Tài chính quốc tế

Lo Fed thay đổi quyết định, chứng khoán Mỹ trượt dốc ngay đầu tuần

(VNF) - Thị trường Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/12) với cả 3 chỉ số chính đều giảm, do các nhà đầu tư lo ngại dữ liệu dịch vụ mới công bố có thể ảnh hưởng tới quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Lo Fed thay đổi quyết định, chứng khoán Mỹ trượt dốc ngay đầu tuần

Các chỉ số chính của Phố Wall lao dốc ngay phiên đầu tuần.

Kết phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 482,78 điểm, tương đương 1,4%, xuống 33.947,10. S&P 500 giảm 1,79% xuống còn 3.998,84. Nasdaq Composite trượt 1,93%, kết thúc phiên ở mức 11.239,94.

Cổ phiếu Tesla giảm khoảng 6,4% do có báo cáo về việc cắt giảm 20% sản lượng tại nhà máy ở Thượng Hải. Mức giảm này đè nặng lên mức giảm của chỉ số Nasdaq, nơi Tesla là một trong những cổ phiếu giảm mạnh nhất.

Cổ phiếu công nghệ khác như Amazon và Netflix lần lượt giảm 3,3% và 2,4% do lo ngại về tăng trưởng. Cổ phiếu của Salesforce đã giảm gần 7,4%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020, do có thông báo về sự ra đi của Giám đốc điều hành của Slack là ông Stewart Butterfield.

Cổ phiếu các casino liên quan tới Macao tăng trước hy vọng Trung Quốc nới lỏng các hạn chế của Covid-19, trong khi cổ phiếu VF Corp giảm 11,2% sau khi công ty may mặc thông báo hạ triển vọng kinh tế. 

Nhìn chung, các chỉ số bị ảnh hưởng khi dữ liệu cho thấy hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ bất ngờ tăng trong tháng 11, với số lượng việc làm phục hồi, cho thấy thêm bằng chứng về động lực cơ bản của nền kinh tế.

Dữ liệu được đưa ra ngay sau một cuộc khảo sát vào tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm và tiền lương mạnh hơn dự kiến ​​trong tháng 11, dấy lên lo ngại về việc làm chậm tốc độ và cường độ tăng lãi suất của Fed trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu giảm gần đây.

Peter Essele, phó chủ tịch cấp cao về quản lý và nghiên cứu đầu tư của Commonwealth Financial Network cho biết: “Rõ ràng là thị trường chứng khoán muốn tăng cao hơn, nhưng điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc lạm phát có được kiểm soát hay không. Và vì vậy, khi bạn có kết quả vượt quá mong đợi trên bất kỳ số liệu kinh tế nào xuất hiện, điều đó có xu hướng thúc đẩy lo ngại về lạm phát, khiến lãi suất tăng cao hơn”.

Sau bài phát biểu vào tuần trước của Chủ tịch Fed Jerome Powell, thị trường phần lớn kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ chấp thuận tăng lãi suất 0,5%. Điều đó sẽ đánh dấu một bước giảm so với chuỗi 4 lần tăng 0,75 điểm phần trăm liên tiếp.

Đồng thời, ông Powell cũng cho biết “lãi suất cuối cùng” hay thời điểm mà Fed ngừng tăng, có khả năng “sẽ cần phải cao hơn một chút” so với mức được đưa ra tại cuộc họp tháng 9. Điều đó có thể có nghĩa là lãi suất quỹ liên bang có thể vượt quá 5%, từ phạm vi mục tiêu hiện tại là 3,75% - 4%.

Lợi suất trái phiếu tăng cao hơn khi cổ phiếu giảm, với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm chuẩn
giao dịch cuối cùng tăng gần 9 điểm cơ bản ở mức 3,588% vào cuối ngày 5/12.

Trong các dữ liệu kinh tế khác trong tuần này, các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, giá sản xuất và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan để có thêm manh mối về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Xem thêm >> Fed tuyên bố nới tay, Dow Jones có 1 tuần tăng điểm

Tin mới lên