Coteccons trồng 11.777 cây bản địa góp phần hồi sinh rừng đầu nguồn tại Quảng Trị
Hoàng Ngân -
15/09/2025 14:12 (GMT+7)
(VNF) - Coteccons (HoSE: CTD) phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị tổ chức “lễ khởi công trồng rừng tự nhiên tại rừng cộng đồng Bản Kè”, phát động trồng 11.777 cây bản địa trên diện tích 10,6ha, góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn.
Đây là năm thứ 4 Coteccons đồng hành cùng Quảng Trị triển khai các dự án trồng rừng vì một Việt Nam Xanh, nâng tổng số cây bản địa được gieo trồng lên 33.063 cây. Điều này là minh chứng cho cam kết thực hành phát triển bền vững bền bỉ của Coteccons.
Coteccons cam kết cùng Quảng Trị bảo vệ rừng tự nhiên
Hoạt động trồng rừng nằm trong chuỗi hoạt động thường niên, xuất phát từ giải chạy GreenUP Marathon do Coteccons khởi xướng năm 2022. Với nền tảng GreenUP, Coteccons cam kết mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội, thông qua sự chính trực và minh bạch, sự đồng hành và san sẻ.
Kế thừa tầm nhìn đó, Coteccons cùng chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị triển khai trồng 11.777 cây xanh thuộc ba giống cây quý tại rừng cộng đồng Bản Kè (xã Tuyên Lâm, Quảng Trị), bao gồm lim xanh, xoan đào, giổi xanh. Việc làm này góp phần tái tạo rừng phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai; đồng hành cùng cộng đồng địa phương, mang lại sinh kế bền vững.
Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đại diện UBND xã Tuyên Lâm, Ban quản lý rừng cộng đồng, cộng đồng người dân tộc Chứt cùng các học sinh và tình nguyện viên.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tuyên Lâm phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Xuân Thương – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, đã ghi nhận sâu sắc sự đồng hành của Coteccons cùng các ban ngành, địa phương trong nỗ lực cải tạo và phục hồi rừng đầu nguồn tại tỉnh Quảng Trị.
Ông Đinh Xuân Thương – Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tuyên Lâm, nhấn mạnh: “Diện tích rừng được trồng và bảo vệ tại Bản Kè lên tới hơn 22ha, nằm ở thượng nguồn sông Gianh, có ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và đời sống người dân. Trong đó, Coteccons đã góp phần hoàn thiện 10,6ha đất rừng trống, đồng thời cam kết tiếp tục theo dõi, chăm sóc trong thời gian tới. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa. Ngoài trồng rừng, Coteccons còn tích cực hỗ trợ xã Tuyên Lâm một lượng sơn lớn để tân trang lại các công trình ở trường học, nhà văn hóa của thôn thêm khang trang, sạch đẹp hơn”.
Chia sẻ về câu chuyện trồng rừng tại Bản Kè, ông Bùi Ngọc Kim – Giám đốc điều hành Coteccons, cho biết: “Trồng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học là một trong những hoạt động phát triển bền vững nổi bật mà Coteccons kiên định triển khai suốt 4 năm qua. Đây là hành trình dài hơi, đầy tâm huyết của Coteccons cùng cộng đồng địa phương vun trồng và bảo vệ những cánh rừng tự nhiên. Tôi tin tưởng rằng, mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ phủ xanh những vùng đất bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, mà còn là hành động thiết thực để kiến tạo một tương lai xanh tươi”.
Trong khuôn khổ chương trình, Coteccons đã trao 5 suất học bổng (tổng trị giá 10 triệu đồng) cho học sinh tiêu biểu của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa, đồng thời gửi tặng 66 phần quà thiết thực (5kg gạo, 1 thùng mì, nhu yếu phẩm) đến các hộ dân người Chứt tại Bản Kè. Đây là những hành động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng và lan tỏa tinh thần sẻ chia bên cạnh hoạt động phục hồi sinh thái.
Phát triển bền vững tại Coteccons: Chặng “marathon” bền bỉ
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên, Coteccons ý thức rõ trách nhiệm của một “thủ lĩnh ngành” (Industry Leader) trong việc kiến tạo những giá trị bền vững cho môi trường và xã hội. Thực hiện dự án trồng rừng, Coteccons không chọn những nơi dễ dàng, mà chọn đến những vùng đất xa xôi, đúng với tiêu chí “tìm nơi cần mình nhất”. Theo đó, ghi nhận giai đoạn 2022-2024, Coteccons đã đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) trồng tổng cộng 21.286 cây, hầu hết là các loại cây rừng bản địa như lim xanh, xoan đào, giổi xanh, dáng hương… với diện tích 23,9ha.
Song song với đó, Coteccons theo dõi công tác chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong 3 năm đầu, mỗi năm đều có 2 đợt chăm sóc, bao gồm phát dọn thực bì, xử lý dây leo, trồng dặm và bón phân theo đúng kỹ thuật... đảm bảo các loài cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt đạt đến 90%.
Từ những cánh rừng đầu nguồn, Coteccons phối hợp với chính quyền địa phương bảo tồn đàn Voọc gáy trắng – thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nguy cấp theo Nghị định Chính phủ số 84/2021. Theo thống kê, khoảng 22 đàn Voọc với trên 150 con đang sinh sống tại 4 xã vùng đệm (Thạch Hóa, Đồng Hóa, Sơn Hóa và Thuận Hóa) khu vực rừng đặc dụng – thuộc dự án Coteccons cam kết trồng 11.111 cây năm 2022.
