iPhone sản xuất tại Mỹ: 'Giấc mơ' còn xa
(VNF) - Vào năm 2011, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama từng đặt câu hỏi với CEO Apple khi đó là ông Steve Jobs rằng cần làm gì để đưa hoạt động sản xuất iPhone quay lại nước Mỹ. 14 năm sau, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gợi lại vấn đề này với CEO đương nhiệm của Apple là ông Tim Cook – và lần này, áp lực gia tăng hơn nhiều.
- Khi Apple phải học lại cách… sống sót 25/05/2025 09:00
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào trung tuần tháng 5, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tôi đã nói từ lâu với CEO Tim Cook của Apple rằng tôi kỳ vọng iPhone bán tại Mỹ phải được sản xuất và lắp ráp ngay tại Mỹ, không phải Ấn Độ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu điều đó không xảy ra, Apple sẽ phải trả mức thuế quan tối thiểu 25% cho nước Mỹ”.
Tuyên bố cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Apple ngày càng chuyển dịch dây chuyền sản xuất sang Ấn Độ. Đầu tháng này, CEO Tim Cook cho biết phần lớn iPhone bán ra tại thị trường Mỹ trong thời gian tới sẽ được vận chuyển từ Ấn Độ.

“Bất khả thi” trong ngắn hạn
Việc phục hồi ngành sản xuất trong nước từ lâu đã là một mục tiêu trọng tâm trong chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong 3 tháng đầu của nhiệm kỳ thứ hai, ông đã khởi động làn sóng áp thuế diện rộng, cam kết sẽ đánh thuế gần như toàn bộ sản phẩm nhập khẩu vào Mỹ nhằm thúc đẩy việc làm trong nước và tái cân bằng thương mại mà ông cho là thiếu công bằng đối với Mỹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, việc buộc Apple sản xuất iPhone tại Mỹ có thể làm đảo lộn toàn bộ chuỗi cung ứng và mô hình sản xuất vốn mang lại lợi nhuận lớn nhất cho hãng. Di dời hoạt động sản xuất khỏi các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, nơi sở hữu lực lượng lao động có tay nghề cao và chuỗi cung ứng tinh vi, sẽ đặt ra thách thức lớn cho Apple trong việc duy trì sản lượng hàng triệu thiết bị mỗi năm.
Một số nhà phân tích cho rằng điều này có thể dẫn đến việc tăng giá bán iPhone hoặc thậm chí thay đổi cả thiết kế sản phẩm. “Về cơ bản, điều đó không hiệu quả”, ông Dipanjan Chatterjee, Phó chủ tịch kiêm nhà phân tích chính tại công ty nghiên cứu thị trường Forrester, nhận định.
Trung Quốc hiện đang sở hữu một hệ sinh thái nhà máy khổng lồ, được thiết kế riêng để lắp ráp các thiết bị điện tử, trong đó có iPhone. Quy trình sản xuất tại đây được chuyên môn hóa cao, phụ thuộc vào từng sản phẩm cụ thể. Điều này không thể áp dụng theo kiểu "một mô hình phù hợp cho tất cả" và cũng không dễ sao chép ở nơi khác.
“Chuyên môn để chế tạo từng linh kiện là thứ phải được rèn luyện trong thời gian dài”, ông David Marcotte, Phó chủ tịch cấp cao tại công ty nghiên cứu thị trường quốc tế Kantar, nhận định. Thêm vào đó, việc công nhân sống tập trung trong ký túc xá cho phép các nhà máy dễ dàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất mà không cần thông báo trước.

Một rào cản khác là nhu cầu và năng lực lao động trong ngành sản xuất tại Mỹ hiện nay. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất chỉ còn 8% tính đến đầu năm nay, giảm mạnh so với mức khoảng 26% vào năm 1970. Sự chuyển dịch này diễn ra cùng với quá trình tự động hóa và thay đổi yêu cầu kỹ năng.
“Công việc trong ngành sản xuất ngày nay đã khác rất nhiều”, bà Carolyn Lee, Giám đốc điều hành Viện Sản xuất Mỹ, từng chia sẻ với CNN. Theo bà, các vị trí hiện đại trong lĩnh vực này đòi hỏi kỹ năng lập trình và phân tích dữ liệu, khác xa hình ảnh công nhân dây chuyền trước đây.
Tháng 2 vừa qua, Apple công bố kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD để mở rộng hiện diện tại Mỹ trong vòng 4 năm tới. Khoản đầu tư này nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng một cơ sở sản xuất máy chủ để hỗ trợ các tính năng phần mềm mới dựa trên Apple Intelligence cũng như thành lập một học viện tại Detroit nhằm đào tạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa về kỹ thuật sản xuất thông minh và trí tuệ nhân tạo.
