Hơn 20 năm không triển khai dự án, Công ty Thuỷ Nguyên bị thu hồi 2.000m2 đất
Minh Ngọc -
01/04/2026 08:45 (GMT+7)
(VNF) - Hải Phòng mới ban hành văn bản thu hồi đất khu đất hơn 2.000m2 đất tại phường Hưng Đạo của Công ty Thương mại Thuỷ Nguyên do vi phạm pháp luật đất đai.
TP. Hải Phòng vừa thông báo thu hồi 2.294 m2 tại phường Hưng Đạo, thuộc Dự án Dự án xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo (trước đó là phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) do Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên quản lý và sử dụng.
Theo thông báo nêu trên, lý do thu hồi là do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai năm 2024 (trước đây là điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013).
Vị trí, chỉ giới của khu đất được xác định theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 538073 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 15/10/2010.
Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.
TP. Hải Phòng yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên khẩn trương di dời các tài sản trên khu đất trong vòng 45 ngày. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành, giao UBND phường Hưng Đạo thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng chỉ đạo các Sở, ban ngành và các đơn vị liên quan giám sát và triển khai thực hiện.
Được biết, đây là khu đất nằm trong dự án được cấp giấy phép từ năm 2003 và được gia hạn thêm 24 tháng vào năm 2022. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Dự án xây dựng khu nhà ở Anh Dũng IV tại phường Hưng Đạo vẫn chưa thể “về đích” đúng thời hạn và lộ ra nhiều sai phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra.
Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên, MST: 0200119700 thành lập năm 2003, trụ sở đăng ký kinh doanh hiện tại: Số 7/72 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng hiện do ông Vũ Đức Tốn – Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Trước đó, như VietnamFinance đã dưa tin, ngày 24/7/2025 Công an Hải Phòng cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Huy Cường, nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP thương mại Thủy Nguyên về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự liên quan tới các sai phạm khi thực hiện Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV. Đồng thời từ đây, cơ quan ANĐT tiếp tục phát hiện ra đường dây cho vay đáo hạn lãi suất “cắt cổ”.
Tổng dư nợ tại các ngân hàng liên quan đến ông Cường lên tới 910 tỷ đồng. Riêng tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, ông đã thế chấp 205 giấy CNQSDĐ. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân đã nộp hơn 85 tỷ đồng mua đất nền từ Công ty Thủy Nguyên, nhưng các lô đất này đều bị mang đi thế chấp, dẫn tới nguy cơ tranh chấp pháp lý phức tạp.
(VNF) - Được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng, Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đến nay vẫn trong tình trạng dang dở, nhiều hạng mục trọng điểm chưa được đầu tư xây dựng theo đúng phê duyệt ban đầu.
(VNF) - Dự án khu du lịch tổng hợp Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết) tại Lâm Đồng có diện tích gần 1.000ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị mới Hà Nội vừa được UBND thành phố Hà Nội giao hơn 10.500m2 đất tại xã Sơn Đồng, để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng để bán.
(VNF) - Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group) và Công ty cổ phần Xây dựng Minh Dũng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký và đáp ứng yêu cầu năng lực sơ bộ thực hiện dự án Khu đô thị Kiến Giang 1, tỉnh Quảng Bình.
(VNF) - Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 60,9km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định là 27,6km, đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình là 33,3km.
(VNF) - Được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng, Dự án hạ tầng khu dân cư đô thị Đông Dương tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) đến nay vẫn trong tình trạng dang dở, nhiều hạng mục trọng điểm chưa được đầu tư xây dựng theo đúng phê duyệt ban đầu.
(VNF) - Đây chính là khu đất từng được Tập đoàn AEON đề xuất phát triển AEON Mall Hoàng Mai, nhưng sau đó phải hủy dự án và ghi nhận khoản lỗ hơn 1,1 tỷ yen, tương đương gần 190 tỷ đồng.