Góc nhìn chứng khoán: Điều chỉnh là mua?

Song Tử - 22/04/2020 16:53 (GMT+7)

(VNF) - Hôm nay thị trường xuất hiện lực cầu bắt đáy đẩy cổ phiếu phục hồi khá ấn tượng. Tuy VN-Index tăng trở lại không nhiều nhưng cổ phiếu lại lên giá đáng kể.

VNF
Thị trường có một phiên phục hồi với thanh khoản suy giảm đáng kể.

Chỉ số chính đóng cửa ở mức 768,92 điểm, trên tham chiếu 0,27% tương đương khoảng 2 điểm. So với mức giảm hơn 28 điểm hôm qua thì mức tăng này là quá nhỏ. Điểm tích cực cần nhìn nhận là khả năng thoát đáy rất tốt. VN-Index phục hồi từ mức sâu nhất gần 750 điểm. Như vậy chỉ số đã đi lên tới 2,5%.

Thống kê cho thấy cổ phiếu phục hồi mạnh hơn nhiều, thậm chí rất nhiều mã “ăn đậm” nếu nhà đầu tư dũng cảm mua đúng đáy. Chẳng hạn HSX có hơn 130 mã đem lại lợi nhuận vượt 5% ngay trong ngày. Dĩ nhiên không phải nhà đầu tư nào cũng mua được đúng đáy và thanh khoản tại giá đáy cũng không nhiều. Tuy nhiên mức phục hồi trong phiên 5% là rất mạnh.

Sau nhiều phiên dao động của thị trường tương đối nhỏ thì hai hôm nay biên độ bắt đầu tăng cao. Hôm qua dao động theo hướng xấu là giảm mạnh dần thì hôm nay ngược lại, thị trường phục hồi tăng dần. Dao động lớn nên độ hấp dẫn ngắn hạn cũng tăng theo. Nếu nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu để giao dịch thì khả năng lướt sóng T0 hôm nay là đáng kể.

Các biến động mạnh trong một ngày phù hợp hơn với giao dịch lướt sóng siêu ngắn vì những cổ phiếu hôm nay tăng giá cũng chưa đủ để bù lỗ cho T+3. Ví dụ sàn HSX phiên này chỉ có 90 cổ phiếu có giá đóng cửa tăng so với mức cách đây 3 phiên, tức là nhà đầu tư ngắn hạn không bị lỗ khi hàng về. Thị trường mới vừa rời đỉnh ngắn hạn của nhịp phục hồi kỷ lục nên triển vọng đi cao hơn vẫn chưa rõ ràng. Nếu nhà đầu tư say sưa với giao dịch lướt sóng thì vẫn có nguy cơ bị lỗ trong vài ngày tới nếu mua hôm nay.

Khi giá cổ phiếu giảm, lực cầu bắt đáy xuất hiện nghĩa là vẫn còn khá nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào xu hướng tăng hiện tại sẽ còn tiếp diễn và mức điều chỉnh hai hôm nay chỉ là nhịp lùi trong quá trình tăng kéo dài hơn. Sau 3 phiên liền trước giao dịch rất lớn (bình quân tới hơn 5.100 tỷ mỗi ngày riêng khớp lệnh), có lẽ áp lực bán ngắn hạn cũng đã giảm đi.

Các phiên phục hồi sớm nhờ cầu bắt đáy như hôm nay mang tính kỹ thuật nhiều hơn là tín hiệu của việc kết thúc điều chỉnh. Đặc trưng là thanh khoản thường nhỏ, do chỉ có một bộ phận nhà đầu tư quyết định mua hoặc lướt sóng nhanh. Ví dụ các nhà đầu tư vừa chốt lời hôm qua sẽ không phải tất cả chọn cách quay lại mua hôm nay. Quy mô giao dịch phiên này chỉ tương đương 70% mức giao dịch tại đỉnh cũng như mức chiết khấu đối với các giao dịch mua mới hoàn toàn là chưa nhiều so với cách đây vài phiên.

Mức rủi ro đối với thị trường cũng tạm thời giảm xuống và áp lực ngắn hạn do giá tăng nhanh mới là lực cản chính. Việc cách ly xã hội cũng đang được dỡ bỏ từng phần, biến động của thị trường quốc tế cũng không còn sốc giống hôm qua. Nhà đầu tư hoàn toàn có lý do để tin vào thị trường sẽ không điều chỉnh sâu.

Vấn đề khó nhất chính là liệu những nhà đầu tư có niềm tin mạnh mẽ đó đủ áp đảo thị trường hay không? Trên thị trường lúc nào cũng có hai quan điểm đối lập nhau và từ đó mới nảy sinh giao dịch. Người bán nghĩ rằng mình đang thoát khỏi rủi ro trong khi người mua nghĩ mình mua vào cơ hội. Nhịp điều chỉnh đầu tiên sau khi thị trường tạo đỉnh luôn nảy sinh xung đột về quan điểm. Nếu những người muốn thoát ra đã thoát hết và lực cầu vẫn khỏe thì thị trường hoàn toàn có cơ hội tăng tiếp. Ngược lại, những người kẹt tại đỉnh không còn tiền mua thêm trong khi người đã chốt lời vẫn đứng ngoài thì những phiên tăng sẽ chỉ có được thanh khoản rất hạn chế và lực đỡ suy yếu dần sau đó.

Hiện tại các yếu tố như kết quả kinh doanh hầu như không tác động được vào giá vì đa số cổ phiếu cũng vừa tăng tốt. Kỳ vọng sau khi dỡ bỏ cách ly và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng tốc trở lại mới là động lực chính của thị trường. Đây là kỳ vọng chung của tất cả các thị trường chứ không riêng gì Việt Nam. Tuy vậy nếu cổ phiếu quay trở lại tương đương hoặc gần bằng mức giá trước khi phản ánh rủi ro đình đốn vì dịch bệnh thì là điều phi lý. Đơn giản là ngay cả khi dỡ bỏ cách ly xã hội, doanh nghiệp sẽ phải mất nhiều thời gian hơn mới có thể phục hồi trở lại tương đương trước dịch vì yếu tố thị trường cũng như quan điểm phòng thủ của người tiêu dùng.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.