Tài chính quốc tế

Điểm tương đồng giữa Kim Jong-un và cha trong những chuyến công du Trung Quốc

(VNF) - Không khó để nhận thấy những điểm tương đồng trong chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong-un và cha của mình, Kim Jong-il. Cả 2 chuyến đi đều kéo dài 3 ngày và không được báo trước. Đặc biệt, cả hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đều dùng chung một con tàu để di chuyển.

Điểm tương đồng giữa Kim Jong-un và cha trong những chuyến công du Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm bất ngờ tới Trung Quốc.

Cũng tương tự, trong cả hai chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo Triều Tiên đều có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc và tham quan khu phức hợp công nghệ Trung Quan Thôn ở thủ đô Bắc Kinh. Một điểm chung nữa, hai chuyến thăm đều diễn ra trước một hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Tính bí mật xung quanh chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh tuần này cũng giống hệt với những chuyến công du nước ngoài trước đây của cha ông, nghĩa là báo chí chỉ đăng tải thông tin về chuyến thăm sau khi nó đã kết thúc. Tính bí mật đó được cho là để đảm bảo an ninh.

Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un rời thủ đô Bắc Kinh.

Truyền thông Triều Tiên và Trung Quốc ngày 28/3 xác nhận, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã có chuyến thăm từ ngày 25-28/3 tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong một động thái được cho là khá bất ngờ, ông Kim Jong-un đã cho phép báo chí ghi hình cuộc trò chuyện của ông với quan chức Trung Quốc ngay trên toa tàu.

Theo các bức ảnh được Dailymail đăng tải, cho thấy nội thất của con tàu khá sang trọng với các ghế sofa hồng, đối lập với bề ngoài cũ kỹ.

Chuyến thăm của ông Kim Jong-il tới Trung Quốc vào tháng 4/2004.

Con tàu bọc thép màu xanh sọc vàng đến Bắc Kinh vào ngày 26/3 chính là con tàu chở ông Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un, trong chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 5/2000.

Theo một báo cáo năm 2009, khi đó con tàu có khoảng 90 toa được bọc thép. Ngoài ra, còn có 2 chiếc tàu riêng biệt chạy trước và sau tàu này để xử lý vấn đề an ninh.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc hồi năm 2009 từng nói rằng tàu chở ông Kim Jong-il được hộ tống bởi hai tàu khác khi được sử dụng để đi các nước xung quanh Triều Tiên. Trong đó, một tàu đi trước làm nhiệm vụ do thám, kiểm tra sự an toàn của đường ray, còn tàu kia theo sau, chở đội vệ sĩ và nhân sự hỗ trợ làm nhiệm vụ bảo vệ.

Những hình ảnh được truyền thông Trung Quốc đăng tải sau khi chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong-un kết thúc.

"Tàu chở ông Kim được bọc thép, trên tàu có phòng họp, phòng tiếp khách và phòng ngủ. Tàu cũng trang bị kết nối điện thoại qua vệ tinh và tivi màn hình phẳng để nhà lãnh đạo Triều Tiên nghe báo cáo và ra lệnh", bài báo viết.

Cũng theo Chosun Ilbo, tàu chở ông Kim đi với tốc độ trung bình 60km/h. Khoảng 100 đặc vụ được cử đến các nhà ga nơi tàu sẽ dừng để kiểm tra và rà quét bom mìn. Trước khi tàu ông Kim vào ga, điện trên các đường ray khác sẽ bị cắt để không tàu nào có thể di chuyển.

Theo nguồn tin tình nước này, đoàn tàu được bọc thép, có khả năng chống đạn, được trang bị các thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an toàn cho người đứng đầu chính phủ Triều Tiên mỗi khi công cán.

Ông Kim Jong-il đã nhiều lần tới Trung Quốc bằng con tàu này.

Ngoài ra, đoàn tàu được cho là có cả phòng họp, phòng ngủ, hệ thống liên lạc công nghệ cao như điện thoại vệ tinh. Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng đăng tải những hình ảnh về đoàn tàu cho thấy sàn tàu được làm bằng các tấm chống đạn.

Tờ báo Hàn Quốc cũng trích dẫn báo cáo tình báo của Mỹ và Hàn Quốc tiết lộ ông Kim Jong Il có đến 6 con tàu riêng và 19 nhà ga được xây dựng tại Triều Tiên để phục vụ riêng cho tàu chở ông. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng như bộ chỉ huy quân đội Mỹ tại Seoul nói họ không thể xác thực thông tin này, theo Guardian.

Đoàn tàu được bọc thép, có khả năng chống đạn.

Theo ông Konstantin Pulikovsky, nhà ngoại giao Nga từng tiếp cận các ghi chép mật lưu hành nội bộ về chuyến thăm Nga của ông Kim năm 2001, tàu chở lãnh đạo Triều Tiên có đội ngũ "nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp", tôm hùm tươi sống được chuyển đến các nhà ga nơi tàu dừng dọc hành trình, cùng với rượu vang Bordeaux và Burgundy.

Hiện vẫn chưa rõ con tàu có thay đổi gì kể từ thời ông Kim Jong-il hay không. Cựu quan chức, từng là đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại vùng Viễn Đông, nói thậm chí tàu riêng của ông Putin "cũng không tiện nghi như tàu của ông Kim Jong-il".

>> Ông Kim Jong-un làm gì, cam kết gì tại Trung Quốc?

Tin mới lên