Trong suốt hành trình phát triển, Coteccons đã chứng minh rằng ngành xây dựng không chỉ là gạch, thép, bê tông – mà còn góp phần định hình lối sống, tiêu dùng và chuẩn mực phát triển bền vững. Hành trình phát triển bền vững của Coteccons gắn với triết lý “Human-hearted” – đặt con người làm trung tâm (SDG 8). Từ công trường an toàn, bền vững (SDG 13, SDG 8), Coteccons mở rộng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn (SDG 12), hành xử có trách nhiệm với cộng đồng bền vững (SDG 11), và trở thành đối tác tin cậy cùng Chính phủ trong chuyển đổi xanh (SDG 17).
Hoạt động trồng rừng là minh chứng cụ thể cho chiến lược phát triển bền vững toàn diện mà Coteccons kiên định theo đuổi: vừa giảm phát thải carbon, bảo tồn đa dạng sinh học (SDG 13), vừa gián tiếp tạo sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân (SDG 11). Ngoài ra, công ty còn chú trọng đẩy mạnh nhiều hoạt động thường niên, mang giá trị nhân văn vì con người và cộng đồng như chương trình “Xây Tết” cho công nhân, “Thắp sáng niềm tin” hỗ trợ hàng trăm bệnh nhân nghèo, “Nhà Mình” với hàng trăm công trình công cộng được sơn sửa từ vật tư tái sử dụng…
Tất cả những nỗ lực đó cho thấy Coteccons không chỉ “xây dựng công trình” mà còn kiến tạo tương lai (Building Futures) – kiến tạo giá trị bền vững, kết nối con người, thiên nhiên, hướng tới một tương lai cân bằng và tốt đẹp hơn.
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
(VNF) - Thị trường hàng không nội địa đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong gần một thập kỷ. Sự xuất hiện của hãng mới, tiến trình tái cơ cấu của hãng cũ, biến động giá vé và sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc đang định hình lại thị trường?
(VNF) - SAM Holdings (HoSE: SAM) đã đề xuất nhiều dự án lớn tại Quảng Trị, từ khu đô thị, sân golf đến hạ tầng cảng biển. Doanh nghiệp liên tục báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng, song khả năng các dự án này lúc nào được triển khai vẫn còn là một dấu hỏi…
(VNF) - Tập đoàn ZTE Corporation, doanh nghiệp viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, vừa bị một tập đoàn công nghệ Việt Nam đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự gói thầu 41-2025 Mobile. Quyết định này được đưa ra sau khi ZTE từ chối ký kết hợp đồng trúng thầu.
(VNF) - Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ đến năm 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực và thế giới, dẫn dắt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.
(VNF) - Sông Sài Gòn ngày càng được nhìn nhận như không gian chiến lược trong quy hoạch phát triển kinh tế – dịch vụ của TP.HCM. Việc mở rộng đầu tư giao thông đường thủy, cải tạo cảnh quan ven sông và thúc đẩy kinh tế đêm đang góp phần tái cấu trúc sản phẩm du lịch, trong đó du thuyền nổi lên như một phân khúc giàu tiềm năng.
(VNF) - Nhà thầu Viện Kiến trúc quốc gia bị liệt vào danh sách không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu và được đăng tải công khai trên cổng Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Bộ Tài chính).
(VNF) - Thế hệ sáng lập xem doanh nghiệp là tài sản, thế hệ kế nghiệp xem là gia sản, còn thế hệ trẻ hơn xem là di sản. Ba cách nhìn đời khác nhau dễ khiến doanh nghiệp gia đình bị "kéo lê" về ba hướng.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Đăng ký làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng Discovery Group chỉ có 70 nhân sự và tổng vốn khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, bằng khoảng 0,2% tổng mức đầu tư của dự án (67 tỷ USD).
(VNF) - Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm, cam kết đi huy động và mang vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang đứng trước khoảnh khắc quyết định trong cuộc đua công nghệ, nơi tốc độ trở thành yếu tố sống còn. Khi doanh nghiệp tư nhân có thể ra quyết định “trong vài nốt nhạc”, DNNN vẫn phải qua nhiều tầng nấc thủ tục, khiến cơ hội đổi mới dễ vụt qua. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng tháng, thậm chí từng tuần, chỉ cần chậm một nhịp, DNNN có thể đánh mất lợi thế dẫn dắt và đánh mất cả cuộc chơi.
(VNF) - Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai thiệt hại nặng nề. Khi nước rút, bùn đất phủ kín, hàng hóa và máy móc hư hỏng hàng loạt, để lại mức tổn thất được đánh giá là chưa từng có.
(VNF) - Các doanh nghiệp logistics Hải Phòng ghi nhận doanh thu tăng mạnh và mức lợi nhuận kỷ lục. Điều này thúc đẩy các DN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đội tàu và hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trường dài hạn.
(VNF) - Dù nắm giữ quy mô tài sản lớn, đóng góp ngân sách cao và duy trì khả năng sinh lời vượt trội so với khu vực tư nhân và FDI, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt. Sự chậm đổi mới, thiếu tự chủ trong đầu tư và hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị đang khiến khu vực này loay hoay giữa kỳ vọng dẫn dắt và thực tế vận hành.
(VNF) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim số tiền 130 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Ameriver Việt Nam vừa bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xử lý vì không xác nhận hợp đồng trúng thầu. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp bị ghi nhận “không uy tín” trong hệ thống đấu thầu thuốc công lập.
(VNF) - Nội thất The One lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 nhưng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế tỉnh Hưng Yên do nợ gần 1 tỷ.
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.