Hoá đơn điện tử phải xuất ngay lập tức: DN nghìn đơn mỗi ngày phải làm sao?
(VNF) - Theo đại diện các doanh nghiệp, quy định hoá đơn điện tử được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế gây khó khăn cho nhiều ngành nghề, lĩnh vực, do đó kiến nghị cơ quan soạn thảo cần linh hoạt hơn để bao quát được hết thực tiễn.
Chia sẻ tại Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Luật quản lý thuế (thay thế) được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 16/9, ông Phan Vũ Hoàng, Phó Tổng giám đốc Deloitte Việt Nam đã nêu kiến nghị của các doanh nghiệp về quy định thời điểm xuất hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử.
Cụ thể, ông Hoàng dẫn quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều 26 Dự thảo Luật Quản lý thuế (thay thế), hoá đơn điện tử phải được lập đúng thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.
"Như vậy, sẽ được hiểu là hoá đơn phải được lập ngay tại thời điểm phát sinh giao dịch mua bán, nếu chậm sẽ bị phạt", ông Hoàng lý giải thêm.

Theo đại diện của Deloitte, việc triển khai đồng loạt hoá đơn điện tử đã giúp nâng cao tính minh bạch trong quản lý thuế, hạn chế gian lận thuế nhưng quy định nêu trên đối với một số trường hợp nên xem xét cụ thể hơn để việc quản lý thuế được hiệu quả.
Ông Hoàng ví dụ, một doanh nghiệp thương mại điện tử phát sinh rất nhiều hoạt động mua bán nhỏ lẻ, mỗi ngày có hàng trăm ngàn, mỗi tháng phát sinh đến vài triệu giao dịch. Mỗi một lần như vậy phải ngay lập tức xuất hoá đơn, gây khó khăn, tạo gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp cũng như toàn xã hội.
Tương tự, bà Đoàn Lê Duy Uyên, Trưởng bộ phận thuế của Công ty TNHH Grab Việt Nam phân tích, như trường hợp của Grab, chuyên cung cấp ứng dụng thương mại điện tử gồm vận tải hành khách theo hợp đồng đối với ô tô và xe 2 bánh, cung cấp dịch vụ cho cả cá nhân và doanh nghiệp. Đồng thời, Grab hợp tác với cả các đối tác thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải như HTX vận tải, cá nhân kinh doanh.

Theo quy định hiện nay, Grab sẽ kê khai, xuất hoá đơn, nộp thay cho các hoạt động giao dịch hoàn thành trên hệ thống ứng dụng Grab. Việc này sẽ phát sinh khối lượng giao dịch rất lớn trong một tháng, cùng với đó là kiểm tra, đối soát số liệu các hoạt động phát sinh trong tháng. Với dịch vụ kinh doanh vận tải bằng xe taxi, đã có quy định xuất hoá đơn theo kỳ, nhưng nhiều mảng hiện nay của Grab không áp dụng được bởi chưa có trong văn bản pháp luật.
“Vì vậy, việc xuất hoá đơn ngay tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế đang gây nhiều khó khăn cho Grab trong vận hành”, đại diện của Grab Việt Nam nhấn mạnh.
Do đó, Grab đề xuất thời điểm phát hành hoá đơn, đặc biệt với khách hàng doanh nghiệp, được xuất hoá đơn theo kỳ đối soát hoặc cuối mỗi tháng để phù hợp với mô hình kinh doanh, tạo thuận lợi cho vận hành và đảm bảo việc tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
Nói thêm về vấn đề này, ông Phan Vũ Hoàng cho rằng, thực tế trong chính sách hiện hành có nêu các trường hợp đặc thù, được xuất hoá đơn theo kỳ nhưng dạng liệt kê và bị giới hạn. Điều này, dẫn đến nhiều trường hợp không trong quy định, vẫn phải xuất hoá đơn từng lần, tạo gánh nặng cho doanh nghiệp, người mua, người bán, thậm chí là cả cơ quan quản lý thuế khi mỗi ngày nhận hàng trăm ngàn hoá đơn gửi về.
