Tài chính quốc tế

Dính dáng tới các tỷ phú Nga bị trừng phạt, loạt công ty gặp trở ngại trong thanh toán nợ

(VNF) - Do liên quan tới các tỷ phú Nga nằm trong danh sách trừng phạt, một số công ty đã gặp trở ngại trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho các chủ đầu tư nước ngoài, theo Reuters.

Dính dáng tới các tỷ phú Nga bị trừng phạt, loạt công ty gặp trở ngại trong thanh toán nợ

Nhiều công ty Nga khó thanh toán cho các chủ nợ do liên quan tới các tài phiệt bị trừng phạt.

Trong số đó, nhà sản xuất thép Nga Severstal, có cổ đông chính là tỷ phú Alexey Mordashov bị Liên minh châu Âu trừng phạt vào ngày 28/2, được cho là cái tên tiêu biểu đang gặp khó khăn trong việc trả nợ cho các chủ đầu tư nước ngoài.

Nguồn tin thân cận với Severstal cho biết một khoản thanh toán "thử nghiệm" mà công ty đã gửi vào tuần trước để thanh toán  trái phiếu cho vay tham gia năm 2024 (LPN) hiện vẫn chưa được Citigroup Inc (CN) xử lý, trong khi thời gian gia hạn cho khoản nợ này sẽ hết hạn vào ngày 23/3.

Được biết, số tiền Severstal phải thanh toán trị giá 12,6 triệu USD, và công ty cũng đang tính trước các phương án thay thế để trả tiền cho chủ đầu tư trong trường hợp khoản thanh toán thử nghiệm không được xử lý.

Evraz, nhà sản xuất thép của Nga có cổ đông lớn nhất là Roman Abramovich, cũng gặp phải vấn đề tương tự. Khoản thanh toán gần 19 triệu USD đến hạn ngày 21/3 của công ty đã bị ngân hàng đại lý phương Tây chặn thanh toán. Rất may, sau 1 ngày bị chặn, khoản tiền đã được đại lý tất toán cho các bên liên quan.

Công ty phân bón EuroChem cũng đã gặp vấn đề trong việc thanh toán phiếu coupon đến hạn vào ngày 14/3 vì bị đại lý thanh toán chặn. Công ty này có Giám đốc điều hành là Vladimir Rashevskiy, một trong những tài phiệt bị cho là liên quan tới Tổng thống Putin và bị EU trừng phạt. Ông Rashevskiy đã từ chức Giám đốc điều hành và khỏi hội đồng quản trị công ty vào ngày 15/3.

Chính phủ Nga ngay trong tuần trước cũng phải chờ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) cấp giấy phép tạm thời để các ngân hàng trung gian xử lý khoản thanh toán nước này gửi tới các chủ đầu tư nước ngoài, do một nửa ngoại hối dự trữ của Nga đã bị đóng băng.

Những rào cản mà các công ty nêu trên phải đối mặt cho thấy tác động to lớn từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Nga.

Ngoài ra, các tài sản và công ty liên quan đến các doanh nhân giàu có của Nga được cho là thân cận với Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với sự giám sát đặc biệt mạnh mẽ, vì một số trong số đó đã bị nhắm mục tiêu bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo dữ liệu từ JPMorgan, các doanh nghiệp Nga có gần 100 tỷ USD trái phiếu ngoại tệ, nhiều hơn gấp đôi so với 40 tỷ USD mà chính phủ Nga nợ trên thị trường trái phiếu quốc tế.

Hơn 50% trái phiếu doanh nghiệp đang lưu hành được phát hành bởi các công ty gần như có chủ quyền hoặc các công ty nhà nước, với phần lớn nghiêng về các công ty dầu khí.

Xem thêm >> Nga tuyên bố dùng ngoại hối để trả nợ

Tin mới lên