'Khoán' tăng trưởng: Phép thử năng lực điều hành của địa phương
(VNF) - Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, việc “khoán” tăng trưởng cho các địa phương không chỉ tạo áp lực hoàn thành mục tiêu phát triển mà còn là phép thử thực chất đối với năng lực điều hành, cải cách và khả năng khai thác động lực tăng trưởng mới của từng địa phương.
Áp lực trong chủ động điều hành
Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để phân giao cho từng bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm áp lực cải cách trong điều hành, đồng thời thúc đẩy tính chủ động của các địa phương trong tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, việc phân giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam đánh giá cao việc Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương trong năm 2025. Cách tiếp cận này không chỉ giúp lượng hóa rõ hơn trách nhiệm đóng góp của từng địa phương vào mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, mà còn tạo áp lực tích cực để các địa phương chủ động hơn trong điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Khi chỉ tiêu tăng trưởng được phân bổ cụ thể, các địa phương sẽ có cơ sở rõ ràng hơn để xây dựng kế hoạch hành động, đồng thời nâng cao tính chủ động trong thu hút đầu tư, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường nội địa.
Theo TS Lê Duy Bình, với những kết quả tích cực mà kinh tế Việt Nam đạt được trong thời gian qua cùng bối cảnh xuất hiện nhiều yếu tố thuận lợi từ cả trong nước lẫn quốc tế, mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025 là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khả năng hiện thực hóa mục tiêu này không diễn ra một cách tự nhiên mà phụ thuộc rất lớn vào nỗ lực của toàn bộ các chủ thể trong nền kinh tế.
Theo ông Bình, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Việt Nam cần tiếp tục củng cố sức chống chịu và năng lực nội sinh của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi phải duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát, giữ ổn định tỷ giá, lãi suất, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời, Việt Nam cần tận dụng tốt hơn các cơ hội đến từ sự phục hồi của thị trường quốc tế, xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu cũng như sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, công nghệ bán dẫn hay chuyển đổi năng lượng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tháo gỡ các rào cản pháp lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và khơi thông hiệu quả dòng vốn đầu tư tư nhân sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với tăng trưởng trong các quý còn lại của năm.
Ngoài các yếu tố nội tại, TS Lê Duy Bình cũng cảnh báo nền kinh tế vẫn phải đối mặt với không ít rủi ro từ bên ngoài, đặc biệt là những bất ổn của thương mại toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và biến động giá năng lượng thế giới. Đây là những yếu tố cần được tính toán kỹ trong quá trình điều hành để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Khoán tăng trưởng cho địa phương là cách làm mới
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Bộ Tài chính đã dự kiến 34 chỉ tiêu cho các địa phương trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030. Trong đó, nhiều chỉ tiêu có thể triển khai ngay như tăng trưởng GRDP, tốc độ tăng các khu vực kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.
Không chỉ dừng ở tăng trưởng GRDP, hệ thống chỉ tiêu còn bao gồm tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân, số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn đến năm 2030, giảm tỷ lệ hộ nghèo và chỉ số phát triển con người (HDI)...

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, việc giao chỉ tiêu và “khoán” tăng trưởng cho các địa phương là một cách làm mới, thể hiện tư duy điều hành linh hoạt và quyết liệt hơn trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao. Đây là mô hình đáng để nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ bởi có thể tạo ra động lực cạnh tranh, thúc đẩy tinh thần chủ động của từng địa phương trong phát triển kinh tế.
“Khoán tăng trưởng là cách làm hay và rất phù hợp với bối cảnh hiện nay của Việt Nam. Chúng ta cần mạnh dạn thử nghiệm những mô hình mới, cách làm mới chưa từng có tiền lệ. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là bước đột phá lớn về tư duy đổi mới trong điều hành kinh tế”, PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.
Việc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025 và hướng tới mức trên 10% trong năm 2026 hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi nền kinh tế Việt Nam đã cho thấy khả năng vượt kế hoạch trong những năm gần đây. Trước đó, năm 2024 GDP thực tế đạt 7,09%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu chỉ từ 6-6,5%. Điều đó cho thấy tiềm năng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam còn rất lớn và trong nhiều trường hợp, kế hoạch đặt ra chưa phản ánh hết dư địa phát triển.
PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng cho rằng, Việt Nam hiện đang sở hữu nhiều động lực tăng trưởng mới nếu biết khai thác hiệu quả. Trong đó, kinh tế số được xem là lĩnh vực có khả năng tạo đột phá mạnh mẽ, đặc biệt khi thương mại điện tử, thanh toán số và các mô hình kinh doanh trên nền tảng công nghệ phát triển nhanh, giúp mở rộng thị trường và gia tăng giá trị cho hàng hóa, dịch vụ.
Bên cạnh đó, đầu tư công được kỳ vọng sẽ trở thành “đầu kéo” quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới. Theo ông, việc đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc, sân bay, cảng biển hay các dự án năng lượng quy mô lớn sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh đối với nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và thu hút đầu tư tư nhân.
Ngoài các động lực trong nước, chuyên gia cũng đánh giá môi trường quốc tế vẫn mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam, đặc biệt với các ngành xuất khẩu chủ lực như nông sản, đồ gỗ, điện tử, thép hay linh kiện công nghệ. Ông cho rằng lợi thế của Việt Nam hiện nay nằm ở khả năng đáp ứng ngày càng tốt các tiêu chuẩn xanh, tiêu chuẩn phát triển bền vững và yêu cầu giảm phát thải của thị trường toàn cầu.
Cùng với đó, các xu hướng như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế di sản hay phát triển kinh tế số cũng đang mở ra thêm không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế.
Theo PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng cao, điều quan trọng nhất là phải triển khai quyết liệt các giải pháp cải cách. Trong đó, cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tinh gọn bộ máy và khuyến khích mạnh hơn khu vực kinh tế tư nhân phát triển.
“Khi các nguồn lực được khai thông và các động lực tăng trưởng được phát huy đồng bộ, nền kinh tế hoàn toàn có thể tạo ra bước bứt phá trong những năm tới”, ông Lạng nhận định.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu tăng trưởng càng cao thì hành động càng phải quyết liệt và nhanh hơn. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng ngay từ đầu năm như Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng 13%, Hà Nội yêu cầu quý II tăng trên 10%, còn Gia Lai giao chỉ tiêu cụ thể tới từng xã, phường.
Đáng chú ý, nhiều địa phương đang chuyển từ tư duy điều hành theo nhiệm kỳ sang điều hành theo mục tiêu tăng trưởng dài hạn, cụ thể hóa chỉ tiêu tới từng ngành, lĩnh vực và địa bàn. Điều này không chỉ tạo áp lực điều hành mà còn thúc đẩy tư duy quản trị chủ động, linh hoạt và gắn với trách nhiệm rõ ràng hơn.
Theo đó, địa phương nào cải cách nhanh hơn, giải ngân hiệu quả hơn và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn sẽ có nhiều cơ hội bứt phá, qua đó góp phần tạo nền tảng để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN-6 trong quý I, cao gần gấp 3 nhóm thấp nhất
Bất đối xứng và câu chuyện kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(VNF) - Báo chí sở hữu nội dung nhưng không sở hữu người dùng, nền tảng không sản xuất nội dung nhưng sở hữu người dùng. Khủng hoảng kinh tế báo chí hôm nay không chỉ là câu chuyện doanh thu mà là bài toán về giá trị của thông tin trong kỷ nguyên số.
Khởi tố 187 bị can chiếm đoạt 181 tỷ đồng trong vụ 'hợp đồng kỳ nghỉ'
(VNF) - Theo Công an Hà Nội, các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 181 tỷ đồng.
Bộ Tài chính: 'Không có kịch bản tăng trưởng dưới 10% trong năm 2026'
(VNF) - Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành kinh tế cho năm 2026 nhưng không có kịch bản nào đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn 10%.
