Một số ý kiến mong muốn giảm giá điện nhiều hơn nữa để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng có nhận định cho rằng mức 10% đã là cố gắng của ngành điện.
EVN lo lắng mất cân đối tình hình tài chính khi cao điểm mùa khô đang đến gần. Ảnh: Huy Hải.
Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản đề xuất Thủ tướng xem xét giảm giá điện 10% trong 3 tháng (tháng 4-6) để hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tổng gói hỗ trợ này khoảng 11.000 tỷ đồng dành cả cho khách hàng dùng sinh hoạt và sản xuất.
Hiện còn nhiều tranh luận với những quan điểm khác nhau về mức hỗ trợ.
Tiêu thụ điện tăng vọt
Chị Tuyết Mai ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lệnh cách ly xã hội, gia đình phải tiêu thụ điện nhiều hơn.
Trước đây, trung bình mỗi tháng gia đình dùng hết khoảng 270-300 kWh/tháng. Như vậy, số tiền điện phải chi trả từ bậc 4 trở xuống, tương ứng khoảng 550.000-625.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch, các thành viên trong gia đình đều phải ở nhà làm việc, con cái không đến trường, khiến việc tiêu thụ điện tăng 20-30% so với trước đây. Theo thông báo tiền điện tháng 3, hộ chị Mai tiêu thụ gần 400 kWh, mức chi trả tương ứng bậc 5 trong thang tính giá. Số tiền phải trả vọt lên gần 900.000 đồng.
Như vậy, do ảnh hưởng của dịch, số tiền điện của một hộ tiêu thụ điện ở mức 400 kWh/tháng đã tăng hơn so với mức 300 kWh gần 300.000 đồng (khoảng 30%).
Chị Mai rất mừng khi Bộ Công Thương đề xuất giảm giá điện 10% cho toàn bộ khách hàng tiêu thụ điện từ 300 kWh trở xuống. Nếu như vậy, số tiền đóng trong tháng 3 của gia đình chị còn 845.000 đồng (giảm khoảng 50.000 đồng).
Tuy số giảm là khá đáng kể, chị Mai vẫn mong muốn Chính phủ có biện pháp hỗ trợ thêm tiền điện khi các gia đình phải ở nhà, khiến nhu cầu dùng điện tăng cao, dẫn đến mức chi tiêu tăng lên. Điều này lại càng có ý nghĩa khi ảnh hưởng của dịch bệnh, nguồn thu nhập của nhiều đối tượng sụt giảm.
Khác với chị Mai, anh Nguyễn Văn Nhân (quận Hà Đông, Hà Nội) lại cho rằng việc giảm giá 10% là mức khá sâu của ngành điện. Anh nhớ lại đầu năm 2019, giá điện được điều chỉnh tăng 8,36% dẫn đến việc nhiều người bức xúc vì tiền điện tăng cao đột ngột. Như vậy, mức giảm 10% là cao hơn so với mức tăng năm ngoái.
Điều đó cũng đồng nghĩa việc người dùng đang phần nào hưởng giá điện của đợt điều chỉnh từ năm 2017, trong khi biến động lạm phát sau nhiều năm khá lớn.
Anh Nhân cũng cho rằng với những người dùng trên 300 kWh/tháng vẫn được giảm 10% ở 300 số đầu tiên là một chính sách tốt. Theo đó, gần như người dùng 400 kWh/tháng cũng sẽ được giảm khoảng 5,5% trên tổng hóa đơn.
“Đa số các hộ dân dùng 300-400 kWh mỗi tháng, như vậy ai cũng sẽ được hưởng lợi”, anh này nhận định.
Lo ngại mất cân đối tài chính
Theo đại diện Bộ Công Thương, có khoảng 23,2 triệu hộ gia đình dùng dưới 300 kWh tháng. Trong khi đó, số hộ dùng từ 301 kWh trở lên là khoảng 2,8 triệu hộ (bằng khoảng 1/9 số hộ dùng dưới 300 kWh). Trong khi đó, những hộ dùng từ 301 trở lên vẫn được giảm giá 10% tiền điện cho 300 kWh đầu. Chỉ tính nguyên giá bậc 4 và 5.
Mặt khác, những đối tượng dùng dưới 300 kWh/tháng chủ yếu là lao động, công chức, viên chức, công nhân…, những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Tổng số tiền hỗ trợ các hộ dùng điện sinh hoạt là gần 3.000 tỷ đồng.
Theo GS Trần Đình Long, Phó chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam, việc giảm giá 10% là một trong những nỗ lực đáng ghi nhận của ngành điện trong bối cảnh hiện nay. Ông cho rằng người tiêu dùng ai cũng có tâm lý muốn trả chi phí dùng điện càng ít càng tốt. Tuy nhiên, điện là mặt hàng đặc thù, phụ thuộc vào giá thành phát điện với các chi phí đầu vào như dầu, than, khí… nên rất khó để giảm giá.
Cùng quan điểm, một chuyên gia về kinh tế năng lượng tại Đại học Bách khoa, cho rằng việc tăng giảm giá điện là quyết định của Chính phủ, vì đây là mặt hàng do Nhà nước quản lý giá. Ngành điện bán điện như thế nào phụ thuộc vào quyết định, chứ không thể tự muốn tăng hay giảm.
Ông nhấn mạnh, nếu nhìn tổng thể, gói hỗ trợ về giá điện cho sản xuất và kinh doanh khoảng 11.000 tỷ đồng là số tiền rất lớn, chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Nếu so sánh với gói an sinh xã hội mà Chính phủ sắp ban hành (62.000 tỷ đồng) thì gói của ngành điện đã bằng 1/6.
