Đánh thức những miền đất: Huế trong cuộc chuyển mình
(VNF) - Vươn mình trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Huế sẽ là nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng một tương lai tươi sáng, văn minh, giàu bản sắc cho tất cả cư dân và du khách đến thăm. Trở lại Huế lần này vào cuối năm 2024, chúng tôi được chứng kiến rất nhiều đổi thay ở nơi đây, từ những đại công trình di sản trong Đại nội mới được trùng tu, đến những đường phố mới làm cho quy mô của thành phố này đang được mở rộng ra từng ngày.
Những điện các mới được phục dựng, trùng tu
Vào tham quan Đại Nội Huế, chúng tôi ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng những công trình mới được trùng tu, phục dựng vô cùng lộng lẫy, mà vẫn giữ được nét cổ kính vàng son. Đặc biệt hai công trình gồm Điện Kiến Trung mới hoàn thành phục dựng vào cuối năm 2023, và Điện Thái Hoà mới hoàn thành trùng tu vào cuối năm 2024, thêm một lần nữa tinh hoa của các nghệ nhân lành nghề được hội tụ để làm sống dậy một thời vàng son.
Điện Thái Hoà là ngôi điện quan trọng bậc nhất trong không gian hoàng cung Huế, là biểu tượng quyền lực trong thiết chế chính trị của triều đình nhà Nguyễn. Năm Gia Long thứ tư (năm 1805), Đại công trình Điện Thái Hoà được vua Gia Long cho xây dựng, quy tụ hàng nghìn lính thợ từ các nơi trên cả nước.

Điện Thái Hòa với kết cấu hình chữ “Công”, gồm ba phần: tiền điện (phía trước), hậu điện (phía sau) và hậu cung. Tổng diện tích mặt bằng của ngôi điện này lên tới 1.360 m2. Khu vực nền điện được thiết kế cao hơn nền sân khoảng 1m, cao hơn mặt đất khoảng 2,35m. Chính điện là ngôi nhà phía sau với cấu trúc bao gồm 5 gian 2 chái. Phía trước là tiền điện có 7 gian 2 chái.
Hệ thống sườn nhà tại Điện Thái Hòa chủ yếu được làm bằng gỗ lim. Tại đây có 80 cột gỗ được sơn vẽ rồng thếp vàng lá 24k vô cùng bắt mắt và tinh tế. Tất cả các cột gỗ điện đều được làm từ những loại gỗ quý, được chạm khắc tinh xảo, biểu trưng cho quyền lực tối cao và sự vĩnh cửu của triều đại. Bên trong điện, trần được trang trí với những hình ảnh tuyệt đẹp của hoa văn, rồng bay phượng múa, thể hiện sự quyền uy của hoàng gia.
Đối với hệ thống vì kèo trên mái nhà Điện Thái Hòa, phần phía trước kết cấu theo lối “chồng rường – giả thủ” với cấu trúc vô cùng tinh tế. Phần vì kèo sau có thiết kế đơn giản hơn. Ở giữa hai tầng mái trên là dải cổ diêm chạy quanh các mặt của tòa nhà. Sự độc đáo thể hiện ở chỗ các ô hộc phân cách ở dải cổ diêm được trang trí hình vẽ, thơ văn. Hệ thống mái của Điện Thái Hòa có hình chữ “Vương”, biểu tượng cho quyền lực tối cao của nhà vua.
Điện Thái Hòa cao vút với những mái ngói cong vươn lên, được trang trí tỉ mỉ với các họa tiết, tượng trưng cho sự thịnh vượng và quyền lực. Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, Điện Thái Hòa, một minh chứng trải qua bao mùa mưa bão với nhiều lần trùng tu do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt. Trận bão Hester vào 23/10/1971 đã khiến toàn bộ mái của Điện Thái Hòa bị sụp và bay ngói phải tu bổ khẩn cấp với 30.000 viên ngói liệt.
Năm 1999, một phần mái sau chính điện bị hư hại nặng do bão. Năm 2020, chái đông tây sụp đổ do bão lớn, Điện Thái Hòa có nguy cơ sụp đổ nếu đến mùa mưa bão tiếp. Ngày 23/11/2021, Điện Thái Hòa được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế bắt đầu triển khai đại trùng tu.
