Tài chính quốc tế

Nga lại ‘dỗ ngọt’ Thổ Nhĩ Kỳ giữa ‘tâm bão’ căng thẳng với đồng minh Mỹ

(VNF) - Giữa lúc Mỹ “sục sôi” vì hệ thống tên lửa phòng không S-400 sắp được Nga bàn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ thì mới đây Nga “ngỏ ý” sẵn sàng hợp tác toàn diện về kỹ thuật quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này có nhu cầu.

Nga lại ‘dỗ ngọt’ Thổ Nhĩ Kỳ giữa ‘tâm bão’ căng thẳng với đồng minh Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

"Nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ có nhu cầu sử dụng các hệ thống vũ khí khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua hệ thống S-400 và đã ký hợp đồng với Nga, chúng tôi sẵn sàng hợp tác toàn diện về kỹ thuật quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ”, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga ông Dmitry Shugaev phát biểu ngày 24/8.

Trước đó, hồi giữa tháng 6, Thứ trưởng về Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết, bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm tới việc mua thêm những thiết bị quân sự khác từ Nga và đang đàm phán thêm về các vấn đề kỹ thuật.

Ông Alexander Mikheyev - Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport.

Mới đây, ông Alexander Mikheyev - Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport cho biết Nga sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2019, sớm hơn 1 năm so với thông báo trước đó.

Ngay sau đó Mỹ đã lên tiếng cảnh cáo rằng bất cứ đồng minh nào của Mỹ trên khắp thế giới "cố tình" mua “rồng lửa” S-400 của Nga đều có thể phải chịu những đòn trừng phạt cứng rắn của nước này.

Mối quan hệ đồng minh giữa Washington và Ankara đã “rạn vỡ” hơn bao giờ hết liên quan đến vụ mục sư người Mỹ Andrew Brunson bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc mục sư này có quan hệ với một nhóm mà chính quyền Ankara cho là khủng bố.

Để trả đũa, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tăng gấp đôi thuế đánh vào các sản phẩm nhôm và thép nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định mới của Mỹ đã khiến thị trường tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ chao đảo và khiến đồng lira càng thêm mất giá mạnh, sau khi đã giảm giá tới hơn 30% kể từ đầu năm nay.

Nga sẽ bắt đầu chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2019.

Trong bài phát biểu tại một hội nghị ở Ankara ngày 13/8, ông Erdogan lên tiếng cáo buộc Mỹ đã tìm cách “đâm sau lưng” khiến đồng tiền nước này rớt giá thảm hại.

Sau đó 2 ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký sắc lệnh nâng mức thuế quan lên gấp đôi đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả "các hành động tấn công có chủ đích của chính quyền Mỹ vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ".

Cụ thể, sắc lệnh này nâng mức thuế quan đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ như ô tô con lên 120%, đối với sản phẩm đồ uống có cồn lên 140% và thuốc lá lên 60%. Ngoài ra, Ankara cũng tăng thuế lên gấp đôi đối với một số mặt hàng khác bao gồm mỹ phẩm, gạo và than đá.

Mới đây, tuyên bố trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu  khẳng định nước này chưa bao giờ ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga.

Đồng lira mất giá mạnh sau đòn trừng phạt của Mỹ.

Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow cảm kích trước việc Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tham gia những lệnh trừng phạt chống lại Nga và bày tỏ hy vọng rằng cách tiếp cận có lý lẽ sẽ thắng thế trong quan hệ quốc tế và các nước sẽ quay lại đối thoại phi chính trị.

Ông khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong đó có trừng phạt mới nhất nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ là một chính sách bất hợp pháp và là một cách để Washington giành lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế.

Xem thêm >> Tiếp đón nồng nhiệt bà Thái Anh Văn, 85D Bakery Café bị tẩy chay tại Trung Quốc

Tin mới lên