Ví dụ, hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh vận tải bằng xe taxi với khách hàng doanh nghiệp được áp dụng theo kỳ, nhưng các dịch vụ như ứng dụng gọi xe, giao hàng, vận tải hành khách, đặt phòng khách sạn…không nằm trong quy định của pháp luật hiện hành, nên vẫn phải xuất hoá đơn theo từng lần sau mỗi giao dịch.
Ông Hoàng thông tin, thực tiễn quốc tế cho thấy nhiều nước áp dụng hoá đơn theo kỳ, theo tháng. EU áp dụng hoá đơn tổng hợp, hoặc Vương quốc Anh cho phép lập hoá đơn định kỳ cho các dịch vụ cung ứng liên tục. Gần Việt Nam nhất, Malaysia cũng cho phép hoá đơn hợp nhất theo tháng trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu lập hoá đơn riêng lẻ, hoặc Singapore lập hoá đơn gộp theo kỳ.
“Đây cũng là thực tiễn phổ biến quốc tế, và cũng đúng với chủ trương xây dựng pháp luật của ngành thuế trong việc hợp tác quốc tế”, ông Hoàng nêu quan điểm.
Chưa kể, khi áp dụng quản lý thuế, với mô hình B2B về mặt rủi ro là khá thấp.

Từ những dẫn chứng trên, ông Phan Vũ Hoàng kiến nghị Cục Thuế (Bộ Tài chính) bổ sung thêm Điều 26, Luật Quản lý thuế (thay thế) theo hướng nguyên tắc như sau: Hoá đơn điện tử được lập vào thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế theo quy định hoặc theo kỳ phát sinh nghĩa vụ thuế đối với các trường hợp cung cấp hàng hoá, dịch vụ số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần tra soát dữ liệu, các trường hợp đặc thù và Chính phủ quy định cụ thể thực hiện điều này.
“Cần quy định nguyên tắc xuất hoá đơn theo kỳ với các trường hợp số lượng lớn, sau đó Chính phủ quy định việc thực hiện. Chúng tôi rất mong khi có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cần quy định mở hơn để có thể áp dụng linh hoạt với thực tiễn”, ông Hoàng đề xuất.

Trả lời cho những thắc mắc của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Trưởng ban chính sách, thuế quốc tế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) thừa nhận, về thời điểm xuất hoá đơn đã có trong Nghị định 70 năm 2025 và Thông tư số 32 năm 2025, quy định các trường hợp đặc thù nhưng đúng là chưa bao quát hết thực tiễn phát sinh.
"Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến và sắp tới đưa vào các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi), sao cho phù hợp và bao quát được hết các trường hợp, hoặc để Chính phủ linh hoạt quy định, thay vì đưa ‘cứng’ vào Luật", đại diện Cục Thuế cho hay.
Nâng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ/năm: Hàng trăm nghìn hộ kinh doanh hưởng lợi?
HĐQT đồng loạt từ nhiệm, FLC triệu tập phiên họp bất thường
(VNF) - Tại cuộc họp, Tập đoàn FLC sẽ hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
HoSE sắp đón một 'tân binh' ngành năng lượng
(VNF) - Thuỷ điện Gia Lai, một doanh nghiệp năng lượng trong hệ sinh thái của Tập đoàn TTC, muốn gia nhập HoSE sau gần 15 có mặt tại UPCoM.
Công thức quản lý tiền bạc để vươn tới tự do tài chính từ 10 triệu đầu tiên
(VNF) - Từ thói quen “chi xong mới tiết kiệm”, nhiều người Việt - đặc biệt là giới trẻ đang thay đổi cách quản lý tiền bạc bằng tư duy “đầu tư trước, tiêu dùng sau”. Không chỉ là công thức tài chính mới, đó còn là sự chuyển mình trong văn hóa về tiền bạc, khi đầu tư dần trở thành một thói quen sống có kế hoạch và mục tiêu.