“Sau hai trăm năm, công trình xuống cấp rất nặng nề. Đọc lại lịch sử thì hai mươi mấy lần phải sửa chữa trong suốt thời gian tồn tại, bởi vì các điều kiện thời tiết, khí hậu, bão lũ, mối mọt, khiến công trình gỗ đứng trước nhiều thách thức”, ông Trung chia sẻ.
Điện Thái Hòa là công trình tiêu biểu của kiến trúc cung đình Huế với chủ thức trùng thiềm điệp ốc, trang trí pháp lam, trên lợp ngói hoàng lưu ly. Tuy nhiêu sau nhiều lần trùng tu, điện đã được thay thế một phần bằng ngói liệt. Trong lần trở lại lần này, ngói hoàng lưu ly đã được trả lại cho toàn bộ công trình.
Ông Hồ Hữu Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần tu bổ di tích Huế cho biết, việc sản xuất ngói của triều đình Huế đã bị thất truyền từ năm 1885 trong khi toàn bộ ngói cũ không sử dụng được nữa.
Năm 1993, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế chế lại ngói làm bằng men chì với nhiệt độ nóng chảy khoảng 800 độ C, nhưng với nhiệt độ đó chưa đảm bảo được độ cứng cho xương ở trong viên ngói, dẫn đến một thời gian nước thấm vào thì các viên ngói bị dột.
Vì vậy, trung tâm đề xuất phương án chuyển sang men silic và từ năm 2014-2015 trở đi về sau này sử dụng loại ngói này, đảm bảo bền chắc hơn, thích ứng được với thời tiết Huế. Nằm trên trục thần đạo của Hoàng cung Huế, gồm nhiều công trình: Cột cờ, Cổng và lầu Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Điện Kiến Trung.
Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, các công trình Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Điện Kiến Trung đã biến mất chỉ còn nền móng. Trở lại lần này, được chiêm ngưỡng ngôi Điện Kiến Trung tuyệt đẹp đã được phục dựng xong từ đầu năm 2024. Được xây dựng dưới thời vua Khải Định, điện Kiến Trung là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây.
Điện Kiến Trung được xây dựng với hình thức kiến trúc độc đáo, kết hợp giữa các yếu tố nghệ thuật châu Âu (kiến trúc Phục hưng Ý và Pháp) và truyền thống Việt Nam. Mái điện được thiết kế theo kiểu mái ngói truyền thống Việt Nam, trong khi các chi tiết trang trí lại mang ảnh hưởng rõ rệt của các trường phái châu Âu thời kỳ đầu thế kỷ 20. Công trình này không chỉ là nơi sinh sống của các vua triều Nguyễn mà còn là biểu tượng của sự pha trộn văn hóa Đông - Tây.
Vào năm 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, điện Kiến Trung đã chứng kiến một sự kiện quan trọng: cuộc gặp gỡ giữa vua Bảo Đại và Phái đoàn Chính phủ lâm thời, đánh dấu sự kiện vua Bảo Đại thoái vị.
Tuy nhiên, sau đó, điện Kiến Trung cùng nhiều công trình khác trong Hoàng Thành bị tàn phá trong chiến tranh, chỉ còn lại tàn tích nền móng. Từ năm 2019, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã bắt tay vào dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo công trình này và đã hoàn thành sau gần 5 năm.
Với diện mạo uy nghi, lộng lẫy, điện Kiến Trung đã được hoàn thành sau hơn 70 năm tồn tại dưới hình hài phế tích. Giờ đây, Điện Kiến Trung đã trở thành điểm tham quan thu hút du khách, nơi trưng bày các hiện vật quý giá liên quan đến lịch sử triều Nguyễn, như các vật dụng nội thất, trang phục của vua Khải Định và vua Bảo Đại, cùng các đồ dùng sinh hoạt hoàng gia.
Đặc biệt, không gian điện cũng được sử dụng để tái hiện lại không khí của cung điện xưa với những câu chuyện lịch sử hấp dẫn. Điện Kiến Trung không chỉ là di tích, mà còn là một phần sống động của di sản văn hóa Việt Nam, gắn liền với những dấu ấn lịch sử quan trọng của đất nước.
