'GDP tăng nhưng cuộc sống người dân còn khó khăn'

Kỳ Thư - 16/10/2024 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói rằng. dù GDP quý III tăng kéo theo GDP bình quân đầu người tăng, song trên thực tế cuộc sống của đông đảo của người dân vẫn chưa được cải thiện. Vì thế bà cảm thấy không thực sự vui, bởi vì cuộc sống của người dân còn khó khăn.

Tạo ra niềm tin về phục hồi kinh tế

Tổng cục Thống kê cho biết trong quý III/2024, tổng sản phẩm trong nước (GDP Việt Nam) ước tính tăng 7,4% so với năm ngoái. Tính chung 9 tháng của năm 2024, GDP ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước.

Ngay khi Việt Nam công bố tăng trưởng quý III, nhiều tổ chức quốc tế cũng nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024.

Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan.

Tại buổi công bố báo cáo vĩ mô ngày 15/10, TS. Nguyễn Quốc Việt, Viện trưởng Viện VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2024 sẽ theo hai kịch bản dự kiến đạt 6,84% hoặc 7%. Đáng nói cả hai kịch bản này đề vượt mục tiêu là Quốc hội đề ra.

Bình luận về con số tăng trưởng ấn tượng này, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng quý III/2024 đã tiếp nối sự tăng trưởng của quý II đã đạt được, thực sự tôi rất mừng.

“Thời gian qua, khi theo dõi tình hình kinh tế, chúng tôi rất lo liệu năm nay có đạt được mục tiêu tăng trưởng hay không. Nếu năm 2024 không đạt tốc độ tốt thì rất khó để thúc đẩy thời gian tới, thậm chí mục tiêu phát triển cho cả thời kỳ 5 năm”, chuyên gia Phạm Chi Lan nói.

Bà Lan cho rằng, thành tựu của quý III sẽ tạo ra những niềm tin về phục hồi tăng trưởng tiếp trong thời gian tới. Trên thực tế, không chỉ các tổ chức doanh nghiệp đã phấn chấn hơn nhiều mà đời sống xã hội cũng ổn định hơn.

Còn nhiều thách thức

Bên cạnh điểm tích cực trong báo cáo trên, bà Phạm Chi Lan cũng lưu ý về những khó khăn, thách thức đan xen cần xem xét.

Thứ nhất, tăng trưởng trong quý III vẫn dựa vào 2 động lực chính là xuất khẩu và FDI. Xuất khẩu đến nay chiếm 73,5% nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài, trong khi tăng trưởng chủ động về xuất khẩu chủ yếu vẫn nhờ “bàn tay” các doanh nghiệp FDI. Ở đây không phải chỉ xuất khẩu mà cả nhập khẩu đều cho thấy tăng lên khá nhiều.

Theo bà Lan, nhập khẩu tăng lên là cần thiết để có được thành tựu xuất khẩu và có thể được sử dụng cho các nguồn lực trong nước để từ đó các doanh nghiệp khôi phục dần các hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc tăng xuất khẩu, nhập khẩu là điều đáng mừng, duy trì được vai trò động lực, tuy nhiên cũng không nên quá dựa vào nguồn lực này.

Nhiều thách thức đan xen.

Thứ hai, chỉ tiêu của người tiêu dùng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Theo nghiên cứu của các chuyên gia quốc tế, người ta đo sự phục hồi kinh tế hay chưa là phải so sánh với mức trước dịch Covid-19. Nếu những chỉ tiêu nào vẫn thấp hơn thì chứng tỏ kinh tế vẫn chưa phục hồi.

Theo bà Lan, đây là điều rất đáng lưu ý, bởi nó thể hiện đến cuộc sống của người dân. Do đó, dù GDP quý III tăng, kéo theo GDP bình quân đầu người tăng, song trên thực tế cuộc sống của đông đảo của người dân vẫn chưa được cải thiện.

“Chúng tôi cảm thấy không thực sự vui, bởi vì cuộc sống của người dân còn khó khăn”, bà Lan bày tỏ.

Thách thức thứ ba, theo vị chuyên gia, trong bảng tăng trưởng nhắc đến vị trí rất quan trọng đến từ ngành dịch vụ, công nghiệp nhưng ngành nông nghiệp lại chưa cao. Nhìn vào thực tế, nền kinh tế Việt Nam vừa qua ổn định được, cuộc sống của người dân tương đối ổn là nhờ rất nhiều vào nông nghiệp.

“Tôi kiến nghị chúng ta cần nhìn nhận một cách công bằng hơn cho nông nghiệp, và đóng góp của người dân vào nền nông nghiệp. Nông nghiệp vẫn là một ngành hết sức quan trọng và đóng vai trò rất lớn trong tương lai”, bà Lan nói.

Thứ tư, về lạm phát, bà Lan cho rằng Việt Nam kiểm soát được vấn đề này khá tốt, nhưng nếu vào nhìn vào cuộc sống của người dân, nhìn vào giá cả thì những chi phí vẫn tăng lên nhiều. Do đó, cần điều tiết để từ đó giảm cho tiêu dùng nhiều hơn.

Cuối cùng về đầu tư, hiện vốn đầu tư của khu vực tư nhân đóng vai trò càng ngày càng lớn, tỷ trọng cao lên đáng kể.

