Hoa Tây là một ngôi làng nhỏ ở trấn Hoa Sỹ, phía Đông thành phố Giang Âm, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc và được coi là ngôi làng giàu có nhất ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Được thành lập từ năm 1961, ngôi làng đã thay đổi chóng mặt, từ một vùng quê nghèo trở thành một cộng đồng dân cư hiện đại như ngày nay.
Làng Hoa Tây có khoảng 2.000 nhân khẩu, nhưng có tới hơn 20.000 lao động nhập cư. Năm 2003, Hoa Tây là ngôi làng đầu tiên tại Trung Quốc có mức tổng thu nhập là 150 triệu USD. Ngôi làng này cũng có riêng một công ty công nghiệp đa ngành được niêm yết trên thị trường chứng khoán với giá trị khoảng 7 tỷ USD.
Sự giàu có của ngôi làng đã thu hút nhiều du khách tò mò đến tìm hiểu làng đã phát triển kinh tế như thế nào. Mỗi năm ngôi làng này đón tiếp tới hơn 2 triệu lượt du khách đến tham quan. Năm 2010, người dân làng Hoa Tây đã mạnh tay mua trực thăng của Mỹ về phát triển ngành du lịch.
Những dân làng ở đây đều sống trong những ngôi biệt thự rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Ước tính thu nhập bình quân đầu người của người dân ở Hoa Tây là ít nhất 80 nghìn tệ/năm. Đa số người dân trong làng đều sở hữu ít nhất 1 ngôi nhà, 1 xe hơi và 1 tài khoản ngân hàng trị giá từ 6 triệu tệ.
Năm 2011, một khách sạn chọc trời có tên gọi Long Tây cao đến 328m với 74 tầng đã được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập làng. Chi phí xây dựng khách sạn 5 sao chọc trời này vào khoảng 470 triệu USD. Khách sạn có 800 dãy phòng, đủ chỗ đến đón 2.000 khách cùng lúc.
Bên trong khách sạn cũng được thiết kế với vô số vàng lấp lánh và có đặt bức tượng hình con bò được làm từ 1 tấn vàng nguyên chất.
Làng Hoa Tây thể hiện sự giàu có của mình bằng những công trình xây dựng hoành tráng. Họ đã mô phỏng rất nhiều kỳ quan trên thế giới ngay tại ngôi làng mình.
Bản sao của công trình nổi tiếng trên thế giới như công trình "Khải hoàn môn".
Một bản sao của Thiên An môn xuất hiện tại làng Hoa Tây.
Nhà hát Sydney (Nhà hát con sò) cũng được làng Hoa Tây sao chép lại.
Ngay cả công trình Vạn lý Trường thành vĩ đại cũng được chính quyền đầu tư xây dựng ở Hoa Tây.