Nằm trên trục thần đạo của Đại Nội Huế, điện Cần Chánh từng là một trong những công trình kiến trúc quan trọng bậc nhất của triều Nguyễn. Được xây dựng vào năm 1804 dưới triều vua Gia Long, điện Cần Chánh không chỉ là biểu tượng của quyền lực hoàng gia mà còn là nơi diễn ra các hoạt động chính trị quan trọng của triều đình.
Tuy nhiên, qua thời gian và chiến tranh, ngôi điện này đã bị tàn phá, và hiện chỉ còn lại những dấu tích của nền móng và phần chân tường. Dự án phục hồi điện Cần Chánh, được khởi công vào cuối năm 2024, hứa hẹn sẽ là một bước quan trọng trong công tác bảo tồn di tích lịch sử của cố đô Huế.
Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, dự án phục hồi điện Cần Chánh với kinh phí gần 200 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án này được triển khai trong vòng 4 năm, bắt đầu từ quý IV/2024, và sẽ hoàn thành vào năm 2028. Với việc khởi công vào cuối năm 2024, dự án phục dựng điện Cần Chánh chắc chắn sẽ là một điểm sáng trong công tác bảo tồn di tích, đồng thời thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước, góp phần quảng bá giá trị văn hóa của Huế nói riêng và di sản văn hóa Việt Nam.
Nhiều đổi thay ở thành phố Huế
Trở lại Huế lần này, rất nhiều con đường mới, công trình mới đã mọc lên trên vùng cố đô thơ mộng, khiến thành phố đổi thay khác lạ, đã mang dáng dấp của một đô thị hiện đại. Những năm gần đây, thành phố Huế đã triển khai các dự án không gian công cộng, tiêu biểu là tuyến đường đi bộ ven sông Hương được khởi công vào năm 2021, công trình kéo dài từ cầu Dã Viên đến chùa Thiên Mụ, có tổng kinh phí 90 tỷ đồng. Tuyến đường dài 2,9 km, rộng 4,5m, được lát đá granite và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, ghế đá, phục vụ cho người dân và du khách dạo chơi, thư giãn.
Cùng với các dự án giao thông, việc chỉnh trang các di tích lịch sử cũng là một trong những ưu tiên của chính quyền địa phương. Di tích Thượng Thành, Eo Bầu ở cửa Đông Ba đã được chỉnh trang sau khi hơn 2.000 hộ dân được di dời từ khu vực này vào khu tái định cư mới tại phường Hương Sơ và An Hòa. Việc này không chỉ giúp bảo tồn các di tích văn hóa lịch sử mà còn tạo ra các khu đô thị mới, phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng.

Một trong những điểm sáng trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Huế là sự ra đời của nhà ga T2 sân bay Phú Bài, được khởi công vào tháng 12/2019 và khánh thành vào tháng 6/2023. Nhà ga T2 với kiến trúc cung đình Huế độc đáo, có diện tích lên tới 22.380 m2 và công suất phục vụ lên đến 5 triệu khách mỗi năm. Công trình này không chỉ giúp tăng trưởng du lịch mà còn tạo thuận lợi cho việc kết nối Huế với các thành phố lớn trong nước và quốc tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư.
Một công trình quan trọng khác là Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế tại khu đô thị An Vân Dương. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất miền Trung với vốn đầu tư 169 triệu USD. Với diện tích lên tới 51.000 m2, Aeon Mall Huế có khoảng 140 cửa hàng, bao gồm nhiều thương hiệu lần đầu tiên có mặt tại Huế. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn tạo ra các khu vui chơi giải trí, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.
Bên cạnh đó, tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An dài 4,2 km, rộng 36m, có 6 làn xe, cũng đã hoàn thành vào giữa năm 2024. Tuyến đường này có tổng mức đầu tư hơn 370 tỷ đồng, kết nối trung tâm thành phố với phường Thuận An, tạo ra động lực phát triển kinh tế cho vùng đầm phá, ven biển, mở ra cơ hội phát triển du lịch biển và các ngành nghề khác.
