Tài chính quốc tế

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao nhất 16 năm, Phố Wall giảm sâu

(VNF) - Cả 3 chỉ số chính tại thị trường Phố Wall đều mất khoảng 1% trong phiên giao dịch mới nhất, khi lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ và nhà đầu tư bắt đầu xem xét những báo cáo thu nhập quý III mới.

Lãi suất trái phiếu kho bạc tăng cao nhất 16 năm, Phố Wall giảm sâu

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones mất 332,57 điểm, tương đương 0,98%, về đích ở mức 33.665,08. Chỉ số S&P 500 giảm 1,34% xuống mức 4.314,60, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,62% xuống 13.314,30.

Không có chỉ số nào trong số 3 chỉ số chính của thị trường Phố Wall giao dịch trong vùng tích cực tại bất kỳ thời điểm nào trong phiên.

Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ lần đầu tiên vượt mức 4,9% kể từ năm 2007. Trong khi đó, lãi suất trung bình của lãi suất thế chấp cố định 30 năm phổ biến chỉ đạt 8%, mức cao nhất kể từ năm 2000. 

Ông Jamie Cox, đối tác quản lý tại Harris Financial, cho biết: “Thị trường đang cố gắng tìm hiểu xem lãi suất sẽ đạt đỉnh ở đâu. Thị trường muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi lãi suất chạm mức 5%”.

Lợi suất tăng cao hơn sau khi dữ liệu cho thấy việc xây dựng nhà ở cho gia đình ở Mỹ phục hồi trong tháng 9, củng cố quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông cũng làm dấy lên nhiều lo ngại với các nhà đầu tư. Vàng, được coi là tài sản "trú ẩn" an toàn đạt mức cao nhất trong hơn 2 tháng. Chỉ số Biến động Cboe (.VIX), thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall, cũng tăng vọt trong ngày.

Liên quan tới các báo cáo thu nhập quý III, cổ phiếu của Procter & Gamble tăng 2,6% sau khi doanh thu hàng quý vượt kỳ vọng của thị trường, trong khi cổ phiếu của United Airlines Holdings giảm 9,7% sau khi công ty dự báo lợi nhuận quý IV yếu hơn do chi phí tăng cao. Cổ phiếu J.B. Hunt mất 8,9% trong phiên do thu nhập kém hơn mong đợi.

Cũng trong tin tức về thu nhập, lợi nhuận quý III yếu kém của Morgan Stanley cho thấy sự ảnh hưởng từ hoạt động giao dịch trì trệ. Cổ phiếu của ngân hàng cho vay kết thúc ngày giảm 6,8% và ghi nhận ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2020.

Tesla kết thúc phiên giao dịch chính với mức giảm 4,8% và Netflix kết thúc phiên giảm 2,7%. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% và Netflix tăng khoảng 12% sau khi hai công ty này báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý ngay sau phiên giao dịch chính thức.

Dự kiến, Phố Wall ​​sẽ đón nhận nhiều báo cáo kinh doanh hơn trong những ngày tới, khi mùa thu nhập quý III của Mỹ bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm.

Khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch của Mỹ là 10,48 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 10,45 tỷ cổ phiếu trong cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Xem thêm >> Dow Jones 'tụt' hơn 400 điểm, Phố Wall 'chao đảo' do lãi suất cao

Tin mới lên