Thị trường

Doanh nghiệp Đài Loan muốn mở thêm 3 nhà máy tại Thanh Hóa

(VNF) - Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan) có kế hoạch mở thêm 3 nhà máy lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gồm: nhà máy ở huyện Thiệu Hóa với quy mô tạo việc làm cho 15.000-20.000 lao động; nhà máy ở huyện Hậu Lộc với quy mô tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động; nhà máy ở Triệu Sơn sẽ mở rộng diện tích thu hút thêm nhiều lao động.

Doanh nghiệp Đài Loan muốn mở thêm 3 nhà máy tại Thanh Hóa

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa làm việc với Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan).

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi (Đài Loan). Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tập đoàn này đã đầu tư với tổng mức hơn 850 triệu USD.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Hoa Lợi cho biết định hướng phát triển của tập đoàn này trong thời gian tới là sẽ mở thêm 3 nhà máy lớn trên địa bàn tỉnh, gồm: nhà máy ở huyện Thiệu Hóa với quy mô tạo việc làm cho 15.000-20.000 lao động; nhà máy ở huyện Hậu Lộc với quy mô tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động; nhà máy ở Triệu Sơn sẽ mở rộng diện tích thu hút thêm nhiều lao động.

Tập đoàn Hoa Lợi bày tỏ mong muốn được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng, hạ tầng điện, nước để đưa các dự án vào hoạt động, sản xuất ổn định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất với đề xuất của Tập đoàn Hoa Lợi về mở rộng đầu tư các nhà máy mới. Đồng thời nêu rõ chủ trương của tỉnh Thanh Hóa là cơ cấu lại sản xuất công nghiệp, hướng các nhà máy sử dụng nhiều lao động về vùng nông thôn, miền núi.

Địa phương cũng đề nghị Tập đoàn Hoa Lợi quan tâm đầu tư nhà máy sản xuất với số lượng thu hút khoảng 1.000 người lao động ở các huyện: Như Xuân, Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát… và cam kế tỉnh sẽ có những chính sách nhằm tạo điều kiện để tập đoàn đầu tư trên các địa phương miền núi.

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng đề nghị Tập đoàn Hoa Lợi đổi mới công nghệ. Ngoài thế mạnh sản xuất giày, tập đoàn cần nghiên cứu lựa chọn đầu tư vào Thanh Hóa những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn như đầu tư hoàn chỉnh khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp; công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp điện tử.

Tin mới lên