Đặc biệt, để giải quyết vấn đề môi trường, Nhà máy nước sạch Vạn Niên đã được xây dựng với kinh phí gần 800 tỷ đồng, cung cấp nước sạch cho hơn 80% dân cư của tỉnh. Cùng với đó, Nhà máy điện rác Phú Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 11 ha, có khả năng xử lý 600 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày và tạo ra 12 MW điện.
Đây là giải pháp quan trọng để giải quyết vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và cung cấp năng lượng tái tạo cho thành phố. Cầu vượt cửa biển Thuận An được khởi công vào tháng 3/2022, dài 2,36 km, rộng 20m, với tổng vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025 và sẽ thúc đẩy phát triển du lịch biển, đầm phá Tam Giang, đóng góp vào việc phát triển kinh tế biển của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tất cả những dự án trên đang giúp TP Huế dần trở thành một đô thị hiện đại, kết nối chặt chẽ với các khu vực trong và ngoài nước, đồng thời giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của cố đô.
Cơ hội và thách thức
Ngày 30/11/2024, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Đây là bước ngoặt quan trọng đánh dấu Huế trở thành thành phố di sản văn hóa đầu tiên của Việt Nam được nâng lên tầm thành phố trực thuộc trung ương.
Quá trình chuẩn bị cho sự kiện này đã kéo dài suốt 15 năm, từ khi Bộ Chính trị đề ra chủ trương vào năm 2009, đến khi Hội nghị Trung ương Đảng đồng ý chủ trương vào tháng 9/2024. Sự kiện này không chỉ phản ánh nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người dân Huế, mà còn là kết quả của các chiến lược phát triển lâu dài dựa trên bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa cố đô Huế. Huế được biết đến là một trong những trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam với lịch sử hơn 700 năm, từng là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn.
Thành phố này có 8 di sản được UNESCO công nhận, trong đó có các di tích như Đại Nội, các lăng tẩm vua Nguyễn, và hệ thống đền chùa phong phú. Huế còn là thành viên của nhiều mạng lưới di sản quốc tế, trong đó có "Các thành phố di sản thế giới". Việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương sẽ tạo ra một cơ hội lớn cho địa phương, không chỉ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và các ngành dịch vụ.
Thành phố Huế sẽ trở thành một trung tâm phát triển, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, với cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại. Với quy mô diện tích và dân số lên đến hơn 1,2 triệu người, Huế sẽ có 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, đồng thời có thể triển khai mô hình chính quyền đô thị, phù hợp với đặc điểm của đô thị loại I cấp quốc gia.
Ngoài các yếu tố văn hóa, việc thành lập thành phố trực thuộc trung ương còn tạo điều kiện thuận lợi cho Huế trong việc phát triển các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, khoa học công nghệ. Đây là cơ sở để Huế trở thành một trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.
Tuy nhiên, với những cơ hội lớn, Huế cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Câu chuyện phát triển đô thị, bảo tồn di sản văn hóa và cải thiện chất lượng sống cho người dân sẽ cần được giải quyết một cách đồng bộ và khéo léo.
Việc giữ gìn bản sắc văn hóa trong quá trình đô thị hóa sẽ là bài toán khó khăn đối với chính quyền thành phố mới. Ngoài ra, các vấn đề như giao thông, môi trường và nhà ở cũng cần phải được chú trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Ngày biến động khép lại: Colombia ‘xuống nước’ chỉ vài giờ sau khi ông Trump dọa áp thuế
- Cục Thuế Hải Phòng nêu tên Tân Cảng 189 nợ thuế 24,7 tỷ 26/01/2025 09:15
- Sai phạm về thuế, Tập đoàn F.I.T bị truy thu gần 16 tỷ đồng 26/01/2025 08:15
- Ricons: Lãi sau thuế 2024 tăng 91%, trích lập dự phòng tăng 92% 25/01/2025 05:17
Lý do Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' tại Phúc Thịnh và Thư Lâm
(VNF) - Với lợi thế về vị trí cửa ngõ Thủ đô, hạ tầng giao thông đồng bộ, dư địa phát triển lớn cùng nền tảng văn hóa - lịch sử và truyền thống đoàn kết của người dân, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được TP Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Tăng trưởng 10%: Không cần thêm chính sách mới, quan trọng đưa chính sách vào thực tiễn
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng trên 10% đã có lộ trình và hàng loạt giải pháp cụ thể. Theo ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, thách thức lớn nhất hiện nay không còn nằm ở việc ban hành thêm chính sách, mà là tốc độ và hiệu quả đưa các chính sách vào thực tiễn.
