Đánh cược vào HNG, Tỷ phú Trần Bá Dương hứa 2025 sẽ có lãi
(VNF) - Tỷ phú Trần Bá Dương cho biết ông và Thaco chỉ nắm giữ vài chục phần trăm cổ phần tại HNG nhưng đang đánh cược rất nhiều vào doanh nghiệp này. Ban lãnh đạo HNG sẽ cố gắng tránh việc huỷ niêm yết cổ phiếu, tuy nhiên nếu phải huỷ niêm yết, doanh nghiệp sẽ thực hiện công bố thông tin minh bạch và trở lại sàn HoSE ngay khi đủ điều kiện.
Có lãi từ năm 2025
Tại đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 14,5% so với mức thực hiện năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng.
Dù vẫn chưa tự tin đạt được lợi nhuận dương trở lại, kế hoạch năm 2024 của HNG được đánh giá khá khả quan so với những kế hoạch thua lỗ cả nghìn tỷ đồng ở các năm trước.
Theo đó, HNG đã liên tiếp 2 năm lên kế hoạch lỗ trên 2.300 tỷ đồng và thực tế có năm thua lỗ tới hơn 3.500 tỷ đồng. Việc co hẹp khoản lỗ về 120 tỷ đồng là một bước tiến của HNG so với những kết quả ghi nhận trong thời gian qua.
Với kế hoạch kinh doanh năm 2024, một số cổ đông thắc về việc HNG nhập khẩu và chăn nuôi nhiều bò nhưng lại không dự kiến có doanh thu từ bò trong năm nay. Lý giải về vấn đề này, Tổng giám đốc Trần Bảo Sơn cho biết doanh nghiệp hiện có khoảng 5.000 con bò và khoảng hơn 2.000 con bê được sinh ra. HNG nhập bò từ năm 2023 và nuôi tới nay. Tuy nhiên, để ghi nhận doanh thu từ bò thì phải nuôi những con bê nói trên thêm 18 tháng nữa sau khi cai sữa, dự kiến tới đầu năm 2025 sẽ có doanh thu.
Nói thêm về vấn đề này, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết chu trình chăn nuôi bò của HNG là từ bò sinh sản. HNG nhập bò cái từ Úc, phối và nuôi trong trung bình 1 năm mới đẻ ra con bê. Con bê đẻ ra chỉ ghi nhận doanh thu khi được nuôi vỗ béo sau 2 năm và tiến hành bán ra thị trường.
HNG dự kiến bán thêm bê ra thị trường khi đàn đủ nhiều. Hiện tại doanh nghiệp chỉ tập trung nhân đàn, sau 18 tháng – 2 năm mới phát sinh doanh thu.
Với dự án nông nghiệp quy mô lớn tại Lào, ông Nguyễn Hoàng Phi, Phó tổng giám đốc HNG, cho biết công ty đã được Chính phủ Lào chấp thuận chủ trương dự án. Về pháp lý, HNG sẽ thực hiện trên cơ sở sáp nhập 2 công ty con là Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu và Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh Quang Minh thành Công ty TNHH MTV Đầu tư và Sản xuất Kinh doanh Nông nghiệp Nam Lào, kế thừa tài sản hiện hữu và quỹ đất.
Vốn đầu tư dự án sẽ cơ cấu theo tỷ lệ 40% vốn tự có của HNG và 60% vốn tín dụng. Ông Nguyễn Hoàng Phi cho biết, HNG phải hoàn thiện pháp lý của dự án về việc sáp nhập 2 công ty con, sau đó các bộ ngành ở Lào mới có thể cấp giấy phép đầu tư dự án cho Công ty Nam Lào. Từ đó, HNG mới có thể huy động vốn để thực hiện đầu tư sang nước ngoài từ Việt Nam.

Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết, tổng vốn đầu tư 18.090 tỷ đồng, tương đương 750 triệu USD sẽ được huy động theo tiến độ của dự án qua mỗi năm. Nếu muốn vay vốn, dự án của HNG phải khả thi và đảm bảo kinh doanh có lãi, qua đó xây dựng kế hoạch vay và huy động vốn.
“Dự án phải được thực hiện qua các bước như quy hoạch, san lấp mặt bằng, công trình giao thông, nhà ở cho công nhân, nhà xưởng sản xuất… Chúng tôi hy vọng mỗi năm sẽ tạo ra lợi nhuận và khấu hao, kế đến mới là việc huy động vốn, kế đến mới là giải pháp để có vốn tự có”, ông Trần Bá Dương cho biết.
Với khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển (BIDV), trong quý III và quý IV/2024, HNG sẽ trả nợ theo lịch trình thoả thuận giữa 3 bên là BIDV, HNG và Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG). Về nguồn trả nợ, do tình hình của HNG không đủ điều kiện vay ngân hàng do kinh doanh thua lỗ, tài sản thế chấp chồng chéo với HAG, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết sẽ cho vay trong nội bộ Thaco để xử lý khoản nợ trái phiếu này theo đúng cam kết.
