Tài chính quốc tế

Giới tỷ phú Nga ngày càng giàu bất chấp 'bão' trừng phạt của phương Tây

(VNF) - Tổng giá trị tài sản và số lượng tỷ phú Nga đều tăng trong 1 năm vừa qua, bất chấp loạt biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có của phương Tây.

Giới tỷ phú Nga ngày càng giàu bất chấp 'bão' trừng phạt của phương Tây

Tỷ phú Andrei Melnichenko là người giàu nhất nước Nga với khối tài sản ước tính 25,2 tỷ USD.

Theo thống kê của Forbes, danh sách tỷ phú của Nga hiện gồm 110 người, tăng thêm 22 người so với năm ngoái, nâng tổng tài sản tăng thêm 152 tỷ USD lên 505 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn con số 606 tỷ USD vào năm 2021, thời điểm trước khi nổ ra xung đột tại Ukraine.

Theo Forbes, sở dĩ giới tài phiệt Nga vẫn ghi nhận tài sản tăng là nhờ giá trị tài nguyên thiên nhiên gia tăng và Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm được thị trường tiêu thụ dầu mỏ và khí đốt. Bên cạnh đó, sự phục hồi của thị trường chứng khoán đã giúp giới giàu có ở Nga khôi phục phần nào khối tài sản.

Tỷ phú Andrei Melnichenko, ông chủ của nhiều công ty lớn tại Nga,  hiện là người giàu nhất nước Nga với khối tài sản ước tính 25,2 tỷ USD - cao gấp đôi so với giá trị tài sản ước tính của ông hồi năm ngoái.

Người đứng thứ 2 là tỷ phú Vladimir Potanin - Chủ tịch và cổ đông lớn nhất của Nornickel, nhà sản xuất palladi và niken tinh chế lớn nhất thế giới, với khối tài sản trị giá 23,7 tỷ USD. Người giàu thứ ba là ông chủ tập đoàn thép NLMK với khối tài sản trị giá 22,1 tỷ USD.

Những cái tên mới gia nhập danh sách tỷ phú Nga năm nay là các tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực đồ ăn nhẹ, siêu thị, hóa chất, xây dựng và dược phẩm. Điều này cho thấy nhu cầu nội địa của Nga vẫn được duy trì ổn định bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai tổng cộng 10 vòng trừng phạt trong khoảng một năm trong bối cảnh xung đột giữa Moscow và Kiev trở nên căng thẳng. Nhiều quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt và chi tiêu quân sự. GDP của Nga giảm 2,1% trong năm 2022 do tác động từ các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, mới đây, Ngân hàng Thế giới (WB) thừa nhận rằng nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn đáng kể so với dự kiến. WB đã dự báo GDP của Nga có thể sẽ chỉ giảm 0,2% vào năm 2023, cải thiện đáng kể so với dự đoán hồi tháng 1 là giảm tới 3,3%.

Phát biểu trước Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) ngày 19/4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) Elvira Nabiullina khẳng định rằng nền kinh tế Nga đã chứng minh tính bền vững và khả năng phục hồi của mình bằng cách vượt qua hàng loạt lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây bất chấp những viễn cảnh tồi tệ nhất.

Theo nhà lãnh đạo CBR, “chính sách cân bằng và kiên định” mà các cơ quan tài chính Nga đã tuân thủ trong những năm trước cũng như “kinh nghiệm quản lý khủng hoảng” là những điều đã giúp chính phủ Nga phản ứng hiệu quả với các đòn trừng phạt.

Bộ trưởng kinh tế Nga thậm chí còn lạc quan hơn trong dự báo hồi tháng 4, cho rằng GDP của nước này dự kiến sẽ tăng 2,8% vào năm 2026.

Xem thêm >> Lợi nhuận Tesla giảm sâu, tỷ phú Elon Musk hứng chỉ trích

Tin mới lên