Regal Group được chấp thuận giao dịch trên HNX
(VNF) - Regal Group chính thức được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch 180 triệu cổ phiếu phổ thông, tổng giá trị theo mệnh giá 1.800 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu nỗ lực minh bạch hóa và chuẩn bị niêm yết của doanh nghiệp bất động sản cao cấp này.
Cổ phiếu VIC áp sát đỉnh cũ, VN-Index tiến về 1.700 điểm
(VNF) - Với sự nâng đỡ của cổ phiếu VIC, thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì xu hướng tăng. VN-Index tiến gần về mốc 1.700.
'Đốt tiền' vào sàn tài sản mã hoá: Cơ hội hay cạm bẫy?
(VNF) - Hàng loạt ứng cử viên đã thành lập pháp nhân với tâm thế sẵn sàng gia nhập sân chơi tài sản số, bất chấp yêu cầu về vốn điều lệ ban đầu lên tới 10.000 tỷ đồng.
Công ty mẹ EVNGENCO3: doanh thu sản xuất điện vượt 30.000 tỷ đồng sau 9 tháng
(VNF) - Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả sản xuất - kinh doanh khả quan trong 9 tháng năm nay, trong đó, doanh thu sản xuất điện của Công ty mẹ vượt 30.000 tỷ đồng.
PNJ: Vàng 24K sụt doanh thu 9 tháng vì giá cao, lợi nhuận quý III vẫn tăng khủng
(VNF) - Dù giá vàng liên tục neo cao, khiến doanh thu vàng 24K sụt giảm mạnh, PNJ vẫn ghi nhận lợi nhuận quý III/2025 tăng gần 130% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu trang sức bán lẻ khả quan và cơ cấu biên lợi nhuận cải thiện.
Quỹ Luxembourg thoái vốn Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, thu hơn 900 tỷ đồng
(VNF) - Samarang Ucits hiện là cổ đông lớn duy nhất thuộc khối ngoại của Vĩnh Sơn Sông Hinh, bên cạnh Tổng Công ty Phát điện 3 và Công ty TNHH Năng lượng REE.
Vốn ngoại đổ mạnh vào F88: Nhìn lại những thương vụ đáng chú ý
(VNF) - Từ một mô hình cho vay cầm cố nhỏ lẻ, F88 đã trở thành doanh nghiệp hiếm hoi trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng huy động được hàng trăm triệu USD vốn quốc tế. Chuỗi thương vụ rót vốn liên tiếp không chỉ giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới điểm giao dịch mà còn cải thiện đáng kể xếp hạng tín nhiệm và khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn.
Thế giới Di động chạm mốc doanh thu quý 40.000 tỷ, lập kỷ lục lợi nhuận
(VNF) - MWG khép lại quý III/2025 với doanh thu thuần gần 40.000 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi thành lập. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp MWG tăng trưởng lợi nhuận và thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động.
Khi nào nhà đầu tư được giao dịch ký quỹ cổ phiếu TCX?
(VNF) - Sau niêm yết, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến thời điểm cổ phiếu TCX của Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) được phép giao dịch ký quỹ (margin).
Thị trường 'rũ bỏ' mạnh, VN-Index hướng về đỉnh cũ
(VNF) - Lực cầu gia tăng cuối phiên giúp thị trường chứng khoán lấy lại sắc xanh một cách ngoạn mục. VN-Index chốt phiên tại 1.678 điểm.
VPBankS vay thêm 200 triệu USD vốn ngoại
(VNF) - VPBankS vừa huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 200 triệu USD do SMBC thu xếp. Đây là khoản vay hợp vốn lớn nhất từ trước tới nay của công ty, nâng tổng giá trị vốn quốc tế dự kiến huy động trong năm 2025 lên 400 triệu USD.
Chuyên gia ACBS tiết lộ nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ quá trình nâng hạng
(VNF) - Theo chuyên gia ACBS, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, còn room ngoại, có triển vọng lợi nhuận tốt và định giá hợp lý sẽ được hưởng lợi kép từ quá trình nâng hạng.