“Thaco và Thaco Agri cam kết sẽ hỗ trợ, giúp cho HNG hoạt động một cách hiệu quả, độc lập, mang lại giá trị và quyền lợi cho cổ đông”, ông Trần Bá Dương phát biểu tại đại hội.
Chủ tịch HNG cho biết đã tìm ra được mô hình làm nông nghiệp là tích hợp tuần hoàn, đầu ra của sản phẩm này là đầu vào của sản phẩm kia. Ông kỳ vọng HNG sẽ có lãi trở lại từ năm 2025.
Cố gắng tránh huỷ niêm yết
Một trong những nội dung mà cổ đông rất quan tâm tại đại hội là việc cổ phiếu HNG thuộc diện huỷ niêm yết bắt buộc. Theo đó, tính cả năm 2023, HNG đã có 3 năm liên tiếp lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính là số âm. Năm 2021 doanh nghiệp lỗ sau thuế hơn 1.119 tỷ đồng, năm 2022 lỗ hơn 3.576 tỷ đồng và năm 2023 lỗ 1.050 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, lỗ luỹ kế chưa phân phối của HNG đạt hơn 8.000 tỷ đồng.
Việc ghi nhận 3 năm liên tiếp thua lỗ đã thoả mãn quy định hiện hành về việc huỷ niêm yết.
“Theo Luật Chứng khoán, chúng ta không thể xin cơ chế như Vietnam Airlines. Khi bị huỷ niêm yết trên HoSE, cổ phiếu HNG sẽ xuống sàn UPCoM. Trong vòng 2 năm khi có lợi nhuận dương trở lại, theo luật quy định, doanh nghiệp sẽ đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để được quay trở lại sàn HoSE”, ông Nguyễn Hoàng Phi cho biết.
Tại ĐHĐCĐ HNG, đại diện của Công ty Kiểm toán Ernst & Young cho biết dưới góc độ của cổ đông, phải nhìn nhận câu chuyện đầu tư về nông nghiệp không thể trong một sớm một chiều. Dù được ngoại lệ, được UBCKNN chấp thuận vẫn ở lại sàn HoSE nhưng trong 1-2 năm tới, trên cơ sở kế hoạch HNG đã trình bày thì lợi nhuận chưa thể ghi nhận ngay.
“Chúng ta phải nhìn dài hơi hơn với HNG, phải chấp nhận huỷ niêm yết tại HoSE và xuống sàn UPCoM. Tuy nhiên, việc công bố thông tin trên UPCoM và HoSE là hoàn toàn tương tự”, đại diện Kiểm toán Ernst & Young cho biết.
Ông Trần Bá Dương cũng khẳng định HNG sẽ công bố thông tin minh bạch dù niêm yết ở HoSE hay UPCoM. Theo ông, điều quan trọng là phải hình thành được giá trị thực, bao gồm giá trị tiềm năng để giá cổ phiếu thể hiện được giá trị bền vững.
“Chúng tôi cố gắng tránh việc huỷ niêm yết. Nếu phải bắt buộc phải huỷ, chúng tôi sẽ cố gắng công bố thông tin minh bạch nhất và trở lại sàn HoSE ngay khi đủ điều kiện. Tôi không cố ý để tiến hành mua bán sáp nhập hay thâu tóm HNG. HNG có 33 nghìn cổ đông, gốc là công ty đại chúng và sẽ vẫn là công ty đại chúng”, Chủ tịch Trần Bá Dương cho biết.
Theo ông, dù Thaco và cá nhân tỷ phú Trần Bá Dương chỉ nắm giữ vài chục phần trăm vốn cổ phần tại HNG, nhưng ông đánh cược rất lớn vào doanh nghiệp này.
“Giá trị của HNG hiện tại là 11.000 tỷ đồng thì đã thua lỗ tới 8.000 tỷ đồng, chỉ còn 3.000 tỷ đồng nhưng chúng tôi vẫn đầu tư và sẽ tiếp tục đầu tư trong năm 2024”, ông Trần Bá Dương nói.
HNG thông qua dự án 750 triệu USD tại Lào, cổ phiếu tăng kịch trần, khớp 10,5 triệu đơn vị
- Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương huy động thành công 8.700 tỷ trái phiếu 15/11/2023 11:49
- THACO của ông Trần Bá Dương báo lãi 1.076 tỷ đồng, giảm gần 80% 29/09/2023 05:57
- Tỷ phú Trần Bá Dương tìm nhà đầu tư chiến lược, nắm giữ 10% vốn Thaco Auto 28/06/2023 11:00
'Nhà đầu tư nước ngoài thất vọng vì chứng khoán Việt Nam rẻ một cách khó hiểu'
(VNF) - "Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu không phản ứng gì", bà Maggie Yi, đại diện PYN Elite Fund nhận xét. Theo vị này, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tồn tại khoảng cách khó lý giải giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh và cơ hội nâng hạng ngày càng rõ ràng.
