Làn sóng IPO trở lại: Hàng hóa mới có kéo được dòng tiền mới?
(VNF) - Kinh nghiệm từ các đợt phát hành trước cho thấy hàng hóa mới không đồng nghĩa với cơ hội sinh lời. Định giá hợp lý, "thiên thời" và sức hút đối với dòng vốn đầu tư mới sẽ là những yếu tố quyết định thành công của làn sóng IPO sắp tới.
Sau nhiều năm thiếu vắng những thương vụ IPO quy mô lớn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước triển vọng đón thêm nhiều “hàng hóa” mới. Từ Điện Máy Xanh, LPBS đến Hoa Sen Home, danh sách doanh nghiệp được kỳ vọng niêm yết đang ngày một dài hơn trong bối cảnh câu chuyện nâng hạng thị trường trở nên rõ nét.
Tuy nhiên, lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy IPO chưa bao giờ là bảo chứng cho một đợt tăng giá tức thì của cổ phiếu. Không ít thương vụ từng được săn đón đã nhanh chóng đánh mất sức hút sau niêm yết, để lại những bài học đắt giá về định giá và niềm tin thị trường.

Định giá IPO: Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế?
Trong cuộc thảo luận tìm kiếm “alpha” trên thị trường chứng khoán tại Vietnam Investment Forum Summer Summit 2026, bà Cao Thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Khối Khách hàng tổ chức, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND) chỉ ra rằng, những làn sóng IPO trong quá khứ đã cho thấy một thực tế rằng định giá không phù hợp có thể tạo ra những tác động tiêu cực vượt ra ngoài phạm vi của riêng doanh nghiệp phát hành.
“Nếu định giá IPO không phù hợp, điều này có thể kéo theo hệ lụy như rút một phần thanh khoản khỏi thị trường, đồng thời làm hao hụt niềm tin của nhà đầu tư nếu cổ phiếu sau niêm yết không perform tốt, tức là diễn biến không tích cực”, bà Quỳnh nói.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (HoSE: VCK), cho rằng IPO luôn tồn tại hai góc nhìn khác nhau về định giá.
Đầu tiên, cần nhìn vào một trong những nghiệp vụ của công ty chứng khoán. Về bản chất, công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư (Investment Banking - IB). Trong đó, IPO là một phần của hoạt động tư vấn cổ phần hóa, niêm yết, tái cấu trúc và huy động vốn. Với vai trò tư vấn, các công ty chứng khoán phải tìm cách dung hòa giữa kỳ vọng của doanh nghiệp và khả năng hấp thụ của thị trường, qua đó đưa ra mức định giá phù hợp để thương vụ có thể thành công.
Tuy nhiên, khi đánh giá một thương vụ IPO, các quỹ đầu tư và bộ phận phân tích lại tiếp cận theo hướng thận trọng hơn nhiều. Họ sẽ đặt doanh nghiệp lên bàn cân với các doanh nghiệp cùng ngành, xem xét các chỉ tiêu như P/E, P/B, dòng tiền hay triển vọng tăng trưởng để xác định mức định giá có thực sự hấp dẫn hay không.
“Ở góc độ thận trọng hơn từ phía nhà đầu tư hoặc từ góc độ phân tích phục vụ việc cung cấp thông tin cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, vấn đề là với mức định giá IPO đó, giá nào là mức nhà đầu tư có thể mua và có dư địa tăng giá đủ lớn”, ông Khánh nói.
Theo vị chuyên gia, nhà đầu tư cần kỳ vọng rằng nếu không giao dịch ngắn hạn mà đầu tư dài hơi hơn thì vẫn có nhiều cơ hội có lãi.
“Nhà đầu tư cũng nên hiểu rằng các cổ phiếu IPO khi xuất hiện trên thị trường trong những phiên niêm yết đầu tiên có thể tăng ngay nhưng cũng có thể điều chỉnh giá, thậm chí giảm rất lâu trước khi tăng trở lại”, Giám đốc Phân tích VPS chi ra rằng, một trong những ngộ nhận phổ biến trên thị trường là cổ phiếu IPO thường tăng mạnh ngay sau khi niêm yết.
Tuy nhiên, điều này chỉ đúng trong những giai đoạn thị trường hưng phấn và dòng tiền dồi dào. Trên thực tế, trong giai đoạn không quá thuận lợi, nhiều cổ phiếu có thể phải điều chỉnh, tích lũy khoảng 2 - 3 tháng để thị trường định giá lại, đánh giá cung - cầu cân bằng rồi mới bắt đầu tích lũy tăng trở lại.
