Hải Hà Petro bị rút giấy phép, loạt công ty con lộ khối nợ trăm tỷ
Mai Anh -
17/01/2024 07:03 (GMT+7)
(VNF) - Không chỉ Hải Hà Petro chây ì khoản nợ thuế hơn 1.775 tỷ đồng, nợ các ngân hàng 6.798 tỷ đồng mà các công ty liên quan trong gia đình Hải Hà Petro còn đang nợ các ngân hàng gần 900 tỷ đồng.
Hệ sinh thái Hải Hà Petro nợ ngân hàng gần 900 tỷ đồng
Ngoài sở hữu Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), gia đình bà Trần Tuyết Mai và ông Tô Văn Thọ (chồng bà Mai) cùng các con, cháu... còn đứng tên làm người đại diện theo pháp luật hoặc nắm giữ cổ phần tại hàng loạt doanh nghiệp.
Điển hình là các doanh nghiệp như: Công ty TNHH Hải Hà An Bình, Công ty TNHH Vận tải biển Tùng Linh, Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương, Công ty TNHH Vận tải biển Trùng Dương, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng, Công ty TNHH Một thành viên Đại Hải Hà Petro, Công ty CP Mỹ Long Thành, Công ty CP Dược phẩm Trung ương I (Pharbaco), Công ty TNHH Một thành viên Nghĩa Hải, Công ty CP Thương mại Phát Lộc, Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình, Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai...
Không tính khoản nợ ngân hàng của Hải Hà Petro thì các công ty thuộc "hệ sinh thái" Hải Hà Petro nói trên đang có tổng dư nợ lên đến 869 tỷ đồng tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng (tính đến tháng 12/2023).
Trong đó, Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ vận tải Ngọc Mai nợ 3 ngân hàng tổng cộng 571 tỷ đồng. Trong đó, nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) 41 tỷ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Bảo Việt 300 tỷ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng nợ các ngân hàng là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)... tổng cộng 235 tỷ đồng.
Còn Công ty TNHH Hải Hà An Bình nợ 30 tỷ đồng; Công ty CP Dịch vụ thương mại vận tải biển Tùng Dương nợ 33 tỷ đồng.
Ngoài các công ty trên thì doanh nghiệp chính thuộc sở hữu của vợ chồng bà Trần Tuyết Mai là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) cũng đang mang món nợ "khủng" tại các ngân hàng.
Tính đến tháng 11/2023, Hải Hà Petro đã, đang có quan hệ tín dụng với các ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Bảo Việt, VPB, và Vietinbank... với tổng số nợ là hơn 6.698 tỷ đồng.
Tài sản đảm bảo tiền vay là hàng hóa hình thành trong tương lai, sổ đỏ, cổ phiếu, vốn góp...
'Ông lớn' xăng dầu Hải Hà vướng nhiều bê bối
Hải Hà Petro là một trong gần 40 đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu lớn của cả nước từ nhiều năm qua. Thời gian qua, 'ông lớn' xăng dầu có trụ sở tại Thái Bình này liên tục xảy ra nhiều vi phạm và bê bối làm ăn như: thua lỗ, nợ thuế... và bị tước giấy phép.
Hải Hà Petro thành lập ngày 8/9/2003, đại diện pháp luật là bà Trần Tuyết Mai.
Nhiều năm qua, doanh nghiệp này được xem là đơn vị nộp ngân sách lớn nhất địa bàn tỉnh Thái Bình.
Điển hình, năm 2021, công ty này nộp ngân sách trên 2.500 tỷ đồng (chủ yếu là Thuế Bảo vệ môi trường) và được UBND tỉnh Thái Bình tuyên dương.
Tuy nhiên, vài năm lại đây, ông lớn xăng dầu phía Bắc này liên tục nợ thuế khủng.
Đến nay, Hải Hà Petro đã nợ hơn 1.700 tỷ đồng tiền thuế, chủ yếu là thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, năm 2021, doanh nghiệp này nợ khoảng 815 tỷ đồng; năm 2020 nợ khoảng 761 tỷ đồng.
Ngày 27/12/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cùng lúc ban hành 66 quyết định gửi đến các tổ chức tín dụng và ngân hàng về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ 66 tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế là Hải Hà Petro tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để nộp vào ngân sách Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 30/8/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai (người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Petro) vì doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
Hoạt động kinh doanh của Hải Hà Petro chìm ngập trong thua lỗ. Riêng năm 2022, doanh nghiệp này báo lỗ 2.574 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến 31/12/2022 lên 4.577 tỷ đồng. Kết quả là công ty âm vốn chủ sở hữu 4.122 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2022, nợ phải trả của Hải Hà Petro lên đến 17.142 tỷ đồng, tăng 3.982 tỷ đồng, tương đương 30,3% so với cuối năm 2021, cao gấp 1,3 lần tổng tài sản công ty.
Ngày 9/1, cùng với việc thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Hải Hà Petro tại số 132, tổ dân phố số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tiến hành triệu tập nhiều người trong gia đình bà Trần Tuyết Mai, ông Tô Văn Thọ và một số cán bộ, nhân viên trong công ty đến trụ sở cơ quan điều tra làm việc.
