‘Đệ nhất phu nhân than đá’ châu Á và nỗ lực thay thế than đá bằng năng lượng xanh

Nam Vu - 07/06/2021 20:33 (GMT+7)

(VNF) - Được phong là "đệ nhất phu nhân than đá" của châu Á nhưng CEO công ty năng lượng Banpu Public (Thái Lan) Somruedee Chaimongkol lại muốn từ bỏ danh xưng này để phát triển những năng lượng tái tạo mới và giảm dần thị phần của than đá trong doanh thu của công ty.

VNF
Chân dung "Đệ nhất phu nhân than đá" của Châu Á, bà Somruedee Chaimongkol.

Trở thành giám đốc điều hành của công ty năng lượng Banpu Public Company từ năm 2015, bà Somruedee Chaimongkol còn được biết đến với tên gọi "đệ nhất phu nhân than đá" của châu Á. Được biết, công ty của bà đã vận hành các mỏ than tại Thái Lan trong gần bốn thập kỷ qua.

Bà Chaimongkol cho biết mong muốn của bà là có thể làm giảm thiểu sự phụ thuộc của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào loại nhiên liệu hóa thạch này. Nhiều năm gần đây, bà Chaimongkol đã cho xây dựng kế hoạch kinh doanh “xanh hơn, thông minh hơn” với vốn đầu tư hàng tỷ USD.

"Kể từ năm 2010, chúng tôi đã cân nhắc việc cần phải thay đổi. Đến năm 2015, khi bắt đầu đảm nhiện vị trí CEO, tôi bắt đầu triển khai những kế hoạch xanh hơn, thông minh hơn. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã chi 2 tỷ USD, 90% trong số đó được dùng để đầu tư vào những năng lượng xanh như khí đốt,  năng lượng tái tạo và công nghệ năng lượng”, bà Chaimongkol cho biết.

Nói về những kế hoạch này, bà chia sẻ thêm: "Rất nhiều xu hướng nổi trội đang diễn ra từ việc số hóa, khử cacbon hay sự phân quyền, tất cả đang thúc đẩy Banpu đưa ra một chiến lược mới xanh hơn, thông minh hơn nữa”.

Tuy nhiên, theo báo cáo thường niên năm 2020 của Banpu Public Company, hơn 95% doanh thu năm 2020 của công ty đến từ than đá, tương đương với năm 2019. Nếu tính cả các công ty con ở nước ngoài của, báo cáo vẫn chỉ ra than chiếm tỷ trọng trên 80% tổng doanh thu của công ty.

Để chứng minh cho sự tích cực của mình trong việc thực hiện kế hoạch năng lượng xanh, sạch, vào tháng 3 vừa qua, Banpu cho biết sẽ đưa năng lượng xanh đạt tỷ trọng 50% tổng doanh thu của công ty tính đến năm 2025. Cùng với đó, trong vài năm trở lại đây, công ty cũng đã thu mua thêm một số lượng lớn khí đốt từ Mỹ.

Bà Chaimongkol cho biết: "Chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào năng lượng tái tạo ở Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc. Tại Úc, chúng tôi đã thành lập Banpu Energy Australia".

Hướng đến việc tạo ra một “hệ sinh thái năng lượng” trong Banpu NEXT, bao gồm từ việc tạo và lưu trữ năng lượng cho đến phân phối và xây dựng các trạm sạc cho xe điện, bà Chaimongkol cho biết bộ phận này sẽ đem về doanh thu đáng kể cho công ty vào năm 2025.

"Hiện nay, doanh thu chính của Banpu NEXT đến từ sản xuất năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Trong tương lai, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô dựa trên những công nghệ năng lượng sẵn có này", bà Chaimongkol giải thích thêm.

Bà Chaimongkol bên chiếc xe mini sử dụng năng lượng sạch của Banpu Next ở Bangkok.

Ngoài ra, bà Chaimongkol cũng đang quản lý một mảng kinh doanh khác là nền tảng công nghệ xe taxi ba bánh chạy bằng điện có tên gọi tuk-tuk. Bà Chaimongkol khẳng định: "Chúng tôi đang bán cho khách hàng của mình nền tảng công nghệ, giải pháp và mô hình quản lý một đội xe, đồng thời cung cấp các trạm sạc điện tử cho họ".

Vào tháng 11 năm ngoái, Banpu NEXT đã khai trương chiếc phà điện chở khách du lịch cho các chuyến đi quanh đảo Phuket của Thái Lan. Đến tháng 3, công ty đầu tư vào Urban Mobility Tech Co (UMT), một công ty chia sẻ xe điện có trụ sở tại Bangkok.

Trả lời cho câu hỏi "Khi nào Banpu sẽ hoàn toàn dừng việc khai thác than?", bà Chaimongkol thừa nhận rằng việc thay đổi sẽ không thể kết thúc trong 5 đến 10 năm tới, vì vẫn sẽ có nhu cầu từ khách hàng về than đá. Tuy nhiên, bà cho biết, công ty sẽ không đầu tư vào các tài sản than mới mà thay vào đó, công ty sẽ đầu tư vào năng lượng tái tạo, qua đó làm giảm thị phần của than đá trong doanh thu của mình.

Bà Chaimongkol giải thích rằng các kế hoạch kinh doanh trong tương lai sẽ được gắn liền với chính sách phát triển bền vững và nhấn mạnh rằng bà muốn rời bỏ biệt danh "đệ nhất phu nhân than đá" của mình. "Hiện tại, Banpu đang chuyển đổi và định hướng mới của chúng tôi là một kế hoạch xanh hơn, thông minh hơn. Banpu là một công ty năng lượng, không phải là một công ty về than đá", bà Chaimongkol khẳng định.

Xem thêm >> "Nữ hoàng livestream" Trung Quốc bị phạt gần 83.000 USD vì vi phạm luật quảng cáo

Theo CNBC
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh

(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

SJC xin từ bỏ vị thế độc quyền, ngân hàng trông chờ 'đũa thần' TT02

(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

'Một tiền đề và ba điều kiện' để huy động 170 tỷ USD trái phiếu DN

(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng ngay trong tháng 5

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

Thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, vẫn băn khoăn hỏi cách 'tiêu' tiền

(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

Cùng Đạt Phương trúng dự án 470 tỷ, 'soi' lịch sử thắng thầu của Đầu tư xây dựng Minh Tuấn

(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

Trông chờ một tuần chứng khoán vượt đỉnh

(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

TT Putin tới Trung Quốc, Triều Tiên lại phóng tên lửa

(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

Cho vay trực tuyến: Đợi một hành lang pháp lý để bùng nổ

(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Quốc hội họp bầu Chủ tịch nước, chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Công an

Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.