Hồi sinh di sản Hà Nội: Vàng son cũ, cách kể mới
(VNF) - Hà Nội mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa dày đặc, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Đó là những ngôi đình làng nép mình trong phố thị, những ngôi đền, ngôi chùa gắn với tín ngưỡng dân gian, với đời sống tinh thần của bao thế hệ người Tràng An.
Có thời, di sản ấy từng là trung tâm của sinh hoạt cộng đồng, là nơi ký ức và niềm tin được gìn giữ. Rồi trong nhịp sống hiện đại, không ít giá trị xưa dần mờ nhạt. Hôm nay, bằng những hành trình di sản được số hóa, Hà Nội đang tìm cách kể lại câu chuyện vàng son ấy theo một cách mới - để quá khứ không chỉ được nhớ đến, mà tiếp tục sống cùng hiện tại.

Khi di sản là nhịp sống của cộng đồng
Trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội, di sản không phải là khái niệm trừu tượng hay những điểm tham quan được khoanh tròn trên bản đồ du lịch. Di sản từng hiện diện rất đời thường, gắn chặt với sinh hoạt cộng đồng, với nhịp sống làng xã và đô thị cổ.
Thăng Long - Hà Nội, trong suốt chiều dài lịch sử, là nơi hội tụ của nhiều lớp văn hóa. Những ngôi đền thuộc Tứ Trấn trấn giữ bốn hướng kinh thành từng mang ý nghĩa bảo vệ long mạch, che chở cho kinh đô.
Ở một Hà Nội xưa, di sản không đứng yên mà “sống” cùng con người. Những câu chuyện lịch sử, những truyền thuyết, những phong tục được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng lời kể, bằng nghi lễ, bằng sự hiện diện thường xuyên trong đời sống cộng đồng. Người ta không cần bảng thuyết minh hay hướng dẫn viên để hiểu về ngôi đình đầu làng, bởi chính họ là một phần của di sản ấy.
Thế nhưng, cùng với quá trình đô thị hóa nhanh chóng, nhịp sống hiện đại dần làm thay đổi mối quan hệ giữa con người và di sản. Nhiều không gian văn hóa bị thu hẹp, nhiều giá trị tinh thần không còn giữ vị trí trung tâm trong đời sống cộng đồng. Đình, đền, chùa vẫn còn đó, nhưng không ít nơi trở nên quen mà lạ - người ta đi qua hàng ngày nhưng ít khi dừng lại để hiểu câu chuyện phía sau những mái ngói rêu phong.
Với lớp trẻ, di sản đôi khi chỉ là “địa điểm check-in” hoặc một phần của bài học lịch sử trên sách vở. Với du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, Hà Nội hấp dẫn bởi vẻ cổ kính, nhưng việc tiếp cận chiều sâu văn hóa vẫn còn nhiều hạn chế. Di sản đứng trước nguy cơ tồn tại chủ yếu ở hình thức, thiếu sức sống trong đời sống hiện đại.
Chính trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để bảo tồn di sản, mà còn là làm sao để di sản tiếp tục được kể, được hiểu và được sống cùng con người hôm nay.
Ký ức được đánh thức bằng cách kể mới
Không quay lưng với quá khứ, Hà Nội đang tìm cách nối dài ký ức di sản bằng những phương thức phù hợp với thời đại. Chương trình “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” do Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp tài trợ, được xây dựng và số hóa gần đây có thể xem là một nỗ lực như vậy - nơi công nghệ không đóng vai trò thay thế, mà trở thành chiếc cầu nối giữa xưa và nay.
Thay vì tiếp cận di sản theo cách rời rạc, các hành trình di sản được thiết kế theo chủ đề, tạo thành những tuyến khám phá liền mạch: từ hệ thống Tứ Trấn trấn giữ kinh thành, đến các đền Mẫu gắn với tín ngưỡng dân gian; từ những đình Tổ nghề lưu giữ ký ức về các làng nghề truyền thống, đến các ngôi chùa phản ánh dòng chảy Phật giáo trong đời sống Thăng Long - Hà Nội.
Điểm khác biệt nằm ở cách kể. Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ, giá trị lớn nhất của các ứng dụng di sản nằm ở khả năng giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, thiết lập lại mối liên hệ gần gũi với không gian sống của chính mình. Khi di chuyển trong thành phố, mỗi con phố, mỗi ngôi chùa cổ, một biệt thự kiến trúc hay một địa điểm lịch sử không còn là những công trình vô danh, mà trở thành những “điểm kể chuyện”.
Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể biết được nguồn gốc, niên đại và những dấu mốc lịch sử gắn với công trình đó, từ đó cảm nhận Hà Nội không chỉ bằng mắt nhìn, mà bằng chiều sâu của ký ức và lịch sử.