“Đây là một số tiền rất lớn, tính đến cả cân đối việc sản xuất, kinh doanh, tài chính”, vị này chia sẻ, đồng thời cho rằng, nếu dịch khắc phục được sớm trong khoảng tháng 4, từ tháng 5 trở đi, khi cuộc sống trở lại bình thường sẽ chứng kiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh sau một thời gian “lò xo bị nén”. Đó lại trùng vào thời điểm mùa hè, nóng nhất trong năm.
“Rất có thể gói 11.000 tỷ đó sẽ tăng cao đến 15.000 tỷ hoặc cao hơn nữa khi lượng điện tiêu thụ tăng mạnh. Lúc đó ngành điện lại phải chấp nhận giảm thêm tiền”, vị này lo ngại.
Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong quý I, tổng sản lượng điện toàn hệ thống đạt 57,3 tỷ kWh. Trong thời gian vừa qua, tuy giá dầu có giảm nhưng giá thành sản xuất điện từ nguồn chạy dầu vẫn rất cao so với giá bán lẻ điện hiện nay.
Do nước về các hồ thuỷ điện rất thấp (tương ứng thiếu khoảng hơn 5 tỷ kWh từ thuỷ điện) nên EVN vẫn phải huy động sản lượng lớn bù lại từ nguồn chạy dầu để đảm bảo yêu cầu vận hành đối với các nguồn thuỷ điện từ nay cho đến hết mùa khô 2020.
“Dự kiến sản lượng điện thương phẩm năm 2020 và giá bán điện bình quân sẽ giảm, từ đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính EVN và các tổng công ty điện lực”, doanh nghiệp này lo ngại.
(VNF) - Duy trì thị giá quanh mức 38.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, cổ phiếu Regal Group (HoSE:RGG) đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trên thị trường. Dù các chỉ số định giá cơ bản hiện tại ở mức cao, nhiều đánh giá cho rằng giới đầu tư đang trả giá cho kỳ vọng về điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2028.
(VNF) - Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.
(VNF) - CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM, doanh nghiệp phân phối dòng xe “bình dân” Trung Quốc MG, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý I “lao dốc” tới 97% xuống chỉ còn hơn 372 triệu đồng.
(VNF) - Dù đã có những động thái cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, VCCI cho rằng cách tiếp cận hiện nay của Bộ Công Thương về quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu vẫn chưa chạm tới các rào cản cốt lõi, khiến hiệu quả cải cách còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng mở rộng cạnh tranh, thu hút thêm doanh nghiệp tham gia thị trường.
Thị trường pickleball tại Hà Nội đang chứng kiến một cuộc thanh lọc sân bãi mạnh mẽ, khi những tính toán sai lầm đẩy nhiều nhà đầu tư vào kịch bản trắng tay.
(VNF) - Quý I/2026, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả sản xuất điện ổn định và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí sản xuất điện giảm và biến động tỷ giá theo hướng thuận lợi.
(VNF) - TP.HCM và Đà Nẵng đã ghi nhận kết quả sơ bộ của đợt cao điểm 9 ngày vừa qua với việc thu hút hàng triệu khách du lịch, doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ được điều chỉnh tăng nhẹ sau nhiều ngày đi ngang. Hiện giá vàng miếng SJC đang tiến gần tới mốc 167 triệu đồng/lượng.
(VNF) - Tasco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 khi doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng đến từ các mảng cốt lõi như phân phối ô tô, bảo hiểm và dịch vụ thu phí không dừng, cùng đóng góp từ mảng nước sạch và sản xuất sau khi hợp nhất DNP.
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu. Dù tổng kim ngạch thương mại tiếp tục tăng trưởng cao, cán cân thương mại đã đảo chiều so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Một vụ án trốn thuế quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu online vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố, với số tiền doanh thu bị che giấu lên tới 835 tỷ đồng trong hơn 5 năm.
(VNF) - Chi tiêu trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong những tháng đầu năm 2026, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển mạnh sang mua sắm số. Dữ liệu từ các nền tảng cho thấy mỗi ngày người tiêu dùng chi gần 1.700 tỷ đồng và thực hiện khoảng 13 triệu đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa quy mô thị trường lên mức kỷ lục và duy trì tốc độ tăng trưởng vượt xa kênh bán lẻ truyền thống.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có đề xuất đáng chú ý là bỏ yêu cầu giấy phép đối với một số lĩnh vực như casino, karaoke và vũ trường.
(VNF) - Tổng cộng 5.072 xe Mitsubishi Xpander và Xpander Cross bán tại thị trường Việt Nam vừa dính án triệu hồi do liên quan tới lỗi an toàn ở hàng ghế thứ 2.
(VNF) - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (HoSE: BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026 khi doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần quý I năm trước.
(VNF) - Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kịp thời nhập khẩu hơn 71.000 tấn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) từ Australia và 45.000 tấn LPG từ Hoa Kỳ, đảm bảo duy trì ổn định cung ứng năng lượng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
(VNF) - Duy trì thị giá quanh mức 38.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa xấp xỉ 8.000 tỷ đồng, cổ phiếu Regal Group (HoSE:RGG) đang thu hút sự chú ý của dòng tiền trên thị trường. Dù các chỉ số định giá cơ bản hiện tại ở mức cao, nhiều đánh giá cho rằng giới đầu tư đang trả giá cho kỳ vọng về điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026 - 2028.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.