Chờ “thiên thời” cho làn sóng IPO mới
Theo ông Lê Đức Khánh, thành công của một thương vụ IPO không chỉ phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp mà còn gắn chặt với bối cảnh thị trường. Với những doanh nghiệp đang được kỳ vọng niêm yết trong thời gian tới như Điện Máy Xanh, LPBS hay Hoa Sen Home, câu hỏi quan trọng không chỉ là đã sẵn sàng lên sàn hay chưa, mà còn là thời điểm hiện tại có thực sự thuận lợi hay không.
Thông thường, doanh nghiệp sẽ lựa chọn niêm yết trong những giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, thanh khoản dồi dào và có các câu chuyện hỗ trợ đủ mạnh như nâng hạng thị trường hay các mục tiêu tăng trưởng mới của chỉ số. Đây là thời điểm dòng tiền có xu hướng cởi mở hơn với các cơ hội đầu tư mới, qua đó nâng cao khả năng thành công cho các thương vụ IPO.
Ngược lại, trong những giai đoạn thị trường giao dịch trầm lắng, IPO có thể gặp nhiều thách thức hơn. Không chỉ khả năng huy động vốn bị ảnh hưởng, một thương vụ không đạt kỳ vọng còn có thể tác động tới hình ảnh và kế hoạch phát triển của chính doanh nghiệp niêm yết.
“Để tìm điều kiện cho một IPO thành công, doanh nghiệp hoàn toàn có thể trì hoãn kế hoạch lên sàn và chờ đến pha hồi phục tiếp theo của chu kỳ thị trường”, ông Khánh cho hay.

Theo vị chuyên gia, từ nay đến cuối năm hoặc đầu năm tới có thể xuất hiện thêm nhiều cơ hội IPO nếu các điều kiện thị trường tiếp tục thuận lợi. Điều này phần nào gợi nhớ giai đoạn trước khi hàng loạt công ty chứng khoán lên sàn vào cuối năm, tạo tiền đề cho nhịp tăng trưởng mạnh của thị trường sau đó.
Ông Khánh cho rằng những yếu tố quan trọng hỗ trợ cho một làn sóng IPO mới bao gồm môi trường kinh doanh thuận lợi, nền kinh tế duy trì tăng trưởng tích cực, thị trường không xuất hiện những cú sốc lớn, cùng với câu chuyện nâng hạng và sức hút của từng ngành nghề đối với dòng tiền đầu tư.
Bên cạnh đó, quy mô doanh nghiệp cũng là yếu tố được các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm. Đối với các quỹ đầu tư chỉ số, quỹ thụ động hay ETF, tiêu chí quan trọng là doanh nghiệp có quy mô vốn hóa đủ lớn và khả năng tham gia các bộ chỉ số hay không. Những cổ phiếu vốn hóa lớn vì thế thường thu hút sự chú ý nhiều hơn ngay từ thời điểm niêm yết. Trong khi đó, với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mục tiêu IPO đôi khi chỉ đơn giản là hoàn tất việc lên sàn thay vì hướng tới các tham vọng lớn hơn về chỉ số hay dòng vốn quốc tế.
Làn sóng IPO có đủ sức kéo dòng vốn ngoại quay lại?
Một câu hỏi khác được đặt ra là liệu những hàng hóa mới có đủ sức hấp dẫn để kéo dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam trong bối cảnh nhiều thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc hay Đài Loan liên tục thiết lập các đỉnh cao mới. Điều này càng đáng chú ý khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 4,8 tỷ USD trong năm 2025 và tiếp tục bị rút vốn hơn 2 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
Theo ông Khánh, điều đầu tiên mà nhà đầu tư nước ngoài đánh giá vẫn là sự ổn định của môi trường kinh tế, chính trị và địa chính trị, cùng với triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của thị trường còn phụ thuộc vào tiến trình cải cách và nâng hạng. Vị chuyên gia nhấn mạnh, Việt Nam đang triển khai nhiều thay đổi nhằm nâng cao chất lượng thị trường, từ các sản phẩm giao dịch mới, cơ chế giao dịch linh hoạt hơn cho đến định hướng phát triển thêm các sản phẩm như quyền chọn, bán khống hay từng bước hoàn thiện thị trường ngoại hối.
“Việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), cùng với các cải cách phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường, được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ nhiều điểm nghẽn lâu nay đối với nhà đầu tư nước ngoài”, ông Khánh nói.
Theo vị chuyên gia, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn ngoại mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp FDI có kế hoạch lên sàn, hoạt động thoái vốn cũng như các doanh nghiệp đang gặp giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
“Khi điều kiện được cải thiện, nhà đầu tư nước ngoài sẽ quan tâm hơn, nhà đầu tư trong nước cũng quan tâm hơn và IPO sẽ có nhiều cơ hội phát triển mạnh hơn”, ông Lê Đức Khánh cho hay.
'Nguồn hàng mới từ các doanh nghiệp FDI đang chờ lên sàn'
Cổ phiếu Vietnam Airlines thoát cảnh chỉ được mua bán vào buổi chiều
(VNF) - Từ ngày 14/7, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ trở lại giao dịch bình thường sau thời gian chỉ được giao dịch trong phiên chiều.