Tổng thống Donald Trump nhanh chóng gọi đây là “một chiến thắng chính trị” và bước tiến trong việc đưa sản xuất công nghệ về Mỹ, đặc biệt khi đi kèm với cam kết đầu tư 100 tỷ USD từ hãng sản xuất chip Đài Loan TSMC để mở rộng tại Mỹ.
Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí của Apple, học viện Detroit sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chứ không phải là chương trình đào tạo công nhân sản xuất hay xây dựng cơ sở hạ tầng để sản xuất iPhone như ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ.
Apple đang “đi trên dây”
CEO Tim Cook từng công khai thừa nhận khoảng cách về nhân lực sản xuất iPhone tại Mỹ. Phát biểu tại một sự kiện của tạp chí Fortune năm 2017, ông mô tả môi trường sản xuất tại Trung Quốc là sự giao thoa độc đáo giữa tay nghề của những “người thợ thủ công”, hệ thống “robot tinh vi” và “thế giới khoa học máy tính”.
“Điểm giao thoa đó rất hiếm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Loại kỹ năng đó rất quan trọng đối với doanh nghiệp chúng tôi, bởi vì chúng tôi yêu cầu độ chính xác và chất lượng rất cao”, ông Tim Cook nhấn mạnh.
Ông Mohit Kumar, CEO kiêm nhà sáng lập của công ty thiết bị đeo thông minh Ultrahuman, có cái nhìn thực tế về việc chuyển sản xuất từ châu Á sang Mỹ. Công ty của ông bắt đầu chế tạo những chiếc nhẫn theo dõi sức khỏe tại Texas từ tháng 11 sau khi hợp tác với nhà sản xuất SVtronics. Để thích nghi với chi phí lao động cao ở Mỹ, Ultrahuman đã đẩy mạnh tự động hóa và tuyển dụng công nhân “đa năng”, có thể thực hiện nhiều công đoạn, như đúc và đánh bóng, thay vì chỉ tập trung vào một bước duy nhất.

Nhưng câu chuyện của một công ty nhỏ với quy mô sản xuất giới hạn như Ultrahuman chỉ là lát cắt nhỏ khi đặt trong bức tranh toàn cảnh của Apple và quy trình lắp ráp hàng trăm triệu chiếc iPhone mỗi năm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tiết lộ rằng Tim Cook từng nói Apple cần có các “cánh tay rô-bốt” để sản xuất iPhone ở Mỹ với độ chính xác và quy mô như hiện đang làm tại Trung Quốc hay Ấn Độ.
Ông Patrick Moorhead, CEO của hãng phân tích Moor Insights & Strategy, nhận định Apple có thể chuyển một phần hoạt động sản xuất iPhone sang Mỹ trong vòng 5 năm tới, nhưng điều đó đòi hỏi phải tự động hóa nhiều công đoạn hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt kỹ năng trong lực lượng lao động Mỹ. Đồng thời, Apple có thể buộc phải thiết kế lại iPhone để phù hợp hơn với sản xuất bằng máy móc, ví dụ như thay đổi cách dán kết cấu các linh kiện.
Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất nằm ở chuỗi cung ứng: đa phần nhà cung cấp linh kiện của Apple vẫn đặt tại Trung Quốc. Ông Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu của Wedbush Securities, cho biết khoảng 90% quy trình sản xuất iPhone từng diễn ra tại Trung Quốc. Dù hiện nay Apple đã dịch chuyển bớt sang Ấn Độ, tỷ lệ vẫn còn khoảng 40% ở Trung Quốc. Ông Ives ước tính rằng nếu iPhone được sản xuất tại Mỹ, giá thành thiết bị có thể tăng gấp 3 lần – một viễn cảnh khiến bất kỳ nhà quản trị nào cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Với vị thế địa chính trị ngày càng nhạy cảm, Apple buộc phải lựa chọn giữa hai kịch bản khó khăn. Ông Chatterjee, chuyên gia của Forrester, nhận định: “Về mặt kinh tế, bạn không thể thực sự đưa toàn bộ sản xuất về Mỹ. Nhưng trong bối cảnh chính trị hiện tại, bạn cũng không thể công khai nói rằng: Tôi sẽ không làm điều đó”. Ông ví tình huống của Apple như “đi trên dây” khi phải đồng thời duy trì trạng thái cân bằng giữa sức ép từ chính phủ Mỹ và thực tế vận hành của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào nghiên cứu, tự động hóa và đào tạo, Apple đang cố gắng xây dựng một chiến lược “tách dần” khỏi Trung Quốc mà không tạo cú sốc cho thị trường hay giá thành sản phẩm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc một chiếc iPhone “Made in the USA” sẽ sớm xuất hiện. Thay vào đó, các nhà kinh tế cho rằng Apple có thể tiếp tục chia nhỏ sản xuất toàn cầu, gia tăng hiện diện tại Ấn Độ, Việt Nam, Mexico và giữ một phần hoạt động chiến lược tại Mỹ để cân bằng lợi ích kinh tế và áp lực chính trị trong một thế giới ngày càng phức tạp.
