chất lượng cho TTCK Việt Nam
(VNF) - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây được đánh giá là “vé thông hành” đi vào sân chơi toàn cầu. Tuy nhiên, để duy trì được thứ hạng, cũng như vươn lên các hạng cao hơn, đồng thời đảm bảo tính ổn định, bền vững, thị trường cần phải xử lý “cơn khát” hàng hoá chất lượng.
Kido tìm đối tác để bán nốt 49% cổ phần tại KDF, giá 2.500 tỷ đồng
(VNF) - Kido sẽ hoàn toàn rút khỏi KDF nếu chuyển nhượng hết 49% cổ phần còn lại, mức giá đưa ra cao hơn giá bán cho Nutifood.
'Phát triển ngành quỹ trong nước, giảm phụ thuộc vào dòng vốn ngoại ngắn hạn'
(VNF) - Theo đại diện Vinacapital, sự phát triển của quỹ mở, ETF và quỹ hưu trí tự nguyện cũng sẽ giúp hình thành nguồn vốn tổ chức dài hạn trong nước, giảm phụ thuộc vào dòng vốn ngắn hạn từ nước ngoài.
EY Việt Nam: Dẫn đầu về quy mô, 'đuối sức' về lợi nhuận
(VNF) - EY Việt Nam đạt doanh thu cao kỷ lục, gấp đôi Deloitte và PwC, nhưng biên lợi nhuận chỉ bằng một phần nhỏ. Chiến lược kinh doanh của EY Việt Nam đặt ra cầu hỏi, DN sẽ tiếp tục ưu tiên 'thị phần' hay 'lợi nhuận”?
Vì sao VPBankS chọn IPO vào thời điểm này?
(VNF) - Theo Tổng giám đốc VPBankS Vũ Hữu Điền, sau giai đoạn tăng trưởng nhanh, công ty đang đối mặt với loạt thách thức. Việc IPO được xem là bước đi cần thiết để củng cố năng lực tài chính, đón đầu cơ hội thị trường và hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Vừa tăng giá cổ phiếu IPO lên hơn gấp đôi, VPS tiếp tục báo lãi 'khủng'
(VNF) - Sau khi điều chỉnh giá chào bán IPO lên mức tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu – cao hơn gấp đôi so với kế hoạch ban đầu, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tiếp tục gây chú ý khi công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 1.127 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.
Ngay trước thềm niêm yết, TCBS (TCX) công bố chia cổ tức 'khủng' gần 5.800 tỷ đồng
(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương TCBS (HoSE: TCX) thông báo ngày 30/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án chi trả cổ tức năm 2024.
Digiworld ước lãi quý III tăng 23%, doanh thu vượt 7.300 tỷ đồng
(VNF) - Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, HoSE: DGW) ước đạt doanh thu 7.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng trong quý III/2025, tăng lần lượt 18% và 23% so với cùng kỳ năm trước.
Cổ phiếu VJC tiếp tục thăng hoa dù VN-Index mất điểm
(VNF) - Phiên giao dịch 15/10, bộ đôi GEX - GEE và cổ phiếu VJC tiếp tục là điểm nhấn khi tăng kịch trần với khối lượng giao dịch đột biến.
'Thị trường tài sản mã hóa sẽ là kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp'
(VNF) - Thị trường tài sản mã hoá được thí điểm, mở ra cơ hội hoàn thiện khung pháp lý, mở rộng kênh huy động vốn và nâng cao tính minh bạch cho thị trường tài chính Việt Nam.
SHS báo lãi quý III tăng gần 8 lần, luỹ kế 9 tháng vượt kế hoạch cả năm
(VNF) - SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2025 đạt 590 tỷ đồng, gấp 7,9 lần (tăng 697%) so với cùng kỳ năm trước.
TS. Nguyễn Trí Hiếu: Tiền mã hóa phải trở thành công cụ phát triển, không phải kênh đầu cơ
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Việt Nam đang nắm giữ một nguồn lực khổng lồ với khoảng 100 tỷ USD tiền mã hóa do người Việt đầu tư trên các sàn quốc tế. Tuy nhiên, nếu không được quản lý và định hướng đúng, dòng vốn này sẽ chỉ phục vụ cho đầu cơ thay vì phát triển kinh tế.
Nhà đầu tư 'đứng ngồi không yên' khi VN-Index rung lắc quanh mốc 1.780
(VNF) - Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường chứng khoán bắt đầu xuất hiện những tín hiệu điều chỉnh khi VN-Index vượt vùng 1.780 điểm.