Vosco báo lãi khủng bất ngờ trong quý III
(VNF) - Vosco (HoSE: VOS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2025 đạt 131,7 tỷ đồng, bất ngờ đảo chiều so với mức lỗ cùng kỳ. Nhờ biên lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận gộp của Vosco cũng ghi nhận mức tăng gần 242%.
Vợ Chủ tịch Novaland đăng ký bán hơn 17 triệu cổ phiếu NVL
(VNF) - Bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn, vừa đăng ký bán hơn 17 triệu cổ phiếu NVL sau khi giá cổ phiếu giảm sàn hai phiên liên tiếp, giảm hơn 13%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/10 đến 26/11/2025 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
DXG chững giá, Dragon Capital tiếp tục thoái vốn sau nhịp tăng kỷ lục
(VNF) - Liên tục bán ra cổ phiếu sau nhịp tăng mạnh, tính tời ngày 14/10, nhóm Dragon Capital chỉ còn sở hữu 11,97% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG)
NTC báo lãi, doanh thu quý tăng bằng lần, cao nhất từ 2019
(VNF) - Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu thuần hơn 229 tỷ đồng, tăng gần 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2024, đạt mức cao nhất kể từ quý I/2019.
NT2: 9 tháng lợi nhuận tăng gấp 70 lần, dự chi 200 tỷ cổ tức tiền mặt
(VNF) - NT2 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2025 đạt 577,4 tỷ đồng, gấp gần 70 lần cùng kỳ năm trước, và dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng cổ tức tiền mặt trong tháng 10.
Cổ phiếu FPT về đáy tháng 4/2025, dòng tiền lớn lao vào bắt đáy
(VNF) - Với pha tăng trần trong phiên giao dịch 21/10, cổ phiếu FPT đã góp công lớn giúp chỉ số VN30 hồi phục mạnh mẽ.
Thu tiền bán hàng về tài khoản cá nhân: Chế tài soi vết 'doanh thu chìm', nhiều ông chủ bị truy tố
(VNF) - Chuyên gia thuế cho biết, dòng tiền ra vào ở tài khoản cá nhân cơ quan thuế có thể và có quyền nắm được. Do đó, người làm kinh doanh cần tuân thủ pháp luật thuế, minh bạch hoá đơn, tránh rủi ro nặng nhất là truy tố hình sự.
NTP: Lợi nhuận tăng 50%, đạt gần 800 tỷ đồng
(VNF) - Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong mới công bố kết quả kinh doanh Quý III/2025/. Theo đó, doanh thu đạt gần 5.000 tỷ trong 9 tháng, lợi nhuận tăng 50% so với kỳ năm 2024
UBCKNN có thêm 2 Phó Chủ tịch
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Dương và bà Lê Thị Việt Nga vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch UBCKNN.
VN-Index bật tăng mạnh sau nhịp bán tháo: Dấu hiệu rũ bỏ thành công?
(VNF) - Với sự dẫn dắt của các cổ phiếu ngân hàng và công nghệ, đặc biệt là vào phiên chiều, VN-Index đã bật tăng mạnh mẽ, lấy lại mức hỗ trợ 1.650 điểm.
HĐQT đồng loạt từ nhiệm, FLC triệu tập phiên họp bất thường
(VNF) - Tại cuộc họp, Tập đoàn FLC sẽ hé lộ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát.
Sân vận động Chi Lăng: 'Đất vàng' Đà Nẵng 15 năm mắc kẹt vì đại gia Phạm Công Danh
(VNF) - Từng được xem là biểu tượng thể thao của Đà Nẵng, Sân vận động Chi Lăng trở thành một trong những tài sản nổi bật gắn liền với đại án Phạm Công Danh. Sau 15 năm vướng mắc pháp lý, khu “đất vàng” này đang bước vào giai đoạn xử lý mới trong quá trình thi hành án.

































