Trình Quốc hội sửa Luật Chứng khoán vào tháng 10
(VNF) - Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết Luật Chứng khoán sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026
'Đừng chỉ nhìn con số nhập siêu để đánh giá sức khỏe nền kinh tế'
(VNF) - Mức nhập siêu 13,8 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm đang làm dấy lên nhiều lo ngại về triển vọng thương mại của Việt Nam. Tuy nhiên, theo Cục Thống kê, điều quan trọng không nằm ở con số nhập siêu mà ở chất lượng của dòng nhập khẩu và khả năng tạo ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế trong tương lai.
Đọc gì trên Tạp chí Đầu tư Tài chính số tháng 6/2026?
(VNF) - Với hàng trăm trang nội dung chuyên sâu, đề cập tới những vấn đề nổi bật nhất của nền kinh tế Việt Nam và quốc tế, Tạp chí Đầu tư Tài chính số đặc biệt (tháng 6/2026) là ấn phẩm hữu ích cho giới chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng đầu tư kinh doanh.
Nghệ An định hình 5 hành lang kinh tế, 6 trung tâm đô thị động lực
(VNF) - Theo đề xuất điều chỉnh quy hoạch, không gian kinh tế - xã hội Nghệ Am được tổ chức theo mô hình gồm 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển kinh tế - xã hội, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực.
Báo chí trước 'biển' mạng xã hội: Cộng sinh hay cuộc chiến sinh tồn?
(VNF) - Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ và mạng xã hội, ranh giới giữa báo chí chính thống và các nền tảng thông tin số ngày càng trở nên phức tạp. Thực trạng "báo hóa" trang thông tin điện tử cùng nạn vi phạm bản quyền đang đặt ra nhiều thách thức gay gắt cho các cơ quan báo chí chính thống.
Chủ tịch Quốc hội: Khắc phục triệt để 'bệnh' luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư
(VNF) - Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cần chấm dứt tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư" kéo dài nhiều năm, tránh làm giảm hiệu quả thi hành pháp luật và cản trở sự phát triển.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm của công ty xổ số
(VNF) - Bộ Tài chính đã bổ sung các quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số đối với các chức danh Công an nhân dân.
Viện trưởng Viện Khoa học môi trường chỉ đạo chỉnh sửa kết quả quan trắc
(VNF) - Bị can Nguyễn Thị Phương Thảo, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng bị cáo buộc đã chỉ đạo chỉnh sửa kết quả quan trắc trong vụ xả thải vượt chuẩn ở khu công nghiệp Quang Minh.
Điểm tên 5 Chủ tịch công ty ngành điện đồng loạt bị khởi tố, bắt tạm giam
(VNF) - Chủ tịch của các công ty ngành điện gồm TV1, TV2, TV3 và TV4 vừa bị khởi tố, bắt tạm giam đều thuộc nhóm doanh nghiệp tư vấn xây dựng điện, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối.
Thủ tướng: ‘Không có ngoại lệ’ đối với tiến độ sân bay Long Thành
(VNF) - Tại buổi làm việc với Đồng Nai, Thủ tướng đã yêu cầu rà soát, xác định lộ trình hoàn thành sớm nhất các quy hoạch, đặc biệt là các quy hoạch liên quan sân bay Long Thành.
'Nếu tốc độ như thời gian qua, tăng trưởng của TP.HCM sẽ thấp hơn mục tiêu 1,7 điểm phần trăm'
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cnếu duy trì tốc độ như thời gian qua, TP. HCM sẽ gặp nhiều thách thức trong hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10 - 11% trong năm nay. Mức tăng trưởng thực tế có thể thấp hơn mục tiêu khoảng 1,7 điểm phần trăm.
Nhập siêu gần 14 tỷ USD: DN tăng tốc sản xuất hay chỉ báo đáng lo?
(VNF) - Việt Nam nhập siêu gần 14 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2026, song theo TS. Lê Duy Bình, phần lớn đến từ nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất. Đây là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp đang tăng tốc mở rộng sản xuất và chuẩn bị cho các đơn hàng mới, dù vẫn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực cung ứng trong nước để giảm phụ thuộc nhập khẩu.
