Kỳ tích mới của Trung Quốc: Cầu vượt hẻm núi cao nhất thế giới

Nhật Linh - 30/09/2025 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Quý Châu – vùng đất được mệnh danh “thủ phủ cầu cao” của thế giới – vừa bổ sung thêm một kỷ lục mới với cầu Hẻm núi Hoa Giang, công trình giúp rút ngắn hành trình từ nhiều giờ xuống chỉ còn vài phút.

Trung Quốc khánh thành cầu vượt hẻm núi cao nhất thế giới

Ngày 28/9, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) chính thức đưa vào sử dụng cầu Hẻm núi Hoa Giang, công trình được đánh giá là cầu vượt hẻm núi cao nhất thế giới hiện nay.

Cầu Hẻm núi Hoa Giang- Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Theo Tân Hoa Xã, cây cầu nằm ở độ cao khoảng 625m so với mặt sông, tương đương chiều cao của tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc đại lục. Công trình giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua hẻm núi Hoa Giang từ hai giờ xuống chỉ còn vài phút, góp phần quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới giao thông của tỉnh.

Cây cầu nằm ở độ cao khoảng 625 mét so với mặt sông (Ảnh: Xinhua)

Được biết, cây cầu có chiều dài 2.890m, với nhịp chính 1.420m, vượt qua chiều dài của cầu treo Humber (Anh), từng giữ kỷ lục cầu treo nhịp đơn dài nhất thế giới trước năm 1998. Kết cấu chính gồm 93 đoạn dàn thép nặng tổng cộng 22.000 tấn, gấp ba lần trọng lượng tháp Eiffel.

Công trình có độ cao tương đương với tháp Thượng Hải có chiều dài vượt qua cây cầu dài nhất thế giới năm 1998 (Ảnh: Xinhua)

Công trình bắc qua sông Bắc Bàn, nơi vốn đã có hai cây cầu thuộc nhóm cao nhất thế giới là Đô Ca và Bắc Bàn Giang Quan Hưng. Địa hình hẻm núi sâu, hẹp, được ví như “vết nứt của Trái Đất”, buộc các kỹ sư phải áp dụng nhiều giải pháp đặc biệt để vượt qua điều kiện gió mạnh và địa chất phức tạp.

Dự án xây cầu Hẻm núi Hoa Giang kéo dài trong 3 năm được cấp 21 bằng sáng chế, hiện trở thành tiêu chuẩn xây dựng quốc gia (Ảnh: Xinhua)

Trong quá trình thi công kéo dài 3 năm, dự án đã được cấp 21 bằng sáng chế về thiết kế chống gió, thi công trên cao và hiện đã trở thành tiêu chuẩn xây dựng quốc gia. Ngoài ra, nhiều công nghệ tiên tiến được ứng dụng như hệ thống định vị Bắc Đẩu, cảm biến Lidar Doppler, lắp ráp kỹ thuật số và vận chuyển thông minh, nhằm tăng độ chính xác và an toàn.

Công trình có độ cao tương đương với tháp Thượng Hải có chiều dài vượt qua cây cầu dài nhất thế giới năm 1998 (Ảnh: Xinhua)

Quý Châu hiện được xem là “thủ phủ cầu cao” của thế giới. Theo trang HighestBridges.com, tỉnh này sở hữu gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất toàn cầu. Trong 50 cầu vượt cao trên 300m, chỉ 3 cầu nằm ngoài Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2030, Quý Châu sẽ có hơn 1.000 cây cầu cao trên 100m, phản ánh tốc độ phát triển hạ tầng vượt trội tại khu vực miền núi Tây Nam nước này.

Toàn cảnh công trình (Ảnh: Xinhua)
Theo Xinhua
Robot trong nhà máy Trung Quốc gấp 5 lần Mỹ: Bước nhảy vọt của 'công xưởng thế giới'

Robot trong nhà máy Trung Quốc gấp 5 lần Mỹ: Bước nhảy vọt của 'công xưởng thế giới'

Tài chính quốc tế
(VNF) - Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch đưa robot vào các nhà máy, tái định hình ngành sản xuất và khẳng định vị thế cường quốc công nghiệp số một thế giới.
Cùng chuyên mục
Tin khác