Định giá hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh, cơ hội nào đưa VN-Index trở lại đỉnh?
(VNF) - Ở kịch bản tích cực hơn với xác suất 30%, VNDIRECT dự báo VN-Index vẫn có khả năng vượt đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tiếp diễn.
Giải mã hiện tượng THD: Quan hệ 'cung – cầu' và mức tăng 290%
(VNF) - Trạng thái “tiết cung” góp phần tạo nên đà tăng phi mã của cổ phiếu THD có thể trở thành "con dao hai lưỡi" đối với những nhà đầu tư đến muộn.
Bỏ yêu cầu bắt buộc ký hợp đồng giấy khi mở dịch vụ chứng khoán?
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép công ty chứng khoán được lựa chọn nhiều hình thức giao kết với khách hàng thay vì chỉ ký hợp đồng bằng văn bản như quy định hiện hành.
Sinh trắc học trong hoá đơn điện tử: ‘Dẹp’ nạn mạo danh thông tin, lập công ty ma
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, việc triển khai sinh trắc học trong quản lý hoá đơn điện tử mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ quan quản lý và toàn xã hội.
Chủ doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh sẽ bị cơ quan thuế công khai thông tin
(VNF) - Đó là đề xuất của Bộ Tài chính về việc công khai thông tin người nộp thuế trong các trường hợp trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế, bỏ trốn hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.
Pha tăng nóng của THD gặp nhịp điều chỉnh đầu tiên
(VNF) - Từ vùng giá quanh 30.000 đồng lên hơn 160.000 đồng chỉ trong chưa đầy một tháng, THD trở thành một trong những cổ phiếu gây chú ý nhất trên sàn HNX. Tuy nhiên, phiên giảm gần mức sàn ngày 4/6 cho thấy đà tăng của cổ phiếu này đã bắt đầu gặp phép thử đầu tiên.
PLX tăng kịch biên độ, khối ngoại bán ròng đột biến gần 4.900 tỷ đồng tại một mã VN30
(VNF) - Dù bị khối ngoại bán ròng, lượng cung khổng lồ tại VIC đã nhanh chóng được dòng tiền trong nước hấp thụ. Nhờ đó, cổ phiếu này vẫn tăng giá và trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index trong phiên 4/6, mang về 4,24 điểm cho chỉ số.
Cuộc đua vốn nghìn tỷ của khối chứng khoán: Nhiều ngân hàng bị vượt mặt
(VNF) - Làn sóng tăng vốn chưa từng hạ nhiệt đã giúp hàng loạt công ty chứng khoán nhanh chóng mở rộng quy mô, vượt qua nhiều ngân hàng nhỏ và vừa về vốn điều lệ.
Giữ tư cách công ty đại chúng: Petrolimex muốn bán hết hơn 23 triệu cổ phiếu quỹ
(VNF) - Đây là chủ trương của HĐQT Petrolimex nhằm đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng theo quy định pháp luật hiện hành.
Cổ phiếu tăng gấp đôi sau 8 phiên, Đầu tư Sao Thăng Long lên tiếng
(VNF) - Cổ phiếu DST của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long gây chú ý trên thị trường khi tăng trần 8 phiên liên tiếp.
‘Ngân hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế’
(VNF) - Cục Thuế cho biết, dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế đang xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh.
AI và làn sóng tái phân bổ dòng vốn toàn cầu: Cơ hội nào cho Việt Nam?
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một bước ngoặt lớn cho dòng vốn đầu tư toàn cầu. Không dừng lại ở một xu hướng công nghệ ngắn hạn, AI đang tác động trực tiếp đến chi phí vốn của doanh nghiệp, lực lượng lao động và chuỗi cung ứng của nhiều ngành kinh tế trọng điểm. Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, sự dịch chuyển này mở ra cả cơ hội thu hút dòng vốn mới lẫn những thách thức về mặt quản trị.
Nghịch lý của thị trường: VN-Index càng tăng, nhiều cổ phiếu lại càng 'rẻ'?
(VNF) - Trong khi chỉ số liên tục được kéo lên bởi một số ít cổ phiếu vốn hóa lớn, phần còn lại của thị trường đang dần hình thành một vùng định giá đáng chú ý. Đặc biệt nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng hấp dẫn nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm, các chuyên gia cho rằng xu hướng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.
Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo tụt VN-Index, khối ngoại bán ròng 10 phiên liên tiếp
(VNF) - Áp lực giảm giá từ nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến VN-Index mất hơn 7 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/6 dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng với giá trị gần 700 tỷ đồng, đánh dấu phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp.
Lộ diện pháp nhân mới nắm 23% vốn Viwaseen
(VNF) - Sau khi Xuân Cầu Holdings không thể hiện thực hóa kế hoạch trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen, vị trí này đã thuộc về An Quý Hưng Holding với tỷ lệ sở hữu 23%. Đáng chú ý, pháp nhân mới xuất hiện trong cơ cấu cổ đông của Viwaseen lại có mối liên hệ trực tiếp với Vinaconex.
Grab lấn sân tài chính số, tham vọng fintech số 1 Đông Nam Á
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ được biết đến như nền tảng gọi xe và giao đồ ăn lớn nhất Đông Nam Á, Grab đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi dịch vụ tài chính số dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn.
Bộ Tài chính muốn bổ sung loạt quy định mới cho thị trường chứng khoán
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chứng khoán, nổi bật là cơ chế sandbox và tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường vốn.
Doanh nghiệp Việt dẫn đầu khai thác thủy điện tại Lào, lãi hơn 1.000 tỷ mỗi năm
(VNF) - Nhờ khai thác hiệu quả các dự án thủy điện quy mô lớn tại Lào, Công ty CP Điện Việt Lào nhiều năm liên tiếp duy trì mức lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng, trong đó năm 2025 ghi nhận lãi kỷ lục 1.526 tỷ đồng.
Lỡ thương vụ 'bom tấn' 20.880 tỷ, Becamex muốn giảm sở hữu Nhà nước để được ở lại sàn
(VNF) - Nếu thương vụ chào bán "bom tấn" 300 triệu cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo đúng kế hoạch trong năm 2025, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại Becamex có thể giảm xuống mức xấp xỉ 74%.
Cơ quan thuế yêu cầu tiệm vàng xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch
(VNF) - Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ sở kinh doanh vàng bạc xuất hóa đơn điện tử cho từng giao dịch, đồng thời thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với hoạt động mua bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên của một khách hàng.
Chứng khoán mất điểm và suy giảm thanh khoản: Phòng thủ trước nhiều rủi ro
(VNF) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán suy giảm mạnh phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư. VN-Index được dự báo còn nhiều biến động, nhà đầu tư cần thận trọng khi xuống tiền.
'Cá voi' tiền ảo lớn nhất thế giới bất ngờ bán bitcoin sau nhiều năm 'chỉ mua không bán'
(VNF) - Strategy của Michael Saylor lần đầu ghi nhận giao dịch bán BTC kể từ 2022 sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tích lũy Bitcoin bất chấp biến động thị trường.
Bitcoin giảm sau nhịp tăng nóng, nhà đầu tư Việt trước nỗi lo 'sập sâu'
(VNF) - Đầu tháng 6/2026, Bitcoin bước vào một nhịp điều chỉnh đáng chú ý sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Giá đồng tiền số lớn nhất thị trường giảm từ vùng 73.600 USD cuối 31/5 xuống quanh mốc 70.000 USD sáng 2/6 theo giờ Hà Nội, tương đương mức giảm khoảng 3-4%. Mức giảm chưa đủ để tạo ra một cú sốc lớn, nhưng cũng đủ khiến tâm lý thị trường chuyển từ kỳ vọng phục hồi sang trạng thái quan sát thận trọng.
Tranh cãi mức giảm trừ thuế TNCN cho y tế, giáo dục 47 triệu/năm
(VNF) - Đa số các đơn vị đề xuất Bộ Tài chính lựa chọn phương án 2, giảm trừ thuế cho chi phí giáo dục, y tế là 47 triệu/năm và điều chỉnh theo CPI hàng năm. Tuy nhiên, một số tỉnh thành cũng có những kiến nghị khác nhằm tạo sự phù hợp.
'Nhà đầu tư nước ngoài thất vọng vì chứng khoán Việt Nam rẻ một cách khó hiểu'
(VNF) - "Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu không phản ứng gì", bà Maggie Yi, đại diện PYN Elite Fund nhận xét. Theo vị này, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tồn tại khoảng cách khó lý giải giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh và cơ hội nâng hạng ngày càng rõ ràng.
Khảo sát vị trí xây dựng cây cầu mới bắc qua sông Hương - Huế
(VNF) - Theo UBND TP.Huế, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng đến tính độc bản, đặc sắc, có tầm vóc; trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương, góp phần làm giàu thêm không gian văn hóa, cảnh quan của đô thị Huế.


































































