Bộ Tài nguyên và Môi trường Liên bang Nga mới đây công bố, quốc gia này đang sở hữu tới 45% tổng trữ lượng kim cương tự nhiên trên toàn thế giới, trong đó hơn 80% nằm tại khu vực Viễn Đông, chủ yếu là Cộng hòa Sakha (Yakutia).
Theo báo cáo chính thức, Nga hiện có tổng cộng 81 mỏ kim cương nguyên sinh, với trữ lượng ước tính khoảng 982,4 triệu carat. Ngoài ra, nước này còn sở hữu 39 mỏ phát sinh từ chất thải khai khoáng, hay còn gọi là mỏ nhân tạo, cung cấp thêm khoảng 25.800 carat.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, ông Alexander Kozlov, cho biết: “Hơn 80% trữ lượng kim cương tự nhiên của Nga tập trung tại khu vực Viễn Đông, đặc biệt là Yakutia. Khoảng 20% còn lại nằm ở khu vực Tây Bắc, tỉnh Arkhangelsk. Trong khi đó, tại Siberia và khu vực liên bang Volga chỉ ghi nhận một số mỏ sa khoáng quy mô nhỏ”.
Ba mỏ kim cương lớn nhất của Nga hiện cũng đều nằm ở Yakutia. Tính đến nay, Nga đã cấp 135 giấy phép thăm dò, khảo sát và khai thác tại các khu vực tiềm năng. Ngoài ra, có 14 mỏ mới đang trong quá trình chuẩn bị đi vào hoạt động, trong đó một mỏ tại Yakutia dự kiến sẽ chính thức khai thác từ năm 2025.
Song song với tài nguyên kim cương, Nga cũng đang khẳng định vị thế là một trong những cường quốc tài nguyên lớn nhất thế giới.
Trong báo cáo “Chiến lược năng lượng của Nga đến năm 2050” được công bố đầu tuần này, chính phủ Nga cho biết nước này đang sở hữu hơn 31 tỷ tấn dầu đã được chứng minh, đủ để khai thác trong vòng 65 năm nếu duy trì công suất hiện tại. Nga hiện đứng thứ ba thế giới về trữ lượng dầu và thứ hai về sản lượng, đóng góp khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu.
Đối với khí đốt tự nhiên, Nga tiếp tục dẫn đầu thế giới với 63,4 nghìn tỷ mét khối trữ lượng, đủ sản xuất trong 100 năm tới. Quốc gia này hiện là nhà sản xuất khí đốt lớn thứ hai thế giới, chiếm 16% sản lượng toàn cầu.