Cổ phiếu giảm sàn nhiều phiên, Chủ tịch Hoá chất Đức Giang lên tiếng trấn an cổ đông
Hải Đường -
16/11/2022 18:47 (GMT+7)
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố thư gửi cổ đông của Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền trong bối cảnh cổ phiếu DGC có nhiều phiên liên tiếp giảm sàn.
Ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Hoá chất Đức Giang
Theo đó, Chủ tịch DGC cho biết trong lịch sử 8 năm kể từ khi DGC niêm yết trên sàn chứng khoán, cổ phiếu này chưa bao giờ có tình trạng “sập sàn” 5 phiên liên tiếp.
“Điều bất thường này lại xảy ra vào năm mà kết quả kinh doanh của DGC đạt cao nhất từ trước đến nay với doanh thu ước đạt trên 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt trên 6.000 tỷ đồng”, ông Đào Hữu Huyền cho biết.
Được biết, cổ phiếu DGC đã có 4 phiên “nằm sàn” liên tiếp từ ngày 10/11 đến ngày 15/11. Trong sáng 16/11, cổ phiếu này đã lúc giảm sàn về mức giá 49.500 đồng/cổ phiếu, tuy nhiên đến phiên chiều lại lội ngược dòng tăng trần lên 56.900 đồng/cổ phiếu. Không ngoại trừ khả năng sự biến động này liên quan đến tâm thư của Chủ tịch DGC gửi cổ đông.
Trong tâm thư, ông Đào Hữu Huyền tiết lộ lợi nhuận tháng 10 và tháng 11 của DGC ước đạt khoảng 800 tỷ đồng và chắc chắn hoàn thành kế hoạch đề ra là 1.100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV.
Đi sâu hơn về tình hình kinh trong quý III của DGC, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 3.695 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng giá vốn so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng của doanh thu, giúp lợi nhuận gộp quý III ghi nhận tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 1.645 tỷ đồng.
Bên cạnh hoạt động cốt lõi, hoạt động tài chính cũng khả quan hơn khi doanh thu tăng gấp 3,5 lần, đạt hơn 143 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá.
Chốt quý III, DGC báo lãi sau thuế hơn 1.513 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2021.
Theo chủ tịch công ty, DGC đang có số dư tiền gửi trên 8.000 tỷ đồng và số nợ vay phải trả khoảng 600 tỷ đồng.
“Là một công ty xuất khẩu lớn, DGC được hưởng chênh lệch tỷ giá hàng chục tỷ đồng mỗi tháng. Tuy giá cả đã giảm cho 1 số mặt hàng, nhưng lợi nhuận vẫn rất tốt, gần như không có hàng tồn kho, không có nợ xấu”, ông Đào Hữu Huyền cho biết.
Theo đó, DGC tiến hành họp HĐQT trong chiều 16/11 và sẽ có thông tin mới hỗ trợ các nhà đầu tư.
Ngay sau khi công bố tâm thư của chủ tịch, DGC liền thông báo về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương đương mỗi cổ phần được nhận 3.000 đồng.
Với hơn 379 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DGC dự chi hơn 1.100 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền cho cổ đông.
Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 20/12/2022. Ngày thanh toán cổ tức là 10/1/2023 sau đó.
Trong một diễn biến mới đây, Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu DGC trong thời gian từ ngày 17/11 đến ngày 16/12 theo phương thức khớp lệnh.
Tạm tính theo thị giá của DGC, ông Đào Hữu Huyền sẽ phải chi khoảng hơn 53 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch. Hiện ông Huyền đang sở hữu gần 68,8 triệu cổ phiếu DGC, tương đương tỷ lệ sở hữu là 18,11% và sẽ nâng số lượng nắm giữ lên gần 69,8 triệu đơn vị, tỷ lệ sở hữu tăng tương đương lên 18,38% nếu mua thành công.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bên cạnh việc cấp vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%, Vingroup ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.