Ngày 10/1, cơ quan điều tra tiến hành khám xét, kiểm đếm, niêm phong tổng kho xăng dầu của Hải Hà Petro tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cũng được cơ quan điều tra thông báo đề nghị quản lý hoạt động vận tải trên biển đối với các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hải Hà Petro, tạm thời dừng hoạt động vận tải, lưu thông chở hàng hóa trên vùng biển đối với các tàu này.
Ngày 12/1, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Hải Hà Petro.
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 dần lộ diện khi các ngân hàng lần lượt công bố kết quả kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 30.000 tỷ đồng.
(VNF) - Giá USD tự do tăng mạnh, tới 250 đồng. Còn giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng giảm nhẹ trong bối cảnh giá USD thế giới đi xuống do lo ngại từ các chính sách thuế quan của Mỹ.
(VNF) - VietinBank triển khai chương trình vay ưu đãi dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,1%, nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Ngân hàng đồng hành – An tâm kinh doanh”.
(VNF) - “Chậm 3 ngày giải ngân, tôi có thể mất cả đơn hàng vài tỷ” là chia sẻ của một chủ doanh nghiệp thương mại phản ánh thực tế khốc liệt mà nhiều SME đang đối mặt. Với họ, tài chính không phải là những phép tính dài hạn trên giấy, mà là chuỗi quyết định phải chính xác từng thời điểm. Sai một nhịp dòng tiền, cơ hội có thể trôi qua vĩnh viễn.
(VNF) - Trong năm 2025, bằng việc phát huy sức mạnh cộng hưởng thịnh vượng, VPBank đã bứt phá rõ nét, ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng và vượt kế hoạch ở toàn bộ chỉ tiêu tài chính: Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 30.600 tỷ đồng.
(VNF) - Trụ cột tăng trưởng của ngành ngân hàng đang thay đổi khi khi lợi nhuận không còn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng. Các nguồn thu ngoài lãi dần trở thành động lực tăng trưởng mới.
(VNF) - Quản lý tài chính cá nhân luôn tồn tại những khoảng tiền chờ, khi tiền chưa được sử dụng ngay và câu hỏi đặt ra là liệu dòng tiền nhàn rỗi có buộc phải đứng yên hay vẫn có thể sinh lời mà không ảnh hưởng đến nhịp chi tiêu hay kế hoạch tài chính.
(VNF) - Dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản cuối năm 2025 đã vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Dòng vốn đang cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét nhưng được phân bổ có chọn lọc, tập trung vào các phân khúc phục vụ nhu cầu thực và sản xuất – kinh doanh dài hạn.
(VNF) - Trong khi mặt bằng room tín dụng chung khá thận trọng, một số ngân hàng thuộc nhóm ưu tiên chính sách có thể được giao và đạt mức tăng trưởng tín dụng tới trên 30%.
(VNF) - Ngày 16/01, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp.
(VNF) - Trong bối cảnh tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng lớn và thanh khoản thị trường suy yếu, lãi suất tăng đặt ngân hàng vào thế “kẹt” giữa áp lực giữ biên lợi nhuận và nguy cơ nợ xấu gia tăng.
(VNF) - Cứ trung bình hơn 2% tăng trưởng tín dụng sẽ giúp tăng trưởng 1% GDP. Như vậy, với mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay, mức tăng trưởng tín dụng 15% liệu có thấp?
(VNF) - Tại Hội thảo “Thúc đẩy tài chính xanh và sàn giao dịch tín chỉ carbon trong trung tâm tài chính quốc tế”, Nam A Bank đã tiên phong đề xuất thành lập Cộng đồng Tài chính xanh.
(VNF) - Giá USD tự do hôm nay giảm rất mạnh, tới 350 đồng, về sát mốc 26.000 đồng/USD. Còn giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp.
(VNF) - Lãi suất tăng khiến chi phí vốn đội lên, đẩy giá thành dự án tăng cao, trong khi sức mua suy yếu làm thanh khoản giảm có thể khiến doanh nghiệp bất động sản gánh chi phí, biên lợi nhuận bị thu hẹp, thậm chí rơi vào thua lỗ.
(VNF) - Ngày 15/1/2026, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
(VNF) - Nhiều ngân hàng thông báo đóng các tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài nhằm làm sạch dữ liệu và tránh phát sinh phí không đáng có cho khách hàng.
(VNF) - Nhiều ngân hàng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với những mục tiêu tăng trưởng cao. Lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2026 được dự báo sẽ phân hóa mạnh.
(VNF) - KienlongBank vừa công bố về kết quả kinh doanh quý IV, khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn tăng trưởng ấn tượng ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong suốt 30 năm hoạt động. Lợi nhuận trước thuế trong quý của ngân hàng tăng 27,8% so với quý trước, đưa lũy kế cả năm 2025 lên 2.323 tỷ đồng, hoàn thành 168% kế hoạch lợi nhuận năm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
(VNF) - Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2025 dần lộ diện khi các ngân hàng lần lượt công bố kết quả kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại, đã có 5 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt mốc 30.000 tỷ đồng.
(VNF) - Sở Xây dựng TP Hà Nội thông báo mở bán và cho thuê 480 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Khu nhà ở đô thị Kim Hoa (đợt 1) với giá bán từ 19,8 triệu/m2.