Hà Nội xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất quy mô hơn 11.500ha
(VNF) - HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét bổ sung 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích hơn 11.563ha nhằm triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, tập trung vào hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, giáo dục, y tế và tạo quỹ đất.
Nền kinh tế nhà sáng tạo: 'Cuộc chơi' đã đổi khác
(VNF) - Trước yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả và khả năng đo lường, nền kinh tế nhà sáng tạo đang chuyển từ giai đoạn tăng trưởng tự phát sang một ngành công nghiệp vận hành chuyên nghiệp, dựa trên dữ liệu và giá trị bền vững.
'Cơ hội của startup Việt là ứng dụng AI, thay vì tạo ra một OpenAi mới'
(VNF) - Theo ông Vinnie Lauria, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Ventures, cơ hội của Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo không nằm ở việc tạo ra một OpenAI tiếp theo. Thay vào đó, các startup nên tận dụng AI để nâng cao năng suất trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của nền kinh tế như y tế, sản xuất, giáo dục và dịch vụ.
Hơn nửa năm khởi công, hầm xuyên núi 3.300 tỷ nối Lào Cai với Lai Châu đang ra sao?
(VNF) - Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên có tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, với tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km sẽ kết nối thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) với huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu).
GDP Việt Nam tăng mạnh hơn kỳ vọng, các tổ chức quốc tế đồng loạt nâng dự báo
(VNF) - Các dự báo mới nhất từ Bloomberg, UOB, DBS và ADB cho thấy nền kinh tế cũng như GDP Việt Nam đang duy trì nhịp tăng trưởng mạnh mẽ.
Bộ Nội vụ: Nghiên cứu thành lập đô thị hạt nhân cấp xã
(VNF) - Bộ Nội vụ đang nghiên cứu thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt ở cấp xã, giữ vai trò hạt nhân điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và không gian kinh tế trọng điểm.
'GDP tăng mạnh nhất nhiều năm nhưng thách thức lớn nhất của Việt Nam vẫn ở phía trước'
(VNF) - Kết quả tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm chưa đồng nghĩa mục tiêu 10% đã nằm trong tầm tay. Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, nền kinh tế sẽ phải vượt qua nhiều sức ép từ bên ngoài, đồng thời trông chờ vào cả các động lực truyền thống lẫn những động lực tăng trưởng mới.
Nguyên Phó tổng giám đốc ACV Đỗ Tất Bình bị khai trừ Đảng
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật nhiều cán bộ vì có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có cựu Phó tổng giám đốc ACV và nguyên chủ tịch các tỉnh Bạc Liêu, Đồng Tháp.
Bộ Công Thương: 'EVN sẽ không còn là đơn vị mua điện duy nhất'
(VNF) - Bộ Công Thương cho biết khi thị trường bán buôn điện cạnh tranh được vận hành đầy đủ, sẽ có nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia mua bán điện, chấm dứt mô hình EVN là đơn vị mua điện duy nhất như hiện nay.
Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ đạt 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI
(VNF) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương trình Chính phủ ban hành bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm KPI đối với việc triển khai và giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), nhằm nâng cao trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo VITAS: 'Trả lương như VinCons thì doanh nghiệp dệt may phá sản'
(VNF) - Dù xuất khẩu đạt hơn 22 tỷ USD và xuất siêu gần 10 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, ngành dệt may vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng. Theo lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), doanh nghiệp không thể chạy đua tiền lương với các đơn vị xây dựng như VinCons, bởi nếu trả lương ở mức tương đương thì "chỉ có phá sản".