Kỳ vọng trong tương lai, nhất là gần đây khi Thủ tướng Chính phủ đã có cuộc gặp các doanh nghiệp lớn và đề nghị họ tham gia vào các dự án lớn của nhà nước, từ đó sẽ làm tăng thêm vai trò của nội lực, vai trò của các doanh nghiệp tư nhân trong nước đối với sự phát triển.

'Việt Nam đã trở lại là ngôi sao tăng trưởng của ASEAN'

'Việt Nam đã trở lại là ngôi sao tăng trưởng của ASEAN'

Tiêu điểm
(VNF) - HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 lên 7,0% từ mức 6,5% do tăng trưởng quý III đạt 7,4% cao hơn nhiều dự báo trước đó của HSBC là 6,2%. Tổ chức này nhận định: 'Việt Nam đã trở lại là ngôi sao tăng trưởng của ASEAN'
Cùng chuyên mục
Khởi động kế hoạch làm Vành đai 4 - TP.HCM

Khởi động kế hoạch làm Vành đai 4 - TP.HCM

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ có công văn đến các Bộ, TP. HCM và các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bình Dương và Đồng Nai về việc tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP. HCM.

Tập đoàn TOJI: Nhà thầu nghìn tỷ, thắng lớn cùng ngành điện

Tập đoàn TOJI: Nhà thầu nghìn tỷ, thắng lớn cùng ngành điện

(VNF) - Liên tiếp được các chủ đầu tư “chọn mặt gửi vàng” ở nhiều gói thầu ngành điện giúp Tập đoàn TOJI ghi nhận doanh thu hàng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận của công ty lại thấp bất ngờ.

Ngắm xe Pontiac Firebird 50 năm tuổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Ngắm xe Pontiac Firebird 50 năm tuổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

(VNF) - Thời gian gần đây, vị doanh nhân cà phê tích cực lùng mua những chiếc xe độc lạ với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay tại Việt Nam. Chiếc Pontiac này là một trong số đó.

 Vi phạm về thuế, VAS Nghi Sơn bị truy thu và nhận phạt hơn 9 tỷ đồng

Vi phạm về thuế, VAS Nghi Sơn bị truy thu và nhận phạt hơn 9 tỷ đồng

(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (Công ty VAS Nghi Sơn) hiện nay là chủ đầu tư Khu liên hợp Gang thép Nghi Sơn với công suất 3.150.000 tấn phôi và 1.500.000 tấn thép xây dựng/năm. Mới đây, quá trình thanh tra về thuế của doanh nghiệp này cho thấy đã có nhiều vi phạm và bị yêu cầu truy thu, phạt hành chính và tiền chậm nộp hơn 9 tỷ đồng…

Giá USD ngân hàng tăng cao, tiến sát mốc 25.200 đồng

Giá USD ngân hàng tăng cao, tiến sát mốc 25.200 đồng

(VNF) - Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay tăng mạnh, đắt hơn tới hơn 100 đồng so với phiên trước, kéo giá bán tiến sát mốc 25.200 đồng/USD.

Hiệu vàng lớn ở Quảng Ngãi bị phạt nặng vì bán trang sức 'nhái'

Hiệu vàng lớn ở Quảng Ngãi bị phạt nặng vì bán trang sức 'nhái'

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng ở phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do bà Bùi Thị Tuyết Nga làm chủ.

Khám phá trọn bộ đặc quyền thượng lưu tại Eurowindow Twin Parks

Khám phá trọn bộ đặc quyền thượng lưu tại Eurowindow Twin Parks

(VNF) - Sở hữu hệ sinh thái xanh đa tầng tiện ích cùng thiết kế thời thượng mang phong cách tân cổ điển châu Âu, biệt thự Eurowindow Twin Parks đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống sang tại trung tâm “quận mới” Gia Lâm.

Tăng thuế VAT:  DN lo khó bán hàng, chuyên gia nói 'vẫn còn thấp'

Tăng thuế VAT: DN lo khó bán hàng, chuyên gia nói 'vẫn còn thấp'

(VNF) - Trước đề nghị tăng thuế VAT 10% lên 12%, đa phần các doanh nghiệp đều lo ngại tình trạng khó bán hàng, kinh doanh sẽ tiếp tục ế ẩm. Trong khi đó, có ý kiến cho rằng thuế VAT của Việt Nam hiện nay vẫn còn thấp, lẽ ra phải tăng thuế từ lâu.

Bắt giam Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM

Bắt giam Giám đốc BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM

(VNF) - Bộ Công an khởi tố, bắt giam ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. HCM và Trưởng ban điều hành Dự án 4 thuộc ban này.

Tuổi 30 bất an tài chính: Gánh nợ trăm triệu, tiết kiệm 2 triệu/tháng cũng khó

Tuổi 30 bất an tài chính: Gánh nợ trăm triệu, tiết kiệm 2 triệu/tháng cũng khó

(VNF) - Thiếu kiến thức về quản lý tài chính cá nhân khiến cho các cặp vợ chồng trẻ gặp áp lực về tiền trong giai đoạn sau kết hôn. Thực tế nhiều gia đình hiện nay với mức chi phí đắt đỏ ở các thành phố lớn, việc tiết kiệm 2 triệu đồng/tháng cũng khó.