Nhìn lại hai thập kỷ xây 'đường cao tốc' cho dòng vốn của VSDC
(VNF) - Đằng sau những phiên giao dịch trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi ngày là hệ thống hạ tầng vận hành liên tục, chính xác và an toàn do VSDC xây dựng suốt 20 năm qua. Từ lưu ký, thanh toán đến bù trừ, những "tuyến đường cao tốc" của dòng vốn đang tiếp tục được mở rộng với mục tiêu hoàn thiện CCP và nâng tầm thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thua kiện Amazon, Gilimex còn lại gì sau nhiều năm hụt hơi?
(VNF) - Không chỉ khép lại hy vọng đòi khoản bồi thường hàng trăm triệu USD, phán quyết mới từ Tòa án Quận Nam New York (Mỹ) còn khiến Gilimex đứng trước nguy cơ phát sinh thêm chi phí, trong khi doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm động lực tăng trưởng sau nhiều năm mất Amazon.
Điện Máy Xanh chính thức trở thành công ty đại chúng, IPO thu hơn 13.300 tỷ đồng
(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xác nhận Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức trở thành công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Doanh nghiệp huy động được hơn 13.315 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.045 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.
Xả hơn 3 triệu cổ phiếu, nhóm VinaCapital 'tháo chạy' khỏi PNJ
(VNF) - Tổng tỷ lệ sở hữu của VinaCapital tại cùng các bên liên quan tại PNJ rơi xuống mức 4,9%, thấp hơn ngưỡng xác định cổ đông lớn.
TCBS đóng gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2024 - 2025
(VNF) - Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Mua cổ phiếu PNJ: Chưa kịp vui vì bắt đáy đã lỗ ngay 10% khi 'hàng về'
(VNF) - Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sâu, trong bối cảnh hơn 25,6 triệu cổ phiếu được mua trong phiên thanh khoản kỷ lục ngày 8/7 chính thức về tài khoản theo chu kỳ T+2.
VN-Index mất mốc 1.830 dù khối ngoại chi 1.800 tỷ đồng gom cổ phiếu VIC
(VNF) - Dù khối ngoại mạnh tay rót gần 1.800 tỷ đồng vào VIC, lực cầu này vẫn không đủ bù đắp áp lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và dầu khí, khiến VN-Index giảm gần 13 điểm trong phiên cuối tuần và đánh mất mốc 1.830 điểm.
Nhóm dầu khí 'bùng cháy', VN-Index vẫn mất điểm vì cổ phiếu vua
(VNF) - Dù nhóm dầu khí đồng loạt tăng mạnh và trở thành điểm sáng của thị trường, lực bán lan rộng tại nhóm ngân hàng cùng cổ phiếu chứng khoán vẫn áp đảo, khiến VN-Index giảm 13 điểm trong phiên giao dịch ngày 9/7.
F88 ‘lấn sân’ bảo hiểm, nhắm tới nhóm khách hàng 'dưới chuẩn' ít DN quan tâm
(VNF) - Chủ tịch F88 Phùng Anh Tuấn cho biết, bằng kinh nghiệm 10 năm cho vay nhóm khách hàng dưới chuẩn tín dụng truyền thống, F88 tự tin ra mắt thương hiệu bảo hiểm NNX Insurance với tham vọng 10 triệu khách hàng, định giá 200 triệu USD.
PNJ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ
(VNF) - PNJ sẽ thực hiện bán ra 169.559 cổ phiếu quỹ hiện có trước khi thực hiện mua lại cổ phiếu theo đúng quy định hiện hành.
VN-Index tích lũy, dòng tiền thận trọng trước mùa lợi nhuận quý II
(VNF) - VN-Index bước vào tháng 7 trong trạng thái khá đặc biệt: nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ mở rộng cao, nhưng dòng tiền trên sàn lại thận trọng hơn, phân hóa mạnh hơn và ngày càng đòi hỏi những tín hiệu xác nhận từ lợi nhuận doanh nghiệp.
Hơn 1.200 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ
(VNF) - Sau 3 phiên giảm kịch sàn liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ đảo chiều với thanh khoản cao nhất kể từ khi niêm yết.
Amber Capital và TCBS hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở
(VNF) - Ngày 8/7, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Amber (Amber Capital) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở. Thỏa thuận đánh dấu bước tiến trong chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của Amber Capital, đồng thời mang đến cho nhà đầu tư cơ hội tiếp cận sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp một cách dễ dàng hơn thông qua nền tảng giao dịch TCInvest của TCBS.