TT Trump muốn có iPhone 'Made in the USA': Giới phân tích nói ‘bất khả thi’
- Trung Quốc dùng linh kiện phương Tây cho dự án máy bay ‘đối đầu’ Airbus, Boeing 18/06/2025 11:15
- Tổng thống Trump lại ‘cứu’ TikTok… lần 3 18/06/2025 07:15
- TT Trump kêu gọi Iran ‘đầu hàng’, giá dầu vọt lên đỉnh 5 tháng 18/06/2025 10:16
Thêm một ‘chiến thắng’ nữa cho Tổng thống Trump
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ghi thêm một “chiến thắng” nữa khi hàng loạt tập đoàn dược phẩm hàng đầu chấp nhận hạ giá thuốc tại thị trường Mỹ, đổi lại các ưu đãi về thuế
Trung Quốc tạo đột phá: Công bố chip quang học nhanh hơn Nvidia 100 lần
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
Bán trái phiếu Mỹ, mua vàng: Chiến lược phòng thủ mới của Trung Quốc
(VNF) - Trung Quốc đã hạ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong khi tiếp tục gia tăng dự trữ vàng tháng thứ 13 liên tiếp.
Nhật Bản chính thức nâng lãi suất lên đỉnh 30 năm
(VNF) - Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 1995, trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm.
Không thể dùng tài sản Nga, EU ‘tự gánh’ 105 tỷ USD hỗ trợ Ukraine
(VNF) - Sau khi kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cho Ukraine vay 90 tỷ euro (xấp xỉ 105 tỷ USD) từ ngân sách chung của khối.
TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ
(VNF) - TikTok được cho là đã ký các thỏa thuận ràng buộc để bán hơn 80% tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, nhằm tránh nguy cơ bị cấm hoạt động và chấm dứt tranh chấp kéo dài nhiều năm với chính phủ Mỹ.
Trung Quốc: Mỹ ‘tự làm hại mình’ nếu bán vũ khí cho Đài Loan
(VNF) - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích thương vụ bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD của Mỹ với Đài Loan.
Một cổ phiếu tăng 55.000% sau 149 phiên trần liên tiếp
(VNF) - Đằng sau danh xưng cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận “nóng” từ làn sóng AI.
Mỹ lại thách thức 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc?
(VNF) - Mỹ tiếp tục phê duyệt gói bán vũ khí kỷ lục cho Đài Loan trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm nhiều khí tài tấn công chủ lực. Động thái được xem là thách thức trực diện “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TT Trump tuyên bố 'hút' 18 nghìn tỷ USD cho Mỹ, nền kinh tế được 'giải cứu' chỉ sau vài tháng
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ. “Chỉ trong vài tháng, nền kinh tế của chúng ta đã đi từ trạng thái tệ nhất lên tốt nhất”, ông Trump phát biểu.
China Vanke trước 'giờ G': Nguy cơ vỡ nợ làm 'rung chuyển' bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Khi nhà phát triển bất động sản China Vanke bước vào cuộc họp mang tính sống còn với các chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 18/12, giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động tiếp theo của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà nước sẽ can thiệp bằng các gói cứu trợ.
Kinh tế khó khăn, người trẻ Trung Quốc cạnh tranh 1 suất 'bát cơm sắt'
(VNF) - Một số lượng kỷ lục những người trẻ Trung Quốc có trình độ học vấn cao đang đổ xô vào các công việc nhà nước để tìm kiếm sự ổn định. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn, làm suy giảm triển vọng việc làm trong khu vực tư nhân.
Tàu siêu tốc nhanh hơn máy bay: Trung Quốc tiến gần ‘điều không tưởng’
(VNF) - Trong một thế giới nơi tốc độ ngày càng trở thành thước đo của tiến bộ, Trung Quốc đang nỗ lực phá vỡ những giới hạn của ngành giao thông vận tải với một phương tiện có thể khiến cả máy bay phản lực cũng không “đua” kịp. Đó là T-Flight – một loại tàu điện từ (maglev) được thiết kế để đạt tốc độ lên tới 965 km/h, bỏ xa tốc độ bay hành trình trung bình của nhiều máy bay thương mại đường dài.
