Ngày biến động khép lại: Colombia ‘xuống nước’ chỉ vài giờ sau khi ông Trump dọa áp thuế

Vy Ba - 27/01/2025 13:40 (GMT+7)

(VNF) - Vài giờ sau khi đe dọa áp thuế trừng phạt, Nhà Trắng cho biết Colombia đã đồng ý tiếp nhận những người di cư bị trục xuất và dỡ bỏ đe dọa áp dụng mức thuế mới.

“Nước Mỹ lại được tôn trọng”’

Trong thông báo đưa ra ngày 26/1, Nhà Trắng cho biết chính phủ Colombia đã đồng ý thực hiện các chuyến bay trục xuất người di cư khỏi Mỹ, vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa áp thuế và hạn chế thị thực.

Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Colombia đã đồng ý với tất cả các điều khoản của ông Trump, bao gồm "việc tiếp nhận không hạn chế tất cả người nước ngoài bất hợp pháp từ Colombia trở về từ Mỹ, kể cả trên máy bay quân sự Mỹ, mà không có giới hạn hoặc chậm trễ".

Tổng thống Trump tuyên bố áp trừng phạt Colombia, trong đó có tăng thuế nhập khẩu, sau khi nước này từ chối nhận hai chuyến bay trục xuất người di cư.

Tuyên bố chiến thắng vào đêm khuya của Nhà Trắng khép lại một ngày đầy biến động với những lời đe dọa qua lại giữa hai nhà lãnh đạo của hai nước trên phương tiện truyền thông xã hội.

Cuộc đọ sức, diễn ra chưa đầy một tuần sau nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, đã báo trước một trong những thách thức lớn mà ông sẽ phải đối mặt khi thực hiện chương trình nghị sự toàn diện về nhập cư của mình, khi ông nỗ lực tăng số lượng các vụ trục xuất.

Nhà Trắng cho biết các mức thuế quan và lệnh trừng phạt khẩn cấp mà ông Trump đe dọa đã được soạn thảo đầy đủ và sẽ được giữ lại nhưng không được ký trừ khi Colombia không duy trì thỏa thuận.

Các lệnh trừng phạt thị thực do Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt, cũng như các cuộc thanh tra tăng cường từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi chuyến bay đầu tiên chở người di cư Colombia được thực hiện.

“Những sự kiện ngày hôm nay cho thế giới thấy rõ rằng nước Mỹ lại được tôn trọng. Tổng thống Trump sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia một cách quyết liệt và ông hy vọng tất cả các quốc gia khác trên thế giới sẽ hợp tác đầy đủ trong việc chấp nhận trục xuất công dân của họ đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Việc xuống thang vào cuối ngày 26/1 diễn ra sau khi Tổng thống Colombia Gustavo Petro tuyên bố áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu của Mỹ và khẳng định ông sẽ không chấp nhận những người di cư không được đối xử "một cách tôn trọng và đàng hoàng".

Ông Trump nhanh chóng đáp trả bằng một bài đăng trên X, nói rằng ông sẽ áp dụng mức thuế khẩn cấp 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Colombia, hạn chế thị thực, lệnh cấm đi lại, tăng cường kiểm tra biên giới và trừng phạt tài chính.

Trong cuộc họp báo đêm khuya, Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Luis Gilberto Murillo cho biết các quan chức đã "vượt qua bế tắc" và sẽ tiếp nhận công dân bị trục xuất khỏi Mỹ..

"Ông sẽ không bao giờ cai trị được chúng tôi"

Mỹ và Colombia đã chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại gây thiệt hại sau khi ông Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế "khẩn cấp" 25% lên hàng nhập khẩu từ Colombia, tức tăng lên 50% từ tuần tới, để đáp trả việc ông Petro từ chối chấp nhận các chuyến bay trục xuất.

Ông Trump cũng cho biết ông sẽ áp đặt "lệnh cấm đi lại và thu hồi thị thực ngay lập tức" và "trừng phạt thị thực" đối với các quan chức chính phủ, cũng như các thành viên gia đình và những người ủng hộ họ, đồng thời tăng cường kiểm tra biên giới đối với tất cả công dân và hàng hóa Colombia.

“Những biện pháp này chỉ là khởi đầu. Chúng tôi sẽ không cho phép Chính phủ Colombia vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến việc chấp nhận và trả lại những tên tội phạm mà họ đã ép buộc vào Mỹ!”, ông Trump phát biểu trên mạng xã hội Truth Social của mình.

Tổng thống Colombia nhanh chóng phản ứng với thông báo của ông Trump bằng cách hứa sẽ áp dụng mức thuế trả đũa lên tới 50% và khẳng định rằng: "Ông sẽ không bao giờ cai trị được chúng tôi".

Ông Petro trước đó đã nói rằng ông đã từ chối các chuyến bay trục xuất để gửi đi thông điệp rằng Mỹ "không thể đối xử với những người di cư Colombia như tội phạm".

Ông Oliver Della Costa Stuenkel, giáo sư quan hệ quốc tế tại Fundacao Getulio Vargas ở Sao Paulo, Brazil, cho biết mặc dù ông Trump có thể đạt được mục đích của mình với các nước Mỹ Latinh trong ngắn hạn, nhưng các chiến thuật hung hăng của ông có thể thúc đẩy các nhà lãnh đạo trong khu vực tìm kiếm các đối tác thay thế cho Washington.

Ông Stuenkel nói với hãng tin Al Jazeera rằng: “Các nhà lãnh đạo trên khắp Châu Mỹ Latinh sẽ xem xét và tôi nghĩ rằng họ sẽ ngày càng nhận thức rõ hơn về nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ”.

“Họ sẽ tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối tác của mình vì đối với các quốc gia yếu hơn, việc đối phó với Washington là rất khó khăn và cách tốt nhất để tăng đòn bẩy khi đàm phán với ông Trump và mở rộng phạm vi hoạt động là có các lựa chọn thay thế cho Mỹ".

Ông Stuenkel cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh sẽ lưu ý đến tình trạng dễ bị tổn thương của Mexico và Canada, nơi mà Trump đã đe dọa sẽ áp mức thuế 25% vì những gì ông cho là do họ không ngăn chặn được dòng chảy ma túy và người di cư không có giấy tờ.

“Vì vậy, mọi người nhìn vào Mexico và Canada và nói rằng tôi muốn tránh trở thành Mexico và Canada vì họ thực sự không thể làm gì khi bị ông Trump gây sức ép”, ông Stuenkel nói.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong trung hạn và dài hạn, các quốc gia sẽ rất muốn tăng cường quan hệ với các cường quốc khác trên thế giới. Tôi nghĩ rằng điều đó bao gồm châu Âu, nhưng chủ yếu là Trung Quốc…, cũng có thể bao gồm Nga. Và tôi không nghĩ rằng điều đó nên được coi là một động thái chống Mỹ. Tôi nghĩ rằng ngay cả các nhà lãnh đạo thân Mỹ cũng sẽ thực sự làm điều đó", giáo sư Stuenkel nhận định thêm.

Theo Aljazeera, Politico
Đổ hàng triệu USD ủng hộ ông Trump, giới đầu tư tiền điện tử 'trúng quả'

Đổ hàng triệu USD ủng hộ ông Trump, giới đầu tư tiền điện tử 'trúng quả'

Tài chính quốc tế
(VNF) - Sau khi đổ hàng chục triệu USD vào chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Tổng thống Donald Trump, ngành công nghiệp tiền điện tử đã được đền đáp xứng đáng trong tuần đầu tiên ông tiếp quản Nhà Trắng.
Cùng chuyên mục
Tin khác