Bắt 83 người Trung Quốc lập 'đại bản doanh' lừa đảo tại TP. HCM
(VNF) - Công an TP. HCM vừa phát hiện nhóm 83 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê toàn bộ khách sạn The Emerald Gold tại khu phố Hòa Phú 4, thuộc phường Bình Dương để làm nơi hoạt động.
Hà Nội: Đề xuất thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại Bát Tràng
(VNF) - Đề xuất cho phép thí điểm mô hình kinh tế ban đêm tại làng nghề Bát Tràng, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội nhấn mạnh nên phát triển theo hướng phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và hệ thống di sản sẵn có.
Chủ tịch Hà Nội: 'Quá thận trọng thì lỡ cơ hội, nhưng nóng vội thì có thể rủi ro'
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, nếu quá thận trọng trong xây dựng chính sách thì sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển, nhưng nếu nóng vội thì có thể phát sinh những rủi ro trong thực tiễn
Bộ Chính trị giao hơn 1,87 triệu biên chế năm 2026 các cơ quan Đảng, 34 tỉnh thành
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có tổng 12.818 biên chế.
Công ty Phúc Thành kiện đòi Hải quan khu vực III bồi thường 3,3 tỷ đồng
(VNF) - TAND KV 4 TP Hải Phòng đang thụ lý vụ án hành chính giữa Công ty Phúc Thành và cơ quan Hải quan liên quan đến lô hàng lúa mì với yêu cầu bồi thường hơn 3,34 tỷ.
'EVN có lãi là tín hiệu tốt nhưng ngành điện vẫn còn nhiều thách thức'
(VNF) - TS. Nguyễn Quốc Việt - Giảng viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận lợi nhuận trở lại là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, thách thức lớn hơn của ngành điện không nằm ở kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp mà ở việc xây dựng một thị trường điện minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao để thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Fed sắp báo 'tin xấu' cho TT Trump?
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, thị trường lao động vững vàng và lạm phát có dấu hiệu nóng lên, Fed ngày càng khó đáp ứng mong muốn hạ lãi suất của Tổng thống Donald Trump. Thậm chí, "tin xấu" mà Fed có thể phải mang tới Nhà Trắng trong thời gian tới là lãi suất không những chưa thể giảm mà còn có nguy cơ tăng trở lại.
VFCA và ACM Exchange hợp tác thúc đẩy thị trường hàng hóa phái sinh
(VNF) - VFCA và ACM Mercantile Exchange ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn 2026 - 2031, tạo khuôn khổ để hai bên thúc đẩy các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực hàng hoá phái sinh.
Chính sách đã mở, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận cơ chế mua bán điện trực tiếp
(VNF) - Dù hành lang pháp lý cho cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đã được thiết lập, đại diện doanh nghiệp cho biết việc tiếp cận nguồn điện sạch vẫn chưa thuận lợi do vướng mắc trong thủ tục cấp phép, quy định đầu tư và cách áp dụng chính sách chưa thống nhất giữa các địa phương.
Nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD 'nằm trên giấy' 9 năm: DN cần làm rõ quyết tâm triển khai
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu lãnh đạo TKG Taekwang làm rõ một số vấn đề đối với dự án nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, trong đó có quyết tâm của doanh nghiệp trong việc tiếp tục triển khai dự án.
Bất đối xứng và câu chuyện kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(VNF) - Báo chí sở hữu nội dung nhưng không sở hữu người dùng, nền tảng không sản xuất nội dung nhưng sở hữu người dùng. Khủng hoảng kinh tế báo chí hôm nay không chỉ là câu chuyện doanh thu mà là bài toán về giá trị của thông tin trong kỷ nguyên số.
Thăm khu nhà ở xã hội 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội sắp đón cư dân về ở
(VNF) - Dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City tại khu đô thị mới Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng sau hơn một năm thi công, dự kiến đưa vào vận hành trong quý IV/2026.


































































