'Siêu tên lửa' Starship của SpaceX phát nổ ngay sau khi cất cánh lần đầu

Thuỷ Bình - 21/04/2023 08:31 (GMT+7)

(VNF) - Tên lửa Starship của công ty vũ trụ SpaceX đã được phóng lần đầu tiên vào ngày 20/4, tuy nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ bay vào vũ trụ do đã phát nổ chỉ vài phút sau khi cất cánh.

VNF
Tên lửa Starship của SpaceX đã phát nổ sau khi phóng thành công.

Vụ nổ xảy ra chỉ chưa đầy 4 phút sau khi Starship cất cánh từ cơ sở của công ty ở Boca Chica, Texas (Mỹ), vào sáng sớm ngày 20/4 (giờ Mỹ). Rất may, không có thủy thủ đoàn nào ở trên tàu.

Cụ thể, tên lửa cất cánh vào khoảng 8h33 sáng giờ địa phương và bay lên độ cao tối đa 39km trên Vịnh Mexico, không xa Boca Chica. Công ty cho biết tại đó, rủi ro đã xảy ra khiến phương tiện di chuyển chệch hướng. Sau khi bay khoảng 4 phút, Starship phát nổ ở độ cao 29km.

Theo SpaceX, một van áp suất trong bộ tăng áp Super Heavy dường như đã bị đóng băng và khiến tên lửa không thể tách rời khỏi bộ tăng áp, dẫn tới vụ nổ ngoài dự kiến.

Công ty không tiết lộ thêm thông tin về vụ nổ. Tuy nhiên, CEO Elon Musk dường như không mấy để tâm tới việc này, vì sau vụ nổ, tỷ phú này đã đăng tweet rằng lần phóng thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra “trong vài tháng nữa”.

Giám đốc NASA Bill Nelson cũng chúc mừng SpaceX sau chuyến bay thử đầu tiên.

“Mọi thành tựu vĩ đại trong suốt lịch sử đều đòi hỏi một số mức độ rủi ro được tính toán, bởi vì rủi ro lớn sẽ mang lại phần thưởng lớn. Mong đợi tất cả những gì SpaceX học được sẽ được áp dụng cho chuyến bay thử nghiệm tiếp theo”, ông Nelson đăng tweet.

Sự cố mới nhất có khả năng khiến mục tiêu đưa con người lên mặt trăng và các điểm đến sâu hơn nữa của CEO Elon Musk trở nên phức tạp và xa vời hơn. 

Cuộc thử nghiệm này cũng là một cuộc thử nghiệm quan trọng đối với Starship, tên lửa lớn nhất từng được chế tạo và nhằm chứng tỏ rằng phương tiện này có thể tiếp cận không gian và hoàn thành một phần quỹ đạo của Trái đất. 

Tên lửa này mạnh hơn bất kỳ tàu vũ trụ có người lái nào trước đây và cao hơn tên lửa Saturn V đã đưa con người lên mặt trăng. Hệ thống phương tiện phóng cũng đã được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn, điều mà SpaceX hứa hẹn sẽ giảm chi phí.

Starship được thiết kế để chở hàng hóa và con người bên ngoài Trái đất và rất quan trọng đối với kế hoạch đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng của NASA.

Hai năm trước, SpaceX đã giành được hợp đồng trị giá gần 3 tỷ USD từ NASA để sử dụng Starship làm tàu ​​đổ bộ mặt trăng có người lái.

Với hợp đồng này, Starship được sử dụng như một phần của chương trình mặt trăng Artemis của NASA, đưa các phi hành gia lên bề mặt mặt trăng từ tên lửa SLS.

Công ty đã hy vọng tiến hành vụ phóng Starship vào quỹ đạo đầu tiên vào đầu mùa hè năm 2021, nhưng phải đối mặt với sự chậm trễ trong quá trình phát triển và mới chỉ được Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chấp thuận vào cuối tuần trước.

Xem thêm >> SpaceX của Elon Musk nhận thêm hợp đồng 1,4 tỷ USD từ NASA

Theo BloombergB, CNBC
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Ông Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VEF) - Với 475/475 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.