Tài chính

Một doanh nhân Việt tuyên bố kiếm 200 tỷ đô nhờ IPO trên sàn New York?

(VNF) - Mới đây, một doanh nhân Việt 30 tuổi đã gây kinh ngạc với mục tiêu kiếm 200 tỷ USD nhờ IPO trên sàn chứng khoán New York vào năm 2025.

Một doanh nhân Việt tuyên bố kiếm 200 tỷ đô nhờ IPO trên sàn New York?

Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch Tập đoàn Big Group.

Cộng đồng mạng đang lan truyền hình ảnh chụp văn phòng Tập đoàn Big Group tại Vinhomes Central Park, với tầm nhìn: "Năm 2020 - IPO tại TP.HCM 500 triệu USD; Năm 2025 - IPO tại New York 200 tỷ USD". 

Big Group được thành lập vào năm 2010, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực quản lý, khai thác và nhượng quyền bất động sản cho thuê với thương hiệu BigLand.vn. Sau đó được phát triển thành nhiều các công ty thành viên (Công ty cổ phần bất động sản Big Land, Công ty cổ phần Big Success, Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Big Arch, Công ty TNHH đầu tư quốc tế Big Invest, Công ty TNHH Big Tech).

Văn phòng Tập đoàn Big Group, tại Vinhomes Central Park.

Võ Phi Nhật Huy từng xuất hiện trên báo trí là triệu phú trẻ đi lên từ tay trắng, sở hữu chuỗi công ty trị giá 5 triệu USD ở tuổi 28. Võ Phi Nhật Huy khởi nghiệp kinh doanh bất động sản với mô hình nhà cho thuê. Từ căn nhà cho thuê đầu tiên, Võ Phi Nhật Huy đã xây dựng hệ thống nhiều phòng với mô hình nhượng quyền thương hiệu BigLand. 

Hiện Big Land nắm hệ thống cho thuê phòng trọ hơn 2.000 căn từ bắc vào nam, văn phòng đặt tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Mô hình kinh doanh của Big Land là tìm chủ nhà muốn cho thuê nhà, trung bình mỗi căn nhà phải có ít nhất 5 phòng, sửa sang rồi tìm khách hàng (chủ yếu là giới đi làm) cho thuê lại, công ty nhận phần chênh lệch giá.

"Đây là mô hình kinh doanh nhỏ nhưng có lợi nhuận lớn, có thể lãi suất từ 30 - 100%. Nhìn vào tỷ lệ gia tăng dân số nhập cư vào TP.HCM và các thành phố lớn sẽ thấy nhu cầu cho thuê phòng để ở tăng liên tục và dự báo tăng mạnh trong vài năm tới", ông Huy từng cho biết.

Big Land (thuộc Tập đoàn Big Group) nắm hệ thống cho thuê phòng trọ hơn 2.000 căn.

Được biết, doanh nhân này có "sở thích" tuyên bố các "mục tiêu lớn" và rất tâm đắc câu nói của tỷ phú Donald Trump: "Đằng nào cũng nghĩ, hãy nghĩ lớn."

Tuy nhiên, cũng không ít thông tin trên mạng xã hội cho rằng Võ Phi Nhật Huy đang áp dụng "chiêu trò" đa cấp, "chém gió", làm méo mó thị trường. Mặc dù vậy, doanh nhân này vẫn khẳng định "chưa từng tham gia một công ty đa cấp nào" và "không có ý định xây dựng công ty theo hướng đa cấp" mà đang "theo đuổi con đường làm bất động sản chân chính". "Nếu cho thuê nhà mà là kinh doanh đa cấp thì chẳng lẽ người đi thuê nhà là người tham gia vào mạng lưới đa cấp sao?", doanh nhân này nói.

Võ Phi Nhật Huy từng sẽ tuyên bố sẽ IPO công ty trên sàn quốc tế vào năm 2030 với vốn hoá 100 tỷ USD.

Trước khi đưa ra tầm nhìn 200 tỷ USD vào năm 2025, Võ Phi Nhật Huy từng gây sốc khi tuyên bố mục tiêu trở thành tỷ phú đô la ở tuổi 35 và sẽ IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) công ty trên sàn quốc tế vào năm 2030 với vốn hoá 100 tỷ USD, khiến dư luận lo ngại đây chỉ là "chiêu nổ" để PR.

Doanh nhân này nói rằng sẽ hướng tới mục tiêu sẽ mở rộng hệ thống ra khắp thế giới, sau khi đã phủ khắp Việt Nam. Để làm được điều này, phải đưa công ty lên sàn chứng khoán và trước hết là dự định vào năm 2020 sẽ niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, trước khi đưa lên sàn chứng khoán của Mỹ. 

Ông chủ Big Group cho rằng tối đa công ty sẽ chỉ huy động được khoảng 500 triệu USD khi niêm yết trên sàn chứng khoán Việt. "Để có công ty hàng tỷ đô la thì có lẽ sàn chứng khoán Mỹ mới đủ lớn. Để đạt được mục tiêu này, tôi phải chuyển dần mô hình của chúng tôi thành cuộc chơi của công nghệ, cung cấp mọi giải pháp công nghệ cho thị trường bất động sản. Đây mới là mảng lớn nhất trên sàn chứng khoán", ông Huy tự tin nói.

Hiện nay, người giàu nhất thế giới là nhà sáng lập hãng công nghệ Microsoft - Bill Gates sở hữu khối tài sản 86 tỷ USD, theo thống kê mới nhất của Forbes. Và một dự báo của tổ chức phi chính phủ Oxfam cho thấy, đến năm 2042, Bill Gates sẽ là người đầu tiên trên thế giới sở hữu 1.000 tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam mới có 2 tỷ phú USD được ghi danh vào bảng xếp hạng người giàu của Forbes là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup và bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air, lần lượt sở hữu khối tài sản 2,4 tỷ USD và 1,2 tỷ USD.

Chỉ trong thời gian ngắn, Võ Phi Nhật Huy đã "nâng tầm" mục tiêu của mình lên gấp đôi. Nghĩ về con số 200 tỷ USD mà ông Huy tuyên bố, nếu trở thành hiện thực có thể là "niềm mơ ước" của rất nhiều tỷ phú trên thế giới.

Tuy nhiên, trên các mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự hoài nghi, thậm chí giễu cợt những mục tiêu này.

Tin mới lên