MBS lãi hơn 300 tỷ đồng, dư nợ margin lập kỷ lục
(VNF) - Dư nợ cho vay ký quỹ của MBS tiếp tục lập đỉnh lịch sử, phản ánh xu hướng mở rộng hoạt động cho vay dù thanh khoản thị trường còn khiêm tốn.
Cổ phiếu phân bón 'bốc đầu', khối ngoại gây áp lực lên nhóm bluechips
(VNF) - Cổ phiếu phân bón trở thành tâm điểm khi DPM tăng kịch trần, DCM bứt phá hơn 4%, trong khi dòng tiền tiếp tục luân chuyển sang ngân hàng và bán lẻ, giúp VN-Index tăng phiên thứ hai liên tiếp.
Nắng nóng kích hoạt mùa báo lãi, lợi nhuận ngành điện vẫn khó duy trì mức cao
(VNF) - MBS dự báo kết quả kinh doanh quý II/2026 của ngành điện sẽ phân hóa mạnh khi nhóm nhiệt điện tăng trưởng không đồng đều, còn nhóm năng lượng duy trì nền lợi nhuận ổn định.
PYN Elite thắng lớn trong tháng 6 nhờ ôm cổ phiếu ngân hàng Sacombank, OCB
(VNF) - PYN Elite Fund ghi nhận mức tăng 1,76% trong tháng 6/2026 nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
MoMo lại được ‘gọi tên’ trong thương vụ bán vốn, xuất hiện NĐT thứ ba quan tâm
(VNF) - Những thông tin về thương vụ bán vốn của MoMo tiếp tục là điểm nóng khi xuất hiện nhà đầu tư thứ 3 trong số 5 nhà đầu tư quan tâm.
Rủi ro ‘2 sổ kế toán’: Truy thu thuế, phạt rất nặng, thậm chí xử lý hình sự
(VNF) - Thuế tỉnh Thanh Hoá công bố 5 dấu hiệu nhận biết rủi ro thuế của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt là vấn đề “2 sổ kế toán”. Đồng thời, lưu ý người nộp thuế cần tự rà soát ngay.
F88 nhận hai giải thưởng quốc tế nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm
(VNF) - Ngày 7/7, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa được The Asian Banking & Finance (ABF) – tạp chí chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Singapore – trao tặng cùng lúc hai giải thưởng Customer Experience Initiative of the Year (Sáng kiến Trải nghiệm Khách hàng của năm) và Service Innovation of the Year (Sáng kiến Đổi mới Dịch vụ của năm).
Xếp dỡ Hải An góp thêm 193 tỷ đồng vào liên doanh với Viconship
(VNF) - Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An vừa thông qua phương án nâng vốn góp tại Hải An Green Shipping Lines lên gần 800 tỷ đồng nhằm đầu tư các tàu container mới.
‘Việt Nam không thiếu vốn, mà thiếu dòng vốn cho chuyển đổi xanh’
(VNF) - Theo Tiến sĩ Mirjam Staub-Bisang, Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế với tăng trưởng kinh tế cao, FDI kỷ lục và triển vọng được nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, nghịch lý là nguồn vốn dành cho chuyển đổi xanh và phát triển hạ tầng bền vững vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi những cải cách mạnh mẽ về thể chế và thị trường vốn.
VN-Index lấy lại sắc xanh, khối ngoại dứt chuỗi bán ròng
(VNF) - Nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và đặc biệt là sự bứt phá của các cổ phiếu chứng khoán trong phiên chiều, VN-Index lấy lại sắc xanh sau nhịp giằng co. Đáng chú ý, khối ngoại cũng chấm dứt chuỗi ba phiên bán ròng liên tiếp để quay lại mua ròng trên HoSE.
Doanh nghiệp phải 'dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ' trước khi phát hành chứng khoán
(VNF) - Ông Khương Tiến Hùng, Trưởng ban Quản lý Chào bán chứng khoán (UBCKNN), cho hay cơ quan quản lý sẽ soi rất kỹ các khoản doanh nghiệp mang tiền ra bên ngoài (cho vay, mượn, hợp tác đầu tư, tạm ứng, đặt cọc). Theo ông, doanh nghiệp cần phải thu hồi các khoản này, "dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ" để chứng minh nhu cầu thiếu vốn là chính đáng.
Cổ phiếu Vietnam Airlines thoát cảnh chỉ được mua bán vào buổi chiều
(VNF) - Từ ngày 14/7, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ trở lại giao dịch bình thường sau thời gian chỉ được giao dịch trong phiên chiều.
Tiến độ Cầu Vân Phúc vượt Sông Hồng sau gần 1 năm thi công
(VNF) - Sau gần một năm kể từ ngày khởi công, dự án cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng với tổng mức đầu tư 3.443 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Nhiều hạng mục quan trọng đã thành hình.


































