Đại sứ cũng cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là hệ thống mã QR kết hợp bản đồ tương tác, đang tạo ra bước chuyển quan trọng trong cách tiếp cận di sản đô thị. Thông tin được trình bày một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận, giúp Hà Nội từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong khu vực châu Á về số hóa dữ liệu di sản, đồng thời mở ra cơ hội để công chúng trong nước và quốc tế khám phá Thủ đô theo một cách hoàn toàn mới.
Trả lời Tạp chí Đầu tư Tài chính, TS. Nguyễn Thị Hiệp - chuyên gia kỹ thuật quốc tế và chủ nhiệm khoa học, trưởng nhóm của dự án cho biết, trong vòng hơn một năm nhiều năm, nhóm chuyên gia đã hướng dẫn sinh viên, cùng tiến hành khảo sát thực tế hơn một trăm di tích cổ trên địa bàn Hà Nội, đồng thời khai thác một khối lượng lớn tư liệu lịch sử bằng tiếng Pháp, Hán - Nôm và tiếng Việt vốn nằm rải rác trong các kho lưu trữ. Những tư liệu này được hệ thống hóa, phân tích và “đánh thức”, trở thành nền tảng khoa học để tái hiện từng di tích một cách đầy đủ và có chiều sâu. Trên cơ sở đó, mỗi di tích không chỉ được ghi nhận như một điểm đến, mà được xây dựng thành một hồ sơ khoa học hoàn chỉnh, tích hợp trên bản đồ điện tử và ứng dụng H-Heritage.
Việc xây dựng hệ thống website và ứng dụng di động tích hợp mã QR giúp công chúng trong nước và quốc tế tiếp cận thông tin về di sản Hà Nội một cách thuận tiện, linh hoạt. Đây là một công cụ đa năng, đa ngôn ngữ không chỉ dành cho khách du lịch mà còn là một công cụ dành cho hướng dẫn viên du lịch, một công cụ giáo dục dành cho giáo viên, giảng viên, cho các hoạt động ngoại khoá của học sinh, sinh viên, và cũng là nơi tích hợp tư liệu mà các nhà nghiên cứu có thể khai thác.
“Số hóa không làm mất đi cái ‘hồn’ của di sản, mà ngược lại, nếu nó được sử dụng như một phương tiện chỉ dẫn dắt, sẽ làm phong phú thêm cho di sản, giúp người tham quan hiểu sâu hơn về lịch sử, tín ngưỡng và bối cảnh văn hóa của từng không gian. Đây cũng là hướng đi cần thiết để di sản Hà Nội không chỉ được bảo tồn về mặt vật chất, mà còn được tiếp nối trong ký ức và đời sống tinh thần của các thế hệ hôm nay và mai sau”, TS. Nguyễn Thị Hiệp chia sẻ.
Tất nhiên, số hóa không phải là “đũa thần”. Di sản chỉ thực sự sống khi có sự trân trọng từ con người. Công nghệ, nếu thiếu chiều sâu văn hóa và nghiên cứu nghiêm túc, có thể khiến di sản bị đơn giản hóa. Nhưng khi được triển khai như một phương tiện kể chuyện, với tinh thần tôn trọng lịch sử, công nghệ lại mở ra cơ hội để di sản bước vào đời sống đương đại một cách tự nhiên.
Mùa xuân, trong ý nghĩa sâu xa, luôn là thời khắc của sự khởi đầu và hồi sinh. Việc đánh thức di sản Hà Nội bằng những cách kể mới cũng chính là một mùa xuân như thế - nơi ký ức vàng son không nằm yên trong quá khứ, mà tiếp tục đồng hành cùng thành phố trên con đường phía trước.
Hà Nội: Hình dung những trung tâm mới trong quy hoạch tầm nhìn 100 năm
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
Dành 8,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư công trong 5 năm tới
(VNF) - Quốc hội vừa chốt kế hoạch đầu tư công 8,22 triệu tỷ đồng trong 5 năm tới, gấp 2,7 lần thực hiện giai đoạn 2021-2025.
Chủ tịch Quốc hội: 'Điều chỉnh chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân'
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Masan đặt mục tiêu 13.000 cửa hàng bán lẻ, doanh thu gần 100.000 tỷ
(VNF) - Masan hướng tới mục tiêu trở thành hệ điều hành tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, với 13.000 cửa hàng bán lẻ. Năm 2026, Masan nhắm mốc doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng.
Quốc hội chốt mục tiêu GDP tăng hai chữ số, đẩy mạnh phát triển thị trường vốn
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm đến 2030, nhằm nâng cao thu nhập và đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.