Họ nhà Vin đóng góp 272 điểm vào 'sóng thần' VN-Index
(VNF) - Tính từ đầu năm đến nay, VN-Index tăng tổng cộng 488 điểm, trong đó họ nhà Vin đã góp tới 272 điểm, tương đương hơn 50% mức tăng toàn thị trường.
'Ngân 98' giấu trăm tỷ doanh thu: Dòng tiền để lại dấu vết, lộ bản chất trốn thuế
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, việc doanh nghiệp của Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) điều hành cố tình chuyển doanh thu trăm tỷ qua các tài khoản của cá nhân, hộ kinh doanh nhằm che dấu dòng tiền, có dấu hiệu trốn thuế.
VIC đưa VN-Index hướng tới mốc 1.800, nhóm Gelex đua nhau tím trần
(VNF) - Mặc dù VN-Index đã áp sát mốc 1.800 điểm, dòng tiền lại không lan tỏa đều tới tất cả các nhóm ngành.
Giám đốc cho DN vay vốn: Không lấy lãi vẫn bị áp thuế TNCN, nguy cơ bị khởi tố
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, việc doanh nghiệp mượn tiền không lãi suất từ chủ sở hữu công ty tiềm ẩn nhiều rủi ro về thuế, thậm chí nặng nhất có thể khởi tố để răn đe.
Xoá bỏ thuế khoán: Không để thay đổi chính sách thành gánh nặng với hộ kinh doanh
(VNF) - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết, khi chuyển từ cơ chế khoán sang kê khai, chính sách thuế cần không thay đổi quá lớn, tránh tạo gánh nặng thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh.
Lương chỉ 8 - 10 triệu: Kỷ luật tài chính thế nào để đủ sống hết tháng?
(VNF) - Với thu nhập ở mức 8 – 10 triệu đồng mỗi tháng, nhiều người trẻ thường có cảm giác chỉ “vừa đủ sống”, thậm chí không ít người rơi vào cảnh hết tiền trước khi hết tháng.
VPS tăng giá IPO lên hơn gấp đôi, tối thiểu 60.000 đồng/cổ phiếu
(VNF) - Giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tối thiểu của Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (mã dự kiến: VCK) đã được thay đổi tăng từ 22.457 đồng/cp lên 60.000 đồng/cp cho tối đa 202,31 triệu cp sắp IPO.
Về tay nhóm đầu tư cá nhân, Danameco kinh doanh ngày càng đổ dốc
(VNF) - Là doanh nghiệp y tế lâu đời có trụ sở tại Đà Nẵng, Tổng công ty cổ phần Y tế Danameco (UPCoM: DNM) đã trải qua hơn một thập kỷ biến động mạnh về cơ cấu sở hữu. Từ doanh nghiệp có vốn Nhà nước, DNM dần chuyển mình thành công ty tư nhân với sự xuất hiện của những cổ đông cá nhân chi phối.
VN-Index và VN30 cùng phá đỉnh: Tiếp tục đi lên sát vùng rung lắc?
(VNF) - VN-Index được đánh giá vẫn duy trì quán tính đi lên, với khả năng hướng tới vùng 1.780 – 1.800 điểm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, khi chỉ số tiến gần vùng giá cao, rủi ro rung lắc và áp lực chốt lời cũng sẽ gia tăng, nhất là sau giai đoạn tăng mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn.
Cổ phiếu VIC tăng trần, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 3 tỷ phú 'kiếm tiền nhanh nhất' thế giới
(VNF) - Với việc có thêm 1,1 tỷ USD trong vòng 24 giờ, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là 1 trong 3 người có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh nhất thế giới.
AI và dữ liệu thông minh: Đòn bẩy 'tỷ USD' cho thị trường tài chính?
(VNF) - Quá trình chuyển đổi số quốc gia đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán và bảo hiểm, cả về công nghệ, tư duy quản trị đến cách thức khai thác dữ liệu và ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thông minh.
'Đột nhập' công trường NƠXH Vĩnh Hưng của đại gia Đường 'bia'
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội Vĩnh Hưng của đại gia Đường "bia" đã khởi công vào cuối tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.


































