Trung Quốc xây ‘siêu đập thuỷ điện’ 168 tỷ USD lớn nhất thế giới
(VNF) - Cách bờ biển đông dân cư của Trung Quốc hàng trăm dặm, tại một khúc quanh gấp khúc của con sông hẻo lánh thuộc dãy Himalaya, một dự án cơ sở hạ tầng được xem là tham vọng nhất của Bắc Kinh đang dần thành hình.
Thế giới sắp xuất hiện tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên
(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc chưa từng có: trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD.
Một đồng tiền 'mất phanh' giữa vòng xoáy trừng phạt
(VNF) - Phiên giao dịch ngày 16/12 ghi nhận đồng rial của Iran rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 1,3 triệu rial đổi 1 USD. Diễn biến này không chỉ phản ánh một cú sốc tỷ giá mang tính thời điểm, mà còn cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong nền kinh tế Iran sau nhiều năm chịu trừng phạt kéo dài.
EU 'mắc kẹt' trước kế hoạch tịch thu tài sản Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt hàng loạt rào cản pháp lý và bất đồng chính trị khi cân nhắc tịch thu khối tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
'Làn sóng' tỷ phú Trung Quốc sinh hàng chục con tại Mỹ qua mang thai hộ
(VNF) - Ngày càng nhiều tỷ phú Trung Quốc âm thầm có hàng chục đứa con sinh ra tại Mỹ thông qua mang thai hộ. Hiện tượng này làm lộ rõ những khoảng trống pháp lý, sự dịch chuyển dòng tiền xuyên biên giới cùng các thách thức ngày càng lớn đối với chính sách quốc tịch và cơ chế giám sát của Mỹ.
Sau 'cơn sốt' 2025, bạc có còn hấp dẫn trong năm 2026?
(VNF) - Sau nhiều năm bị xem như phiên bản ít nổi bật hơn của vàng, bạc có màn tái xuất mạnh mẽ trong năm2025. Sự kết hợp của nguồn cung toàn cầu thắt chặt, nhu cầu công nghiệp bùng nổ, cùng sự tham gia của giới đầu tư qua ETF đang khiến bạc trở thành một trong những mặt hàng có tính cấu trúc thú vị nhất trên thị trường thế giới.
Xuất hiện tỷ phú 600 tỷ USD đầu tiên trên thế giới
(VNF) - Việc SpaceX chuẩn bị phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) đang trở thành cú hích lớn nhất đối với khối tài sản của Elon Musk, đưa ông chính thức trở thành người đầu tiên trên thế giới chạm mốc 600 tỷ USD tài sản ròng. Đây được xem là thương vụ IPO tiềm năng lớn nhất lịch sử, và là canh bạc mang tính bước ngoặt của thị trường vốn toàn cầu vào tương lai hạ tầng không gian.
JPMorgan chuyển hướng đầu tư vào tiền điện tử
Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase đang tiến sâu hơn vào lĩnh vực tài sản số với việc triển khai quỹ thị trường tiền tệ token hóa dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain).
Báo động rửa tiền qua tài sản số
Sự bùng nổ của stablecoin đặt ra thách thức đối với hệ thống giám sát tài chính toàn cầu khi bị khai thác để rửa tiền và giúp dòng tiền né tránh kiểm soát.
Nga 'phản đòn' EU, đòi bồi thường 230 tỷ USD
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết họ đang yêu cầu Euroclear bồi thường 230 tỷ USD, đồng thời Điện Kremlin đưa ra lời cảnh báo cứng rắn về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine.
Điều gì đang 'níu chân' kinh tế Trung Quốc?
(VNF) - Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19, trong khi đầu tư tiếp tục suy giảm, cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế sau nhiều tháng trì trệ.
Trả tiền để được ôm: Cách phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng
(VNF) - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi từ 20 đến 50 nhân dân tệ (tương đương 3–7 USD) để được những người đàn ông gọi là “man mums” ôm trong vòng 5 phút, giúp giải tỏa căng thẳng và cảm giác cô đơn.
Thêm một ‘chiến thắng’ nữa cho Tổng thống Trump
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ghi thêm một “chiến thắng” nữa khi hàng loạt tập đoàn dược phẩm hàng đầu chấp nhận hạ giá thuốc tại thị trường Mỹ, đổi lại các ưu đãi về thuế
Diện mạo mới của Sân bay Vinh sau gần nửa năm đóng cửa để nâng cấp
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.

































