Dự án sân bay Long Thành vào chương trình giám sát của Quốc hội
(VNF) - Trong năm 2027, Quốc hội sẽ giám sát đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 30/4
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
Quốc hội 'chốt' bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh
(VNF) - Quốc hội chốt bỏ ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh, giao Chính phủ điều chỉnh.
Quốc hội trao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), gồm 9 chương, 36 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
‘Tương lai của Việt Nam chính là cơ hội của Hàn Quốc’
(VNF) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
Đề xuất tăng 8% lương hưu, trợ cấp từ 1/7
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.
Từ 1/9/2026: Mở rộng phạm vi thông tin bắt buộc công khai về quy hoạch và đất đai
(VNF) - Từ 1/9/2026, quy hoạch, giá đất và thu hồi đất sẽ phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
Hà Nội được thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
(VNF) - Luật Thủ đô sau khi được sửa đổi đã trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục... Đáng chú ý, bổ sung loại hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc TP Hà Nội, bên cạnh xã và phường.
'Nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ tác động ngân sách hơn 7.000 tỷ đồng'
(VNF) - Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, phương án nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm tức gấp đôi mức hiện hành được tính toán sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
Sáng nay 23/4, khai mạc Hội thảo: 'An toàn dữ liệu trong kỷ nguyên AI'
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
Phó thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành
(VNF) - Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, không làm gián đoạn tiến độ để khai thác vào năm 2026.
‘Giá cả lên nhanh, xuống chậm tạo áp lực chi tiêu cho người dân'
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Thực tế “giá lên nhanh, xuống chậm” tiếp tục khiến áp lực chi tiêu của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, chưa được cải thiện như kỳ vọng.
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 4/2026?
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 4/2026 đã chính thức được phát hành. Với 100 trang nội dung, Tạp chí là ấn phẩm thông tin chất lượng, hữu ích đối với giới chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng đông đảo bạn đọc trên toàn quốc.
'Cảnh báo nguy cơ lãng phí nếu chuyển đổi ồ ạt đất lúa sang công nghiệp'
(VNF) - Theo Bộ NN&MT Trịnh Việt Hùng cần cân nhắc kỹ để tránh lãng phí đất đai. Việc quy hoạch không sát thực tế có thể dẫn đến đất công nghiệp bỏ trống trong khi diện tích đất lúa bị thu hẹp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực.
Bộ trưởng Tài chính: Khối tài sản 3,3 triệu tỷ, gấp 3 lần đầu tư công chưa khai thác hiệu quả
(VNF) -Bộ Tài chính cho biết cả nước hiện còn khoảng 200.000 ha đất chưa được khai thác hiệu quả, tương ứng giá trị khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, gấp ba lần tổng vốn đầu tư công năm 2026. Đây là nguồn lực rất lớn nhưng chưa được chuyển hóa hiệu quả.
ĐBQH đề xuất tăng lương cơ sở đến 2,7 triệu đồng/tháng
(VNF) - Đại biểu Thạch Phước Bình cho rằng mức lương cơ sở dự kiến 2,53 triệu đồng từ 1/7 chưa bảo đảm đời sống, đề xuất nâng lên 2,65 - 2,7 triệu đồng.
'Giá nhà gấp 25 - 30 lần thu nhập, người lao động làm việc 30 năm khó sở hữu căn hộ'
(VNF) - Đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh (Gia Lai) cho biết, giá nhà tại các đô thị lớn hiện đã vượt xa khả năng chi trả của người dân, khi cao gấp 25 – 30 lần thu nhập bình quân năm nhà.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
(VNF) - Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Nghịch lý trong nhiều trường hợp 'càng tăng đầu tư, nguy cơ lãng phí càng lớn'
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Văn Lâm chỉ ra nghịch lý trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư thì nguy cơ lãng phí càng lớn. Theo ông, tiết kiệm chi nhưng dồn vào dự án chậm triển khai, sự lãng phí còn lớn hơn.
Đại biểu Quốc hội đề xuất xây dựng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân
(VNF) - Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Đoàn ĐBQH TP. HCM, đề nghị Quốc hội sớm xây dựng một đạo luật nền tảng cho kinh tế tư nhân, nhằm chuyển các chủ trương thành quy định pháp lý cụ thể, tạo điều kiện để khu vực này phát huy vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Đà Nẵng phải trở thành cực tăng trưởng lớn của cả nước
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
Khảo sát khu đô thị 5 lần gia hạn tiến độ vẫn chưa xong GPMB ở Đà Nẵng
(VNF) - Sau nhiều lần điều chỉnh kể từ khi được phê duyệt năm 2018, dự án Khu đô thị Viêm Minh – Hà Dừa tiếp tục được gia hạn tiến độ đến năm 2027.


































