Công ty ở Hà Nội bán 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ tại TP. HCM, chiếm đoạt 900 tỷ đồng
(VNF) - Quá trình điều tra xác định số tiền các đối tượng tại Công ty TNHH Holidays Việt Nam chiếm đoạt lên đến khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Doanh nghiệp điện gió ngoài khơi phải đáp ứng điều kiện gì để bán điện lên lưới quốc gia?
(VNF) - Doanh nghiệp muốn đầu tư dự án điện gió ngoài khơi để bán điện lên hệ thống điện quốc gia sẽ phải đáp ứng hàng loạt điều kiện mới về năng lực tài chính, trong đó bắt buộc có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư dự án, đồng thời phải có cam kết thu xếp phần vốn còn lại từ các tổ chức tín dụng.
Để tăng trưởng 2 con số, Việt Nam phải 'bứt tốc' gần 12% trong nửa cuối năm
(VNF) - GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%, mức cao nhất nhiều năm qua nhưng vẫn chưa đủ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% của cả năm 2026. Điều này đồng nghĩa, nền kinh tế sẽ phải tăng tốc mạnh mẽ với mức tăng trưởng gần 12% trong nửa cuối năm.
'Không để người không dám làm, không biết làm, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo'
(VNF) - Ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ thay thế ngay những cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm
Hậu 'pháo' chịu án 11 năm tù, đã bồi thường 2.700 tỷ và phải nộp thêm 4.300 tỷ đồng
(VNF) - Tòa án bác kháng cáo của nhà đầu tư và “Hậu pháo”, giữ nguyên mức án 11 năm tù và buộc Hậu pháo bồi thường cho các nhà đầu tư bằng tiền.
Giải mã dòng tiền 1.600 tỷ đồng qua tay Mr Pips, bị hại còn cơ hội lấy lại?
(VNF) - CQĐT cáo buộc Mr Pips Phó Đức Nam và các đồng phạm gây ra 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng. Số tiền này đã đi đâu và liệu nhà đầu tư có cơ hội thu hồi tài sản?
Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng liên quan đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Hai nhân viên ngân hàng bị khởi tố do liên quan đến đường dây rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Sáu tháng tăng trưởng chưa đạt 9%, làm sao để về đích 2 con số trong 2026
(VNF) - Trước mục tiêu tăng trưởng 2 con số và trong bối cảnh nhiều thách thức từ bên ngoài, nhiều bộ trưởng đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn.
Miễn thuế thu nhập cho cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất duy nhất
(VNF) - Chính phủ ban hành quy định mới về miễn thuế thu nhập cá nhân trong chuyển nhượng nhà đất, áp dụng cho một số trường hợp trong gia đình và người sở hữu duy nhất một bất động sản nếu đáp ứng đủ điều kiện.
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương
(VNF) - Sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tạp chí Đầu tư Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, không để ‘trên giấy’
(VNF) - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng cần xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh tình trạng chỉ có phương án “trên giấy”. Các dự án sau khi tháo gỡ phải được đưa vào thực tế, khai thác hiệu quả để tạo nguồn thu.
Bộ Xây dựng: Gỡ nút thắt quy hoạch, hoàn thiện tiêu chuẩn cho các dự án hạ tầng
(VNF) - Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết các “nút thắt” lớn về quy hoạch và hệ thống tiêu chuẩn đã cơ bản được tháo gỡ, tạo nền tảng quan trọng cho triển khai các dự án hạ tầng và phát triển không gian đô thị, nông thôn.
Lý do Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' tại Phúc Thịnh và Thư Lâm
(VNF) - Với lợi thế về vị trí cửa ngõ Thủ đô, hạ tầng giao thông đồng bộ, dư địa phát triển lớn cùng nền tảng văn hóa - lịch sử và truyền thống đoàn kết của người dân, hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được TP Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa".
Khảo sát vị trí xây cầu Bến Thủy 3 hơn 2.500 tỷ đồng kết nối Hà Tĩnh - Nghệ An
(VNF) - Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.510 tỷ đồng, được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, mở thêm trục giao thông liên vùng qua sông Lam.


































































