Tài chính quốc tế

Đàm phán trần nợ thiếu đột phá, Phố Wall tiếp tục 'đi lùi'

(VNF) - Cả ba chỉ số chính tại Phố Wall ghi nhận một phiên giao dịch kém sôi nổi vào ngày 23/5, khi các cuộc đàm phán về trần nợ tiếp tục kéo dài mà không có đột phá, trong khi chỉ còn khoảng 9 ngày nữa nước Mỹ sẽ tiến tới X-date, "cột mốc" có thể khiến nước này rơi vào một cuộc vỡ nợ lịch sử.

Đàm phán trần nợ thiếu đột phá, Phố Wall tiếp tục 'đi lùi'

Phố Wall ảm đạm trước những buổi đàm phán kém đột phá của các nhà lập pháp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/5), chỉ số S&P 500 giảm 1,12% xuống còn 4.145,58, chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,26%, đóng cửa ở mức 12.560,25. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 231,07 điểm, tương đương 0,69%, xuống 33.055,51.

Thị trường chứng khoán duy trì bầu không khí trầm lặng khi cuộc đàm phán mới nhất về trần nợ giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp đã kết thúc mà vẫn chưa có thoả thuận chung nào. Trong khi đó, thời hạn để các nhà lập pháp đồng thuận nâng trần nợ trước khi nước Mỹ có thể tiến tới cảnh không thể thanh toán các nghĩa vụ tài chính giờ đây chỉ còn chưa đầy 10 ngày.

Michael Wilson, chiến lược gia vốn chủ sở hữu của Morgan Stanley, nhận định việc nâng giới hạn nợ, dù sớm hay muộn, vẫn có thể có tác động đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ.

"Nếu họ đạt được thỏa thuận về trần nợ, sẽ có một số nhượng bộ về chi tiêu tài chính. Đó là một vấn đề đối với tăng trưởng", ông Wilson nói. 

Nỗi lo về giới hạn nợ đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn một tháng lên mức cao kỷ lục 5,888%.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 2-3/5, dự kiến ​​sẽ được công bố vào ngày 24/5, để đánh giá động thái lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương.

Chủ tịch Fed James Bullard và Neel Kashkari hồi đầu tuần này đã chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn ở mức cao.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 của Bộ Thương mại, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào ngày 26/5.

Trong ngày, cổ phiếu Broadcom tăng 1,2% sau khi nhà sản xuất chip này ký một thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Apple về việc sử dụng chip sản xuất tại Mỹ. Trái lại, cổ phiếu Apple giảm 1,5% trong phiên.

Zoom Video Communications đã giảm hơn 8% sau khi nền tảng này báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng quý chậm nhất.

Trong số các công ty bán lẻ, Lowe's Companies đã cắt giảm dự báo doanh số bán hàng hàng năm của mình do nhu cầu đối với các hàng hóa dùng để cải thiện nhà cửa giảm dần. Tuy nhiên, cổ phiếu công ty vẫn tăng 1,7%.

Cổ phiếu của các ngân hàng trở thành điểm sáng hiếm hoi trong ngày, dẫn đầu là mức tăng 7,9% của PacWest Bancorp, và chỉ số ngân hàng khu vực KBW <.KRX> tăng 0,9%.

Khối lượng trên các sàn Mỹ tương đối thấp, với 10,3 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 10,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Xem thêm >> Mỹ còn 10 ngày trước 'X-date', Phố Wall thận trọng chờ tin nâng trần nợ

Tin mới lên